Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
17:44 | 28/11/2018 GMT+7

Khởi tố bị can vụ cháy nhà trên đường Đê La Thành khiến 2 người tử vong

aa
TĐO-Sau một thời gian khởi tố vụ án, công an quận Ba Đình đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp, người cho nhiều bệnh nhi và người nhà bệnh nhi thuê trọ.

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (hay Hiệp “khùng”, SN 1947, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) về tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, Cơ quan CSĐT - Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” đối với vụ cháy xảy ra ngày 17/9 tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

khoi to bi can vu chay nha tren duong de la thanh khien 2 nguoi tu vong

Ông Hiệp "khùng" bị khởi tố liên quan đến vụ cháy khiến 2 người thiệt mạng.

Tài liệu điều tra xác định, khoảng 17h ngày 17/9, tại ngách tập thể cơ khí C70 xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngay khi nhận tin báo, Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP. Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, chính quyền địa phương và người dân tổ chức triển khai công tác chữa cháy.

Hậu quả, vụ cháy xảy ra trên diện tích rộng khoảng 900 m2, làm chết 2 người, làm cháy 20 nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu. Thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2, 8 tỷ đồng.

Sau khi vụ cháy xảy ra, đến chiều 21/9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện 2 vật hình hộp sọ, nằm dưới hệ thống khung sắt và mái tôn bị sập đổ của tầng 2. Cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ các kết cấu khung sắt, xác định là 2 tử thi bị cháy đen không thể nhận dạng.

Cơ quan công an sau đó xác định hai nạn nhân là anh Tạ Văn Tính và chị Hạ Thị Lành. Vợ chồng anh Tính từ Phú Thọ xuống Hà Nội để chữa bệnh cho con là cháu M. (sinh ngày 1/7/2018) tại Viện nhi Trung ương. Do cháu M. được chăm sóc trong lồng kính nên vợ chồng anh Tính thuê trọ trong dãy nhà của ông Hiệp để lưu trú.

Theo tìm hiểu của PV, ông Hiệp “khùng” được biết đến là người có phòng trọ giá rẻ cho người nhà và bệnh nhi đến trọ từ năm 2008. Với giá từ 10 nghìn đến 15 nghìn đồng/ngày đêm, những người ở trọ được sử dụng nhiều tiện ích nhự điện nước miễn phí. Xóm trọ của ông Hiệp được nhiều người tìm đến thuê trọ. Tuy nhiên, xóm trọ của ông Hiệp cũng bị một số người hàng xóm phản ánh về tình trạng mất an toàn về phòng cháy chữa cháy.

khoi to bi can vu chay nha tren duong de la thanh khien 2 nguoi tu vong

Vụ cháy trên đường Đê La Thành khiến nhiều tài sản của dân bị thiêu rụi.

Trong cuộc giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức vào chiều ngày 18/9, trả lời câu hỏi về thực trạng phòng cháy sơ sài, kém hiệu quả tại khu xóm trọ của ông Hiệp, ông Nguyễn Trung Dũng (Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình) khẳng định, công tác phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên được quận quan tâm. Công tác kiểm tra cũng được lực lượng phòng cháy chữa cháy tổ chức tích cực, có kiểm tra và nhắc nhở.

Theo ông Dũng, nhà trọ đang cho người nghèo thuê ở giá rẻ và tất cả những nhà khác bị ảnh hưởng vẫn phải tuân thủ các quy định về xây dựng. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra điều tra làm rõ xác định được nguyên nhân thì việc đánh giá thiệt hại tuân theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.

Cùng liên quan đến vụ án này, luật sư Vũ Quang Bá (đoàn luật sư Hà Nội) thông tin, điểm d khoản 3 Điều 313 tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thể hiện, nếu gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên thì sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. Trong vụ án này, cơ quan công an cần phải điều tra kỹ càng để có thể đưa ra được kết luận chính xác nhất về bản chất vụ án.

Xuân Hoà

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động