10 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới
Để góp mặt trong danh sách 10 cái tên đáng ngưỡng mộ này, tổng tài sản của một người phải đạt ít nhất 18,2 tỷ USD (gồm tiền mặt, cổ phiếu và các loại cổ phần khác). Tất cả 10 vị tỷ phú đều có thời gian làm người đứng đầu công ty, hoặc đang công tác ở cương vị này.
Phối hợp với hãng Wealth-X chuyên tiến hành phân tích tài sản, tờ Business Insider đưa ra danh sách 10 nhân vật giàu có nhất trong làng công nghệ thế giới, xếp vị trí từ thấp tới cao:
10. Pony Ma
|
Tổng tài sản: 18,2 tỷ USD
Tuổi: 44
Quốc tịch: Trung Quốc
Nguồn tài sản: Tập đoàn Tencent Holdings
Sớm biết kiếm tiền từ thị trường chứng khoán, Ma Huateng (tên khác của Pony Ma) thành lập tập đoàn Tencent cùng những người bạn đại học. Sản phẩm trọng tâm đầu tiên của công ty là dịch vụ tin nhắn QQ nổi tiếng ở Trung Quốc. Với việc không bắt người dùng phải trả phí sử dụng, QQ nhanh chóng trở thành hình mẫu cho các dịch vụ nhắn tin trực tuyến sau này.
Tiếp bước thành công của QQ, từ đó, Tencent phát triển một cách thần kỳ. Tập đoàn này đầu tư vào một loạt lĩnh vực kinh doanh khác nhau, từ chia sẻ nhạc cho tới mua lại các studio sản xuất trò chơi (game). Trong số đó, đáng chú ý là việc thâu tóm Riot Games – nhà sản xuất game phổ biến nhất thế giới “Liên minh Huyền thoại” (tức LoL).
9. Michael Dell
Tổng tài sản: 18,9 tỷ USD
Tuổi: 51
Quốc tịch: Mỹ
Nguồn tài sản: Tập đoàn Dell; tự kiếm
Nam 1984, khi còn đang là một sinh viên của trường đại học Texas ở Austin, bang Texas (Mỹ), Michael Dell đã bắt đầu gây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn PC – tiền thân của tập đoàn Dell ngày nay. Sau đó, ông sớm nghỉ học, dành toàn bộ thời gian cho niềm đam mê với “đứa con tinh thần” của mình, biến nó trở thành một trong những công ty phát triển nhanh nhất toàn nước Mỹ.
Năm Dell 23 tuổi, công ty của ông phát hành cổ phiếu ra công chúng, nâng giá trị lên thành 30 triệu USD, trong đó 18 triệu USD trở thành tài sản cá nhân của người sáng lập. Chỉ tạm rời khỏi công việc trong một thời gian ngắn, Dell chính là người điều hành tập đoàn mang tên mình từ khi nó ra đời.
Hiện, tập đoàn Dell có tới hơn 100.000 nhân viên trên toàn thế giới, và vẫn đặt trụ sở tại bang Texas – nơi nó được coi là tập đoàn không kinh doanh dầu mỏ lớn thứ 2 chỉ sau “người khổng lồ” trong ngành viễn thông AT&T.
8. Steve Ballmer
|
Tổng tài sản: 25,9 tỷ USD
Tuổi: 59
Quốc tịch: Mỹ
Nguồn tài sản: Tập đoàn Microsoft; tự kiếm
Steve Ballmer bỏ học ngành kinh doanh tại Đại học Stanford vào năm 1980 để khởi nghiệp tại công ty Microsoft, cùng người bạn Bill Gates – cũng nghỉ học giữa chừng tại Đại học Harvard. Khi đó, Ballmer là người quản lý kinh doanh đầu tiên của công ty, nhận mức lương 50.000 USD và một số cổ phần.
Trong khoảng thời gian sau tại Microsoft, ông dần tiến thân, cuối cùng trở thành Giám đốc Điều hành (CEO) và được đền đáp bằng mức cổ phần hậu hĩnh. Ballmer chính là người thứ 2, không bao gồm nhà sáng lập Bill Gates và gia đình ông này, trở thành tỷ phú từ số cổ phiếu trong công ty.
7. Jack Ma
Tổng tài sản: 26,3 tỷ USD
Tuổi: 51
Quốc tịch: Trung Quốc
Nguồn tài sản: Tập đoàn Alibaba; tự kiếm
Jack Ma là nhà sáng lập, đồng thời đang sở hữu và điều hành tập đoàn bán lẻ trực tuyến Alibaba. Ông được ca ngợi là Jeff Bezos (nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon) của Trung Quốc, với những thành công to lớn đạt được cùng Alibaba.
Năm 2014, tập đoàn này lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO), thu về số tiền IPO lớn nhất trong lịch sử chứng khoán thế giới: 25 tỷ USD. Điều này đóng góp trực tiếp vào khối tài sản khổng lồ của Jack Ma thêm nhiều tỷ USD.
6. Sergey Brin
Tổng tài sản: 36,2 tỷ USD
Tuổi: 42
Quốc tịch: Mỹ
Nguồn tài sản: Tự kiếm; tập đoàn Google
Sergey Brin và Larry Page (người cũng nằm trong danh sách) bắt tay sáng lập Google vào năm 1998, sau khi gặp gỡ lần đầu tiên năm 1995 tại Đại học Stanford. Mặc dù Google có nhiều sự thay đổi trong những năm qua, phần lớn đều dựa trên nền tảng mà 2 người đã dày công xây dựng từ những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước: các công cụ tìm kiếm của Google.
Hiện nay, Brin chịu trách nhiệm giám sát Alphabet – công ty mẹ của Google. Ông đang tập trung vào ý tưởng cung cấp dịch vụ internet qua mạng wifi miễn phí cho các vùng nông thôn, bằng cách sử dụng các quả bóng bay lớn, thu phát sóng từ trên cao (dự án Loon).
5. Larry Page
|
Tổng tài sản: 37,8 tỷ USD
Tuổi: 42
Quốc tịch: Mỹ
Nguồn tài sản: Tự kiếm; tập đoàn Google
Larry Page giàu có hơn một chút so với người đồng sáng lập Google – ông Sergey Brin. Page hiện là CEO của Alphabet, chịu trách nhiệm cho các thuật toán cốt lõi trong bộ máy tìm kiếm của Google, trong đó có việc biên dịch kết quả trong một bảng xếp hạng cụ thể.
Page trở thành tỷ phú ở tuổi 30, và cũng chính là người chỉ đạo việc mua lại Android của Google. Mặc dù ông từng rời khỏi cương vị lãnh đạo Google trong 1 thập kỷ, ông đã trở lại trong vai trò CEO vào năm 2011, và tiếp tục đưa công ty tăng trưởng mạnh hơn kể từ đó.
4. Larry Ellison
Tổng tài sản: 46,1 tỷ USD
Tuổi: 71
Quốc tịch: Mỹ
Nguồn tài sản: Tự kiếm; tập đoàn Oracle
Larry Ellison là nhà đồng sáng lập tập đoàn Oracle – một trong những công ty phần mềm lớn nhất thế giới. Phần mềm cơ sở dữ liệu cho các doanh nghiệp và chính phủ, những thứ “trung gian” giúp nhà phát triển phần mềm tạo ra chương trình của riêng họ, hay các phần mềm hiệu quả tại công sở đều là sản phẩm của Oracle.
Nếu tính trên số lượng phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới, Oracle chỉ đứng sau Microsoft. Ellison từng một thời được coi là CEO có mức lương cao nhất thế giới. Ông sở hữu đảo Lanai thuộc quần đảo Hawaii, đã kết hôn và ly dị 4 lần. Tỷ phú này cũng là bạn thân của cố CEO huyền thoại của tập đoàn Apple, ông Steve Job.
3. Mark Zuckerberg
Tổng tài sản: 46,2 tỷ USD
Tuổi: 31
Quốc tịch: Mỹ
Nguồn tài sản: Tự kiếm; mạng xã hội Facebook
Mark Zuckerberg từng bỏ dở việc học ở Đại học Harvard để tập trung toàn lực cho mạng xã hội Facebook mà ông và một vài người bạn sáng lập.
Chỉ mới 31 tuổi, tổng tài sản của Zuckerberg đã đạt hơn 46 tỷ USD. Điều đáng trân trọng là ông cam kết sẽ dành 99% tài sản trong suốt cuộc đời mình cho các công tác từ thiện, cũng như thường xuyên đóng góp tiền cho hoạt động vì cộng đồng.
2. Jeff Bezos
|
Tổng tài sản: 51,2 tỷ USD
Tuổi: 52
Quốc tịch: Mỹ
Nguồn tài sản: Tự kiếm; tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon
Từ khởi đầu khiêm tốn trong chiếc gara nhỏ, Jeff Bezos trở thành tỷ phú với hướng đi táo bạo: biến việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn, thông qua hình thức mua bán trực tuyến. Tập đoàn Amazon do Bezos sáng lập hiện là cái tên số 1 trong hoạt động bán lẻ trực tuyến, với đủ mọi thứ hàng hóa theo yêu cầu.
Ông cũng có kế hoạch mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang các mảng khác, ví dụ như giải trí (Amazon Prime); cung cấp dịch vụ website (Amazon Web Services), hay thậm chí là cung cấp cửa hàng tạp hóa (AmazonFresh).
1. Bill Gates
Tổng tài sản: 89,4 tỷ USD
Tuổi: 60
Quốc tịch: Mỹ
Nguồn tài sản: Tự kiếm; tập đoàn Microsoft
Không chỉ là người giàu nhất trong giới công nghệ, Bill Gates còn là người giàu nhất thế giới. Ông sớm biết kiếm tiền, và trở thành tỷ phú ở tuổi 30 cùng với sự thành công của Microsoft.
Bill Gates là nhà đồng sáng lập, ông chủ của Microsoft trong nhiều năm, trước khi đảm nhiệm cương vị CEO vào năm 2000. Giờ đây, ông vẫn có chân trong ban lãnh đạo tập đoàn, nhưng chủ yếu dành thời gian cho các công việc từ thiện cùng với vợ mình, bà Melinda Gates.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Đọc nhiều
Lan tỏa nghĩa tình, chung tay xây dựng quê hương
Gala Yêu Tết 2026 - kết nối trẻ em kiều bào từ nhiều quốc gia
Tin quốc tế ngày 8/2: Thái Lan sẵn sàng cho tổng tuyển cử, Mỹ dỡ bỏ thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ
Mong muốn nhận được đề xuất, sáng kiến trúng, đúng và đột phá của Kiều bào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Ninh quyết liệt chống khai thác IUU, hướng tới phát triển thủy sản bền vững
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Quảng Ngãi
Lữ đoàn 682 và Lữ đoàn 189 lan tỏa “Xuân yêu thương” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Multimedia
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước






