1 triệu trẻ em Burkina Faso có nguy cơ thất học
| Các nước châu Phi kêu gọi cộng đồng quốc tế giảm gánh nặng nợ cho các nước này và cải cách hệ thống tài chính toàn cầu để mở đường cho hoạt động đầu tư vào năng lượng sạch. |
| Nhân ngày Nước Thế giới, ngày 22/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức cuộc họp với chủ đề “Bảo vệ hiệu quả hơn các dịch vụ và cơ sở hạ tầng thiết yếu cung cấp nước cho người dân trong xung đột vũ trang”. |
![]() |
| Hơn 1 triệu trẻ em ở Burkina Faso phải nghỉ học do trường học trở thành mục tiêu tấn công vũ trang (Ảnh: Olympia de Maismont/AFP/Getty Images) |
Một cuộc khủng hoảng giáo dục sắp xảy ra tại khu vực Trung và Tây Phi, trong đó, riêng ở Burkina Faso đang có tới 1/4 số trường học hiện đã phải đóng cửa sau khi xảy ra cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng phiến quân và quân đội chính phủ. Đến nay, đã có 6.149 trường học phải dừng hoạt động, gây ảnh hưởng đến hơn 1 triệu học sinh trên cả nước.
Theo hãng tin The Guardian, Burkina Faso - quốc gia nằm ở Tây Phi - đang phải đối mặt với tình trạng xung đột vũ trang liên tục trong nhiều năm, và ngày càng gia tăng kể từ cuộc đảo chính xảy ra năm 2022.
“Tình trạng trẻ em phải nghỉ học hàng loạt như thế này do tình hình an ninh không đảm bảo sẽ đe dọa trực tiếp đến tương lai thế hệ tiếp theo của Burkina Faso”, Tiến sĩ John Agbor, Giám đốc quốc gia UNICEF tại Burkina Faso cảnh báo.
“Trẻ em không được đi học sẽ có nguy cơ cao phải lao động sớm, bị ép buộc tham gia các nhóm vũ trang, hoặc trở thành nạn nhân của nạn tảo hôn, bạo lực, xâm hại, bóc lột tình dục”.
Một báo cáo do Hội đồng Tị nạn Na Uy (NRC) và các cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc công bố mới đây đã lên tiếng kêu gọi chính phủ các quốc gia khu vực Trung và Tây Phi cùng cộng đồng quốc tế "cần thực thi các biện pháp đảm bảo an toàn cho trường học, ưu tiên đàm phán để đảm bảo học sinh và giáo viên bị mắc kẹt trong các trường học đang bị chiếm đóng nhanh chóng được sơ tán".
Báo cáo còn cho thấy, một số trường học đã trở thành mục tiêu của các cuộc giao tranh. Tại Nigeria, 52 trường học đã bị phiến quân tấn công kể từ đầu năm 2023, trong khi con số trường học phải hứng chịu bom đạn tại Cộng hòa Dân chủ Congo là 31.
“Bảo vệ trường học khỏi các mối đe dọa và bạo lực là một bước quan trọng nhằm phá vỡ chu kỳ khủng hoảng và giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột trong tương lai”, Tiến sĩ Felicité Tchibindat, Giám đốc khu vực Tây và Trung Phi của UNICEF kêu gọi, và nhấn mạnh thêm rằng, trường học phải là nơi an toàn cho trẻ em.
Tin bài liên quan
Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất với các nước Tây Phi
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Ngoại trưởng Algeria và Namibia
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Đọc nhiều
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
CMG tổ chức hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” tại tỉnh Cam Túc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




