Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
08:53 | 25/10/2017 GMT+7

"Không điều chỉnh nhanh, đến 2030 không còn BHXH mà chi trả"

aa
Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị Quốc hội cần có chương trình giám sát đặc biệt đối với việc chi quỹ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Niềm tin tăng nhanh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, bước vào năm 2017, bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, lũ lụt năm nay quá nặng nề, nhưng chúng ta đạt được thành tựu như vậy là sự cố gắng, được Quốc hội ghi nhận.

Phân tích nguyên nhân, Bộ trưởng nhấn mạnh, đó là cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó phải kể đến vai trò quản lý điều hành của Chính phủ. Hàng tháng, từng lĩnh vực và từng công việc, Chính phủ đều đặt ra các phương án khác nhau, các kịch bản khác nhau để sâu sát trong quá trình điều hành, sát với thực tiễn với một quyết tâm rất cao của các đồng chí thường trực và các Bộ, ngành.

khong dieu chinh nhanh den 2030 khong con bhxh ma chi tra

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại thảo luận tổ ở Quốc hội sáng nay 24/10

Bộ trưởng đơn cử, như trong lĩnh vực nông nghiệp, 9 tháng đầu năm có những thuận lợi nhất định. “Nếu nhìn lại 6 tháng đầu năm 2016, tăng trưởng kinh tế âm, thì năm nay rõ ràng dư địa chúng ta cũng có phát triển, và tăng trưởng ở lĩnh vực này tương đối cao”, đại biểu Đào Ngọc Dung nói.

Cũng theo Bộ trưởng, trong Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của Chính phủ, có một vấn đề xã hội rất quan trọng, tạo được niềm tin cho doanh nghiệp, niềm tin trong xã hội, đó chính là cởi mở, cải cách hành chính, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, cho các nhà đầu tư. “Doanh nghiệp được mở rộng hơn, số lượng doanh nghiệp được thành lập nhiều, nhưng quan trọng vốn đầu tư của DN tăng lên, số doanh nghiệp giải thể chiếm tỷ lệ nhỏ hơn”, Bộ trưởng nói.

Theo đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, tuy trong Báo cáo chỉ có một câu thôi, nhưng niềm tin xã hội tăng nhanh. Điểm được ghi nhận là đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí tạo niềm tin cho nhân dân. “Niềm tin trong dân, niềm tin trong nhà đầu tư, trong các cấp đều tăng lên”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bảo hiểm xã hội: Đóng ít hưởng nhiều, đóng ngắn hưởng dài

Nhấn mạnh việc trong toàn bộ hệ thống an sinh xã hội, thì bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là trục chính của xã hội, thế nhưng cả hai lĩnh vực này theo Bộ trưởng, hiện đang rơi vào tình trạng bấp bênh.

“Chúng ta chỉ có hơn 13 triệu người tham gia BHXH. Về nguyên tắc, BHXH là có đóng có hưởng, thế nhưng rất nhiều chỉ tiêu có xu hướng đi ngược thế giới: đóng ít hưởng nhiều, đóng ngắn hưởng dài. Bởi vậy, chuyện vỡ bảo hiểm, nếu không thiết lập nhanh, không điều chỉnh nhanh, thì đến 2030 - không cần phải đến 2035 - thì không còn BHXH nữa mà chi trả nữa”, Bộ trưởng cho biết.

“Bây giờ còn kết dư 48 nghìn tỷ, nhưng riêng năm 2017 đã “ăn” vào kết dư là 12 nghìn tỷ rồi. Cái này như là con nghiện ấy, anh đã nghiện loại thuốc nào rồi, thì tháng sau, năm sau anh phải hút nặng hơn, không bao giờ nhẹ đi được”, Bộ trưởng nhấn mạnh, vì thế càng ngày càng “ăn” vào bảo hiểm. “Nguy cơ đến 2022, bảo hiểm y tế sẽ là bài toán khó lường chỗ này”, Bộ trưởng quan ngại.

Song song, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, hiện việc giải ngân cho đầu tư phát triển đang thực hiện rất chậm. Với cả 2 chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trong năm 2017 nhưng đến hết tháng 7, đầu tháng 8 vừa rồi mới quyết định, đến bây giờ còn khoảng 196 nghìn tỉ đồng, đang treo lơ lửng. Bản thân 2 chương trình mục tiêu quốc gia, Quốc hội cho chỉ tiêu, quyết định, cho cơ chế đặc thù bằng nghị quyết rồi nhưng, bây giờ tiền không có. Với hai chương trình mục tiêu, giải ngân tổng thể mới đạt 25,4%.

khong dieu chinh nhanh den 2030 khong con bhxh ma chi tra

“Hôm nay, tôi nói trước Quốc hội, không phải là “vạch áo cho người xem lưng” đâu, nhưng là đang bàn công việc của đất nước. Giải ngân hai chương trình mục tiêu quốc gia, mang tính chất nền tảng của đất nước mà còn khó khăn thế này.

Vì thế, tôi đề nghị phải coi việc này, và ngay sau kỳ họp này, phải thực thi bắt buộc bằng một Nghị quyết hoặc chủ trương của Quốc hội- là yêu cầu khống chế thời gian giải ngân”, Bộ trưởng đề nghị.

Doanh nghiệp không dám kêu to vì... để còn cửa sống

Quay trở lại việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ trưởng nhấn mạnh, phải tập trung tháo gỡ cho họ, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, vốn được coi là một động lực phát triển.

“Đảng, Chính phủ tháo gỡ rất nhiều về chủ trương, nhưng vẫn tình trạng “trên nói nhưng dưới chưa chuyển”. Vẫn rất phiền hà, phiền nhiễu, chi phí gầm bàn, chi phí bên trong… nhiều chuyện phải chi phí. Doanh nghiệp kêu nhưng mà không dám “kêu to” vì để còn… cửa sống”, Bộ trưởng nêu rõ.

Và cuối cùng, Bộ trưởng cho rằng, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xã hội, vì đây sẽ là nền tảng, an sinh để phát triển kinh tế. Cụ thể, Bộ trưởng cho rằng, cần đặc biệt quan tâm đến 3 “Tây”: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. “Những cái nghèo nhất, những cái khó khăn nhất là vùng Tây Bắc, nhưng đầu tư cho vùng này lại kém nhất. Tổng đầu tư ngân sách cả vùng không bằng một con đường”.

Chúng ta không phải chỉ vì phát triển kinh tế, mà Tây Bắc là phên dậu của đất nước, chỉ những người đồng bào dân tộc ở đây mới bám làng bám bản. Do đó, phải đặc biệt quan tâm. Nhà nước nên có cuộc cách mạng về tái định cư, dân cư vùng này. Vì theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nếu không tái định cư vùng này, chúng ta không bao giờ có thể đầu tư và phát triển vùng này lên được.

Theo Báo Dân Sinh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động