Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:38 | 03/11/2017 GMT+7

Hòa Bình: Bị đình chỉ nhiều lần, Nhà máy gạch “không phép” vẫn ngang nhiên hoạt động

aa
TĐO - Mặc dù, chỉ được UBND huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho thuê đất để thực hiện dự án nhà nghỉ, khu du lịch sinh thái, tuy nhiên từ nhiều năm nay Nhà máy gạch Phúc Lộc vẫn được xây dựng và hoạt động “không phép” cho dù chính quyền địa phương đã có các văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đình chỉ nhiều lần.

Theo đơn phản ánh của một số hộ dân tại thôn Xuân Him, xã Thanh Lương (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đến cơ quan báo chí cho biết: “Anh Dương Quốc Chiến có một lò gạch ở xã Thanh Lương đã mua hơn 3000 m2 đất ruộng của một số hộ dân gần đó để san lấp. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu “bảo kê” của thôn và xã để cho anh Chiến san lấp làm lò gạch trái phép và đề nghị các cơ quan báo chí vào cuộc làm rõ sự việc trên”.

hoa binh bi dinh chi nhieu lan nha may gach khong phep van ngang nhien hoat dong

Nhà máy gạch Phú Lộc ngang nhiên xây dựng không phép trên đất dự án du lịch sinh thái

Ngày 27/10, theo ghi nhận của phóng viên, Nhà máy gạch được xây dựng trên phần diện tích hàng nghìn mét vuông, hoạt động ngày đêm với hơn 60 công nhân, một phần diện tích mới được xây dựng đã lấn chiếm hành lang An toàn giao thông của đường mòn Hồ Chí Minh.

hoa binh bi dinh chi nhieu lan nha may gach khong phep van ngang nhien hoat dong

Một phần diện tích mới được xây dựng trên đất nông nghiệp vi phạm hành lang an toàn giao thông

Qua tìm hiểu, đầu năm 2107, ông Dương Quyết Chiến đã chuyển nhượng cổ phần của Nhà máy gạch cho một số nhà đầu tư khác và đổi tên thành Nhà máy gạch Phúc Lộc.

Tại văn bản số 86 /QĐ – UBND của UBND huyện Lương Sơn ngày 27/1/2011 đã quyết định thu hồi 8.175m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhà nghỉ du lịch sinh thái của ông Nguyễn Minh Quân để giao cho: Ông Nguyễn Văn Huy, ông Lê Đức Thành, ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Dương Quyết Chiến để tiếp tục thực hiện dự án tại thôn Xuân Him, xã Thanh Lương (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) với thời hạn cho thuê đất đến 21/9/2059.

Trước đó ông Dương Quyết Chiến đã tiến hành xây dựng Nhà máy gạch trái phép tại địa điểm nói trên và đã có bản cam kết ngày 17/8/2010 với nội dung: “Hiện nay tôi đang xây dựng Nhà máy gạch VSBK Thanh Lương tại thôn Xuân Him xã Thanh Lương. Vì điều kiện đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục nhưng vẫn muốn thi công trước nên tôi xin UBND xã Thanh Lương tạo điều kiện giúp đỡ tôi được phép thi công trước trong khi chờ đợi đầy đủ thủ tục. Tôi xin cam đoan trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 17/8/2010 chúng tôi sẽ hoàn thiện thủ tục”.

hoa binh bi dinh chi nhieu lan nha may gach khong phep van ngang nhien hoat dong

Đơn xin cam kết của ông Dương Quyết Chiến từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện xong các thủ tục

Đến ngày 5/4/2011, UBND xã Thanh Lương đã có văn bản thông báo đình chỉ sản xuất đối với Nhà máy gạch của ông Dương Quyết Chiến căn cứ vào việc nhà máy máy gạch đã trực tiếp xây dựng vào hành hành lang bảo vệ Đê Xuân Dương – Thanh Lương và việc hiện trạng sử dụng đất đã có dấu hiệu lấn chiếm đất đai do UBND xã Thanh Lương quản lý.

hoa binh bi dinh chi nhieu lan nha may gach khong phep van ngang nhien hoat dong

Ngày 5/4/2011, UBND xã Thanh Lương đã có văn bản thông báo đình chỉ sản xuất đối với Nhà máy gạch của ông Dương Quyết Chiến

Tuy nhiên sự việc đâu lại vào đó, Nhà máy gạch của ông Dương Quyết Chiến vẫn ngang nhiên hoạt động như chưa hề có chuyện gì xảy ra?. Tiếp đó đến ngày 27/06/2016 UBND xã Thanh Lương lại có văn bản số 49/TB-UBND thông báo việc kiểm tra thủ tục, hồ sơ nhà máy gạch. Trong văn bản nêu rõ: Để đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh gạch của doanh nghiệp UBND xã Thanh Lương đã nhiều lần ban hành các văn bản để nhà máy gạch của ông Dương Quyết Chiến hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với nhà nước, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành gửi về cho UBND xã.

hoa binh bi dinh chi nhieu lan nha may gach khong phep van ngang nhien hoat dong

Ngày 10/8/2017, UBND xã Thanh Lương lại ban hành quyết định số 90/QĐ – UBND về việc đình chỉ hoạt động san lấp, mở rộng của diện tích của Công ty Phúc Lộc

Để làm rõ vấn đề trên, PV đã có buổi làm việc với với ông Bùi Văn Nhật – Chủ tịch UBND xã Thanh Lương cho biết: “Họ xây dựng Nhà máy gạch từ năm 2012, 2013 gì đó, mới đây họ mới mua thêm hơn 4000m2 đất nông nghiệp để xây dựng, hiện đang làm thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất, phần đất mua đã lợp nhà để làm gạch”.

“Việc họ xây thế nhiều năm qua là không đúng, địa phương cũng đã ngăn chặn, khi họ có đủ thủ tục mới cho xây, chúng tôi cũng đã văn bản đình chỉ, kiểm tra xử lý yêu cầu đầy đủ thủ tục mới được xây”. Ông Nhật cho biết thêm.

Đến ngày 10/8/2017 ông Bùi Văn Nhật – Chủ Tịch UBND xã Thanh Lương lại ban hành quyết định số 90/QĐ – UBND về việc đình chỉ hoạt động san lấp, mở rộng của diện tích của Công ty Phúc Lộc tại thôn Xuân Him.

Như vậy, việc Công ty Phúc Lộc sử dụng đất không đúng mục đích và xây dựng Nhà máy gạch không phép là hoàn sai với các quy định của pháp luật. Trong vòng 7 năm qua, thay vì quyết liệt trong việc xử lý UBND xã Thanh Lương chỉ ra các văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy, việc xây dựng, sản xuất, kinh doanh diễn ra một cách ngang nhiên.

Đề nghị UBND huyện Lương Sơn cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm tình trạng trên và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra việc xây dựng Nhà máy gạch không phép.

Minh Chuyên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động