Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:39 | 26/03/2017 GMT+7

Quảng Nam cải cách không ngừng để thu hút đầu tư

aa
TĐO - Sáng nay (26/3), Quảng Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 với sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tỉnh Quảng Nam xác định sẽ cải cách không ngừng để cải thiện môi trường đầu tư, tạo cơ chế, chính sách thông thoáng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN).

quang nam cai cach khong ngung de thu hut dau tu

Thủ tướng tham dự hội nghị. (Ảnh Quang Hiếu/VGP)

Hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, với khát vọng kiến tạo môi trường đầu tư rộng mở, mang đến cảm hứng khởi nghiệp sáng tạo mới, Quảng Nam mong muốn tại hội nghị này các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư, DN cùng trao đổi tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, tìm kiếm các giải pháp để đáp ứng nhu cầu của DN, từ đó giúp tỉnh đề ra các cơ chế, chính sách để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, tạo thuận lợi nhất cho các DN.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư, nhiều DN trong và ngoài nước biết đến Quảng Nam”, ông Đinh Văn Thu nói.

Nhằm sớm đưa Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, ngoài chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ, Quảng Nam ban hành những cơ chế chính sách mới rất hấp dẫn, cụ thể như nhà đầu tư được toàn quyền lựa chọn và quyết định thực hiện dự án theo hình thức đầu tư phù hợp; được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ, trong đó khu kinh tế mở Chu Lai được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất; giá cho thuê đất có kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp bằng 1/3 so với các khu vực khác; tùy lĩnh vực đầu tư, dự án có thể đươc miễn tiền thuê đất chưa có kết cấu trong thời gian 11 năm, 15 năm hoặc suốt thời hạn triển khai dự án;…

Tất cả thủ tục được giải quyết theo cơ chế “Một cửa liên thông” tại một cơ quan đầu mối duy nhất, rút ngắn thời gian tối đa so với quy định; nhà đầu tư không phải nộp bất kỳ chi phí dịch vụ nào, trừ những khoản lệ phí theo quy định của Chính phủ.

Trên tinh thần đồng hành với DN, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành... đã có nhiều chương trình hành động và giải pháp chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho các DN như thành lập Trung tâm Hành chính công, thành lập cổng thông tin hỗ trợ DN (www.htdn.ipaquangnam.gov.vn); tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” nhằm tạo điều kiện để hỗ trợ và thúc đẩy DN phát triển, thực hiện sứ mệnh “chuyển từ chính quyền quản lý sang phục vụ” để từ đó phục vụ DN tốt hơn.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam xác định sẽ cải cách không ngừng để cải thiện môi trường đầu tư, tạo cơ chế, chính sách thông thoáng, linh hoạt và phù hợp hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng; hỗ trợ tối đa về mặt thủ tục để nhà đầu tư sớm triển khai dự án;…

Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, tỉnh Quảng Nam sẽ trao quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận đầu tư cho các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như phát triển đô thị, sản xuất công nghiệp, du lịch, đào tạo, nông nghiệp công nghiệp cao…

Theo số liệu của Quảng Nam, trong năm 2016 tỉnh đã cấp phép 30 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 3.405 tỉ đồng; cấp mới 17 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký gần 122,8 triệu USD, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực trên địa bàn lên 135 dự án với tổng vốn đăng ký gần 2 tỉ USD.

Đức Tuân

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động