Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
04:58 | 12/07/2018 GMT+7

Công nhân kêu cứu vì bị Trung tâm nợ lương, nợ bảo hiểm nhiều năm

aa
TĐO-Hàng chục lao động bị nợ lương từ 2015, không được đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 của Trung tâm KHKT & Sản xuất giống Thủy sản Quảng Ninh đang rất mong muốn lãnh đạo Trung tâm trả lại quyền lợi chính đáng mà mấy năm nay họ đã không được hưởng.

Đầu tháng 7/2018, nhiều công nhân của Trung tâm Khoa học kỹ thuật (KHKT) & Sản xuất giống Thủy sản Quảng Ninh, địa chỉ tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước những khó khăn bủa vây khi lương bị nợ, thu nhập không có, họ đến trước phòng Giám đốc Trung tâm với mong muốn trước tiên là đòi lương, đòi quyền lợi cho mình.

Từ năm 2015, các công nhân tại Trung tâm KHKT & Sản xuất giống Thủy sản Quảng Ninh chưa hề nhận được tiền lương, tiền thai sản và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội vì Trung tâm không nộp cho ngành bảo hiểm xã hội. Khi nguồn tiền sinh sống còn chưa được đoái hoài đến, việc sổ bảo hiểm xã hội bị treo, đành phải chịu xếp sau những nhu cầu bức thiết trước mắt là điều dễ hiểu.

cong nhan keu cuu vi bi trung tam no luong no bao hiem nhieu nam

Đơn Kiến nghị của công nhân gửi Báo Thời Đại.

Chị Nguyễn Thị H.Y., nhân viên Trung tâm KHKT & Sản xuất giống Thủy sản Quảng Ninh cho PV Thời Đại biết: “Từ năm 2015, Trung tâm thanh toán theo kiểu tháng có tháng không, cho đến thời điểm này đã gần 3 năm gần đây, hàng chục công nhân làm việc tại đây bị nợ tiền lương, tiền tăng ca và các chế độ khác, cá biệt có người gần như chưa nhận được đồng lương nào. Tiền thai sản, tiền đóng bảo hiểm cho công nhân không có, công nhân tự nộp vào Trung tâm, Trung tâm thu tiền nhưng không nộp cho bên bảo hiểm. Nếu tính tổng số tiền mà Trung tâm nợ anh em chúng tôi cũng phải lên đến tiền tỷ, tại đây nhiều người lâm vào cảnh khốn đốn, vay nợ vì Trung tâm không thanh toán lương.

Chúng tôi làm việc thì nghiêm túc, hết mình, làm cả ngày, đêm, ngày lễ, nghỉ không kêu ca, than vãn. Trong khi đó, cả gia đình trông chờ vào những đồng lương ít ỏi thì giờ bị Trung tâm “quỵt” khiến cả gia đình lao vào cảnh khổ cực vì không có tiền để trang trải. Còn rất nhiều hoàn cảnh cực kì khó khăn mà không thể kể xiết”.

Theo chị Y. thì: “Chúng tôi nhiều lần tìm gặp lãnh đạo Trung tâm, họ lắt léo, khất lên khất xuống, kêu khó khăn tài chính. Có khi phát hiện thấy bóng dáng chúng tôi thì lãnh đạo trốn biệt. Viên chức thì tỉnh trả lương, công nhân viên hợp đồng thì làm ở trạm các trạm trại chi trả lương. Đầm tôm đầm cá thì bán cho thuê có cả cục tiền, mà cơ quan lúc nào cũng kêu khó khăn! Có đợt thanh tra cũng về làm việc và thấy tiền chi tiếp khách có chia bình quân ngày 1,5 triệu đồng/ngày”.

Theo tìm hiểu, các công nhân làm việc tại đây, trong thời gian Trung tâm nói rằng khó khăn, đã tự nguyện nộp tiền bảo hiểm để nhờ Trung tâm đóng bảo hiểm xã hội, y tế, nhưng thực tế Trung tâm thu tiền, song không thực hiện các quyền lợi này cho công nhân.

“Hiện tôi và nhiều anh em công nhân đã xin nghỉ việc nhưng Trung tâm lại không hề xem xét và giải quyết, cứ chây ỳ khiến nhiều công nhân rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Muốn xin sang chỗ khác để đảm bảo cho gia đình có cuộc sống ổn định hơn mà không được”, chị Y. bày tỏ.

Trước thực tế không chịu trả lương, đóng bảo hiểm và chi trả quyền lợi cho công nhân trong nhiều tháng không biết tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động thị xã Quảng Yên và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh có biết? Hàng chục công nhân rơi vào cảnh khó khăn vì không lương, không bảo hiểm ở Trung tâm này đã mấy năm nay cũng đang ngóng đợi sự vào cuộc của lãnh đạo tỉnh. Vì công nhân, nhân dân lao động là cái gốc của sự phát triển.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Việt Hưng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động