Trang chủ Chính trị - Xã hội
22:20 | 10/07/2018 GMT+7

Tăng cường công tác tuyên truyền về hoà bình cho đông đảo quần chúng

aa
TĐO - Sáng 10/7, tại Hà Nội, Uỷ ban Hoà bình Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ mở rộng nhằm tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và thông qua một số nội dung quan trọng.

Dự Hội nghị có ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; các ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban.

tang cuong cong tac tuyen truyen ve hoa binh cho dong dao quan chung

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Thuỳ Linh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết hoạt động chung của Ủy ban 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó hoạt động của Ủy ban trong 6 tháng đầu năm đã triển khai theo đúng Điều lệ và chương trình, kế hoạch hoạt động đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban đã tích cực tập trung và hoàn thành bản thảo lần 1 của cuốn sách “Việt Nam: khát vọng hòa bình” và tham gia một số Hội thảo quốc tế về hòa bình- an ninh, đóng góp tích cực cho việc bảo vệ lợi ích quốc gia, hình ảnh của Việt Nam, góp phần tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết với nhân dân các nước.

Các Ủy ban Hòa bình địa phương đã tích cực chủ động phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động hòa bình hữu nghị của Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đặc biệt các hoạt động trong nước của các Ủy ban Hòa bình địa phương sôi nổi, hình thức đa dạng phong phú thu hút nhiều thành phần tham dự, đã đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân của các địa phương cũng như góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, định hướng hoạt động của Uỷ ban tập trung vào hai hoạt động trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội của Ủy ban nhiệm kỳ 2018-2023 và tập trung hoàn thiện và xuất bản cuốn sách “ Việt Nam: khát vọng hòa bình”.

tang cuong cong tac tuyen truyen ve hoa binh cho dong dao quan chung

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh Thuỳ Linh.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao báo cáo của Ủy ban khi đã nêu đầy đủ những hoạt động trọng tâm, đặc biệt là các hoạt động của các Ủy ban địa phương.

Trong phiên thảo luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam cho rằng: Ủy ban cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục công chúng về hòa bình, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Qua đó ngăn chặn việc nhân dân bị những thành phần lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động, quá khích, gây mất trật tự an ninh xã hội, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động của các cơ quan.

Đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Văn Huỳnh, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cho rằng, các hoạt động cung cấp thông tin, nhận thức đúng đắn cho người dân, để người dân không bị lôi kéo từ những lực lượng xấu là rất quan trọng. Bà Nguyễn Thi Hoàng Vân nhấn mạnh, Ủy ban cần tìm ra những yếu tố mới, gắn với bối cảnh tình hình, để các hoạt động ngày càng phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và quốc tế.

Về vấn đề tổ chức Đại hội của Ủy ban nhiệm kỳ 2018-2023, các đại biểu thống nhất ý kiến, đây là hoạt động quan trọng nhất của Ủy ban trong 6 tháng cuối năm 2018. Các hoạt động, công việc chuẩn bị cho Đại hội cần được cụ thể hóa về tiến độ để có thể đảm bảo Đại hội có thể tổ chức vào tháng 10/2018 theo dự kiến.

tang cuong cong tac tuyen truyen ve hoa binh cho dong dao quan chung

Ông Đôn Tuấn Phong phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Thuỳ Linh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đôn Tuấn Phong đồng tình với báo cáo của Ủy ban. Về vấn đề hoàn thiện và xuất bản cuốn sách “Việt Nam: khát vọng hòa bình”, ông Đôn Tuấn Phong nhận định, đây là hoạt động rất ý nghĩa, sẽ có tác động đến đông đảo quần chúng nhân dân. Thay mặt Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, ông Đôn Tuấn Phong khẳng định ủng hộ hết sức để xuất bản cuốn sách này.

Về Đại hội của Ủy ban, ông Đôn Tuấn Phong nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội vào tháng 10; đồng thời đề nghị Ủy ban chuẩn bị kỹ công tác tổ chức Đại hội.

Trong thời gian tới, ông Đôn Tuấn Phong kiến nghị Ủy ban cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục công chúng về hòa bình bằng cách đa dạng hóa hình thức các hoạt động như xuất bản sách, tổ chức tọa đàm, nói chuyện, hội thảo… với quy mô rộng hơn để tăng mức độ lan tỏa; tranh thủ tuyên truyền trên báo, tạp chí hiện có của Liên hiệp như Báo Thời Đại, Tạp chí Hữu nghị… Ngoài ra, Uỷ ban cần tập trung phát triển tổ chức, mở rộng, xây dựng mạng lưới Uỷ ban tại các địa phương.

Kết luận Hội nghị, ông Uông Chu Lưu, Chủ tịch Uỷ ban, hoan nghênh tinh thần làm việc tích cực của các hội viên đóng góp vào hoạt động chung của Uỷ ban.

tang cuong cong tac tuyen truyen ve hoa binh cho dong dao quan chung

Ông Uông Chu Lưu kết luận Hội nghị. Ảnh: Thuỳ Linh

Qua các ý kiến đóng góp của các đại biểu, ông Uông Chu Lưu chỉ ra những công việc trọng tâm của Ủy ban trong thời gian tới như: tăng cường hơn nữa vai trò định hướng, chỉ đạo của Ủy ban Hòa bình Trung ương cho Ủy ban Hòa bình tại các địa phương; có nhiều hoạt động có tính chất truyền thống nhưng cần nhiều hoạt động mới, sáng tạo hơn, gắn với tình hình thực tiễn của đất nước và khu vực để tiếng nói của hòa bình của Ủy ban góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, giúp đất nước tiếp tục phát triển; tăng cường hơn nữa tính chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên, nhất là Ủy ban Hòa bình tại các địa phương.

Về hoạt động 6 tháng cuối năm, ông Uông Chu Lưu khẳng định, Ủy ban sẽ tập trung hoàn thiện báo cáo trình Đại hội, trong đó đánh giá được toàn bộ hoạt động của Ủy ban Hòa bình nhiệm kỳ vừa qua, những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và bài học kinh nghiệm… cũng như định hướng hoạt động của Ủy ban trong thời gian tới.

Thuỳ Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động