Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:24 | 01/06/2017 GMT+7

10 sự thật thú vị của "chị đại" Wonder Woman mà chưa chắc bạn đã biết

aa
Sau khi nhận điểm đánh giá cao chưa từng có trong lịch sử, tính từ thời The Dark Knight 2008, chắc hẳn các bạn đang có ý định đi xem Wonder Woman. Tuy nhiên, hãy tìm hiểu qua một chút về nữ siêu anh hùng "không sợ đạn nhưng vẫn phải giơ tay ra đỡ...".

1. Wonder Woman xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1941

Được sáng tạo nên bởi tác giả William Moulton Marston, Wonder Woman xuất hiện lần đầu tiên là trong tập truyện All Star Comics #8 năm 1941. Sau đó, Wonder Woman nhanh chóng xuất hiện trong đầu truyện riêng của cô mang tên Sensation Comics #1 (1942). Với hơn 75 năm phát triển, Wonder Woman đã trở thành một biểu tượng tiêu biểu đại diện cho phụ nữ và nữ quyền trong văn hóa đại chúng.

10 su that thu vi cua chi dai wonder woman ma chua chac ban da biet

Wonder Woman ra đời chỉ sau Superman hai năm, sau Batman một năm. Vào thời điểm đó, “siêu anh hùng” thậm chí còn là một khái niệm chưa rõ ràng. Trước Wonder Woman, những nhân vật nữ trong truyện tranh thường chỉ giới hạn trong vai trò trợ thủ hoặc người yêu của những nam siêu anh hùng. Để thay đổi định kiến này, tác giả William Moulton Marston đã cho ra đời nhân vật Wonder Woman, một nữ siêu anh hùng vừa xinh đẹp vừa sở hữu sức mạnh không thua gì Superman.

Chính thành công của Wonder Woman đã mở đường cho sự xuất hiện của những nữ siêu anh hùng khác trong truyện tranh như Black Canary (1947), Batgirl (1967) và Ms. Marvel (1977).

2. Wonder Woman có thể cầm được búa Mjolnir của Thor

Thập niên 90 được xem là thời kì thoái trào của comic nói chung. Doanh số comic bán ra trong khoảng thời gian này thấp ở mức kỉ lục. Trước nguy cơ phá sản, DC và Marvel đã “xuống nước” để hợp tác cùng nhau. Điều đó tạo nên một sự kiện chưa từng có trong lịch sử - DC vs. Marvel.

10 su that thu vi cua chi dai wonder woman ma chua chac ban da biet

Những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của cả hai hãng đã có một trận chiến long trời lở đất. Một trong những phút giây đáng nhớ nhất của sự kiện này là khi Wonder Woman nhấc được búa Mjolnir của Thor.

3. Kho vũ khí thần thánh của Wonder Woman

Nhắc đến Wonder Woman, các fan sẽ nghĩ ngay đến sợi dây thừng Lasso of Truth, một bảo bối có thể ép đối phương nói ra sự thật. Lasso of Truth được thần Thợ Rèn Hephaestus tạo nên từ một phần cơ thể của Nữ Thần Đất Gaia, với sức bền hoàn hảo và được xem là không thể phá hủy.

10 su that thu vi cua chi dai wonder woman ma chua chac ban da biet

Đôi vòng tay Bracelets of Submission cũng là một trang bị không thể thiếu của Wonder Woman. Thần thợ rèn Hephaestus tạo ra đôi vòng tay từ chiếc khiên Aegis của chính thần Zeus tối cao. Được tạo tác một cách tinh xảo, Bracelets of Submission có thể phản lại bất kì tác động bên ngoài nào. Khi chạm vào nhau, chúng sẽ tạo nên một lá chắn không thể xuyên thủng, giúp bảo vệ Wonder Woman và đồng đội của cô.

Bracelets of Submission cũng giúp Wonder Woman kiềm hãm sức mạnh thần thánh của cô. Khi cởi ra, sức mạnh thật sự của Wonder Woman sẽ bộc phát. Cô sẽ mất hết lý trí và tàn sát mọi kẻ thù trước mặt cô.

4. Wonder Woman là thành viên sáng lập của cả hai nhóm Justice League

Vào những năm 1940, có rất nhiều định kiến dành cho phái nữ ngoài xã hội ở thời kì này và trong comic cũng không phải ngoại lệ. Nhóm Justice League of America (JLA) được lập nên với những thành viên bao gồm Hawkman, Starman, Atom, Doctor Fate, Doctor Midnite, Spectre, Johnny Thunder, Sandman và cô thư ký… Wonder Woman.

Wonder Woman thường xuyên không được tham gia nhiệm vụ mà phải ở lại văn phòng để trực điện thoại nhận thư từ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua vai trò của Wonder Woman dần trở nên quan trọng hơn. Cô là nhân vật duy nhất của nhóm JLA còn duy trì được sự nổi tiếng cho đến ngày nay.

10 su that thu vi cua chi dai wonder woman ma chua chac ban da biet

Đến năm 1960, nhóm JLA được giới thiệu một lần nữa với các thành viên gồm Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern và Martian Manhunter. Wonder Woman là thành viên nữ duy nhất của nhóm Justice League trong suốt nhiều năm liền.

5. Wonder Woman được những vị thần trên đỉnh Olympus ban cho sức mạnh

Wonder Woman khi sinh ra đã được ban cho những sức mạnh phi thường như sức khỏe siêu phàm từ thần Đất Demeter, phản xạ chớp nhoáng và khả năng bay từ thần Hermes, tư duy nhạy bén và khả năng thấu cảm từ thần Trí tuệ Athena và cuối cùng là các giác quan siêu nhạy đến từ thần Săn bắn Artemis. Ngoài ra, nữ thần Sắc Đẹp Aphrodite ban cho Wonder Woman sắc đẹp tuyệt trần và một tấm lòng vị tha.

10 su that thu vi cua chi dai wonder woman ma chua chac ban da biet

6. Wonder Woman là công chúa của người Amazon

Themyscira là một hòn đảo thần bí được đặt dưới sự bảo hộ của Thần Zeus. Đây là nơi sinh sống của những nữ chiến binh Amazon tinh nhuệ. Người cai trị hòn đảo này là nữ hoàng Hippolyta và Công Chúa Diana là con gái của bà.

10 su that thu vi cua chi dai wonder woman ma chua chac ban da biet

Trong suốt hàng ngàn năm, Themyscira hoàn toàn bị tách biệt với nhân loại cho tới khi chàng phi công Steve Trevor tình cờ rớt xướng hòn đảo này. Diana được chọn để mang Steve Trevor trở về thế giới loài người và đồng thời trở thành Wonder Woman, đại diện của Themyscira trước toàn thể nhân loại.

7. Wonder Woman nếu bị trói sẽ mất hết sức mạnh

Tác giả William Moulton Marston là một nhà tâm lý học có sở thích kỳ lạ. Điều này có thể được thấy rõ trong nhưng câu chuyện của Wonder Woman vào thời kì đầu. Wonder Woman sẽ mất hết sức mạnh nếu cô bị một người đàn ông trói. Tuy nhiên, nếu bị phụ nữ trói thì sức mạnh của Wonder Woman vẫn được giữ nguyên.

10 su that thu vi cua chi dai wonder woman ma chua chac ban da biet

Đến thời những tác giả về sau, điểm yếu này hoàn toàn biến mất.

8. Trước Gal Gadot, đã có rất nhiều nữ diễn viên được cân nhắc cho vai Wonder Woman

Jessica Biel, Kate Beckinsale, Sarah Michelle Gellar, Rachel Bilson, Mischa Barton, Eva Green, Christina Hendricks và Kristen Stewart đều từng là ứng cử viên cho vai Wonder Woman trong Vũ trụ DCEU.

10 su that thu vi cua chi dai wonder woman ma chua chac ban da biet

Vào năm 2005, Warner Bros. từng lên kế hoạch đưa Wonder Woman lên màn ảnh với Angelina Jolie trong vai chính (cuối cùng bộ phim không đi đến đâu). Trùng hợp hơn, vào năm 2015, Angelina Jolie lại tiếp tục nằm trong danh sách những đạo diễn tiềm năng của Wonder Woman. Tuy nhiên, người được chọn cuối cùng lại là nữ đạo diễn Patty Jenkins.

9. Wonder Woman từng hẹn hò với Superman

Theo như nguyên tác, Wonder Woman đã đem lòng yêu Steve Trevor, chàng phi công tình cờ rớt xuống hòn đảo Themyscira. Tuy nhiên sau sự kiện The New 52, mối tình của Wonder Woman đã được viết lại và giờ đây, người yêu của cô là Superman.

10 su that thu vi cua chi dai wonder woman ma chua chac ban da biet

Cả hai trao nụ hôn đầu tiên trong tập Justice League #12 và chính thức trở thành cặp đôi trong Superman/Wonder Woman #3.

10. Nguồn gốc của Wonder Woman đã bị thay đổi hoàn toàn.

Wonder Woman ban đầu được mẹ là nữ hoàng Hippolyta tạo ra từ đất sét và được các vị thần trên đỉnh Olympus ban cho sự sống. Tuy nhiên đến Tháng Chín 2011, DC Comics viết lại toàn bộ các đầu truyện của hãng, và gọi sự kiện này là The New 52. Theo đó, nguồn gốc của Wonder Woman cũng bị thay đổi hoàn toàn. Trong New 52, Diana là con gái của Nữ Hoàng Hippolyta và Thần Zeus.

10 su that thu vi cua chi dai wonder woman ma chua chac ban da biet

Tương tự như The New 52, Diana trong phim sẽ là con gái của Thần Zeus thay vì được tạo ra từ đất sét. Bộ phim vẫn sẽ theo mô-típ quen thuộc với Diana được các chiến Amazon huấn luyện từ nhỏ trên hòn đảo Themyscira. Khi Steve Trevor tình cờ rớt xuống hòn đảo, Diana sẽ theo chân anh ra thế giới loài người nhằm chấm dứt cuộc Chiến tranh Thế giới Thứ nhất.

Wonder Woman hiện đang được công chiếu tại cái hệ thống rạp trên toàn quốc.

Theo Muzuco

Long.J

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 13 đến 22/02/2026 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động