25 năm quan hệ Việt Nam – Azerbaijan: Thành tựu và triển vọng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO - Mới đây, tại Vũng Tàu, Hội hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan phối hợp với một số cơ quan đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (23/9/1992 – 23/9/2017).
aa

Tham dự lễ kỷ niệm có Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng đại diện một số cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương. Đặc biệt, tham dự lễ còn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục Azerbaijan, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam, một số hiệu trưởng và lãnh đạo các trường đại học Azerbaijan và hơn 200 cựu sinh viên đã từng học tập ở Azerbaijan.

25 nam quan he viet nam azerbaijan tha nh tu u va trie n vo ng

Ông Nghiêm Vũ Khải, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Azerabaijan phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các đại biểu Việt Nam và Azerbaijan đều khẳng định 25 năm qua, cả hai dân tộc Việt Nam và Azerbạian đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa đất nước của chúng ta tiến về phía trước, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực; vị thế của hai quốc gia không ngừng được nâng cao trong khu vực và thế giới.

Nhìn xa hơn về quá khứ, có thể nói rằng lịch sử quan hệ Việt Nam – Azerbaijan đã được đánh dấu son bằng hai sự kiện trọng đại. Đó là chuyến thăm Baku của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 và chuyến tham Việt Nam năm 1983 của Ngài Heydar Aliev trên cương vị Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô.

25 nam quan he viet nam azerbaijan tha nh tu u va trie n vo ng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Azerabaijan Firudin Gurbanov phát biểu chào mừng

Là một nước cộng hòa thành viên của Liên Xô cũ, Azerbaijan đã hết lòng ủng hộ cuộc kháng chiến vì độc lập và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, cũng như công cuộc tái thiết đất nước Việt Nam sau chiến tranh. Các đại biểu vui mừng nhân thấy rằng, quan hệ hai nước có bước phát triển quan trọng kể từ khi Cộng hòa Azerbaijan thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội, đặc biệt là sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Ilham Aliyev đến Việt Nam tháng 5/2014 và chuyến thăm chính thức Azerbaijan tháng 5/2015 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Kể từ những năm 60 của thế kỷ 20, các trường đại học của Azerbaijan đã đào tạo cho Việt Nam khoảng 4.000 nghìn cán bộ khoa học, giáo dục, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nhà quản lý cho Việt Nam. Nhiều người trong số họ sau này đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, quân đội, các cơ sở khoa học và giáo dục, kinh tế, văn hóa… của Việt Nam.

25 nam quan he viet nam azerbaijan tha nh tu u va trie n vo ng

Quang cảnh hội trường Lễ kỷ niệm

Để ghi nhận những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, ba trường đại học hàng đầu của Azerbaijan đã vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đại Quang quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao nhất dành cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đó là Đại học Quốc gia Baku, Đại học Dầu và Công nghiệp Quốc gia Azerbaijan và Đại học quân sự Azerbaijan mang tên Heydar Aliyev. Sự kiện trao Huân chương Hữu nghị đã diễn ra trọng thể và thắm tình hữu nghị.

Có thể khẳng định, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên cả 4 lĩnh vực, cụ thể là quan hệ ngoại giao nhà nước; quan hệ hai đảng cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới; quan hệ giữa hai Quốc hội, và quan hệ hữu nghị nhân dân mà nòng cốt là Hội hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan.

25 nam quan he viet nam azerbaijan tha nh tu u va trie n vo ng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đại diện 3 trường Đại học Azerbaijan được tặng Huân chương Hữu nghị

Các diễn giả đã khẳng định rằng truyền thống luôn cần được làm giàu bởi những thành tựu và giá trị mới trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời cũng đã kiến nghị các giải pháp phát huy tiềm năng và lợi thế hợp tác to lớn giữa hai quốc gia. Hai nước có tiềm năng và lợi thế phát triển hợp tác đa dạng trong những lĩnh vực truyền thống như giáo dục, khoa học, công nghiệp dầu khí. Ngoài ra, còn có các lĩnh vực tiềm năng khác như kinh tế biển, logistics, du lịch văn hóa – sinh thái, nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao và một số lĩnh vực liên quan đến sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bản địa khác.

Lễ kỷ niệm đã diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị, tình thầy trò, đồng nghiệp giữa các đại biểu Azerbaijan và các thế hệ cựu lưu học sinh Việt Nam.

Nghiêm Vũ Khải

(Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan)


Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...