Trang chủ Chính trị - Xã hội
17:09 | 14/06/2018 GMT+7

Nga đã sẵn sàng khai mạc World Cup 2018

aa
TĐO - Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 68 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA được tổ chức tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, giao thông nước Nga đã sẵn sàng cho Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2018.

Mở đầu bài phát biểu vào ngày 13/6, Tổng thống Putin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ từ FIFA và cộng đồng bóng đá thế giới để Nga trở thành nước đăng cai World Cup 2018 sau hành trình chuẩn bị kéo dài 7 năm. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, các công đoạn chuẩn bị cho sự kiện thể thao quan trọng này không chỉ là mối quan tâm của nước chủ nhà mà còn từ phía các chuyên gia, những người say mê môn thể thao vua trên toàn thế giới.

Tổng thống Putin cam kết, nước Nga sẽ bảo đảm mọi du khách có một trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian diễn ra World Cup, đồng thời đề ra mục tiêu quảng bá về con người, văn hóa Nga nhân sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

nga da san sang khai mac world cup 2018

Tổng thống V.Putin tuyên bố Nga đã sẵn sàng cho World Cup 2018. Ảnh: NHK

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông đã chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống khủng bố và tăng cường an ninh để bảo đảm thành công cho World Cup 2018.

Theo dự báo của ông Putin, việc trở thành nước chủ nhà World Cup 2018 sẽ mang lại cho nền kinh tế Nga một khoản thu lên tới 13 tỷ USD. Điều này đóng vai trò thực sự quan trọng trong bối cảnh nước Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Sân vận động Luzhniki với sức chứa 81.000 khán giả sẽ là nơi diễn ra trận đấu mở màn giữa đội tuyển Nga và Ả rập Xê út ngay sau lễ khai mạc World Cup 2018. Đây cũng là sân vận động diễn ra trận chung kết để tìm ra nhà vô địch của World Cup năm nay vào ngày 15/7.

Giao thông nước Nga sẵn sàng cho World Cup

Giới chức Nga ước tính có tới 1,2 triệu người hâm mộ bóng đá trên thế giới sẽ tới Nga trong dịp World cup này. Điều này tạo ra một áp lực rất lớn lên hệ thống giao thông của xứ sở Bạch Dương, 64 trận đấu sẽ được tổ chức tại 12 SVĐ, của 11 thành phố ở nước Nga. Đến thời điểm này, toàn bộ hạ tầng giao thông, kết nối giữa các thành phố diễn ra các trận cầu đã sẵn sàng để chào đón lượng lớn tuyển thủ và người hâm mộ trên khắp thế giới.

nga da san sang khai mac world cup 2018

Giao thông Nga sẵn sàng cho World Cup 2018.

Trong một lớp học nằm gần đường tàu ở phía nam Moskva, cô Eugenia Zaborskaya đang trao đổi với khoảng 20 nhân viên tàu điện ngầm về cách họ có thể hướng dẫn cho du khách tiếp cận loại hình phương tiện giao thông công cộng này. Tất cả đều bằng tiếng Anh.

Moskva trước đây vẫn thiếu các bảng chỉ dẫn bằng tiếng nước ngoài và không nhiều người biết nói tiếng Anh. Nhưng để chuẩn bị cho World Cup, hệ thống giao thông đã đưa hàng trăm nhân viên theo học những chương trình đào tạo gấp rút.

Cô Madina Macaseva, Nhân viên hệ thống tàu điện ngầm Moskva, Nga cho biết: "Với vốn tiếng Anh chúng tôi học được, tôi có thể hướng dẫn cho các cổ động viên tới Nga về cách đặt vé tàu điện ngầm, cách chọn các tuyến đi phù hợp tới các thành phố tổ chức sự kiện. Chúng tôi cũng có thể đưa ra những gợi ý về những địa điểm du lịch mà các cổ động viên muốn tham quan tại Nga"

Khoảng cách trung bình giữa các thành phố tổ chức sự kiện của Nga là khoảng 643km, dài nhất là quãng đường giữa thành phố Yekaterinburg và Kaliningrad lên tới 3.200km.

Người hâm mộ được sử dụng tàu điện ngầm miễn phí

Ở Nga, xe bus lại là phương tiện được nhiều người lựa chọn cho việc di chuyển ở những khoảng cách ngắn. 8 chuyến xe bus chuyên biệt có hình chữ S sẽ lưu thông đến các sân bay, các ga tàu điện ngầm cũng như đến sân vận động Spartak và Luzhniki (Moskva). Ngoài ra, 45 tuyến tàu điện ngầm cũng sẵn sàng phục vụ miễn phí cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, để được nhận vé tàu cũng như đi xe bus miễn phí, cổ động viên phải có hộ chiếu đặc biệt FAN ID.

nga da san sang khai mac world cup 2018

Người hâm mộ bóng đá chuẩn bị trang phục cổ vũ sặc sỡ.

Ông Evgeny Stukaturov, Thanh tra tập đoàn Mosgtrans cho biết: "Khi du khách sử dụng xe bus, họ chỉ cần trình hộ chiếu cổ động viên đội nào đó, thì họ sẽ được miễn phí hoàn toàn"

Ông Kiril Kixliakov, Giám đốc Tập đoàn dịch vụ kiểm soát và doanh thu Mosgtrans cho biết: "Chúng tôi đầu tư khá nhiều vào chất lượng của những chiếc xe bus phục vụ cho World cup. Từ nhân viên điều khiển, cho đến thiết bị bên trong. Các xe bus cũng được gắn camera để giám sát quá trình hoạt động"

Trong những ngày diễn ra World cup bộ phận giám sát giao thông sẽ phải tăng ca, nhằm điều phối hợp lý lộ trình di chuyển của các đội tuyển và cổ động viên.

Cảnh sát giao thông Nga cũng phải thường trực 24/24h để sẵn sàng xử lý các tình huống giao thông bất ngờ.

Ông Sergei Stoianov, Trung tâm kiểm soát giao thông Moskva, Nga cho biết: "Chúng tôi phải đảm bảo rằng việc lưu thông luôn được thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc có thể ảnh hưởng đến thời gian diễn ra các trận đấu trong kế hoạch"

Anh Xergei Giuravlev, Trưởng nhóm tuần tra giao thông Moskva, Nga cho biết: "Nếu như không may có tai nạn xảy ra, thì cảnh sát phải nhanh chóng xử lý vụ việc. Chúng tôi luôn trong tình trạng thường trực để xử lý bất cứ một vấn đề gì liên quan đến giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện"

Tất cả các sân vận động, hạ tầng giao thông tại Nga đã sẵn sàng để đón những cổ động viên cuồng nhiệt từ nhiều quốc gia tới lưu trú và theo dõi các trận cầu.

Về phần mình, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã cám ơn nhân dân, ban lãnh đạo nước Nga và Liên đoàn bóng đá Nga về việc chuẩn bị chu đáo cho Vòng chung kết bóng đá thế giới 2018 (World Cup 2018), đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng World Cup 2018 sẽ là vòng chung kết thành công nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ông Gianni Infantino khẳng định: “Tôi muốn chào đón tất cả các bạn đến đất nước thân thiện này. Có một thực tế đáng chú ý, chưa từng ai chinh phục được nước Nga, nhưng ngày mai nước Nga sẽ bị chinh phục bởi bóng đá. Bóng đá sẽ chinh phục cả thế giới trong một thời gian dài”.

Vào lúc 20 giờ ngày 14/6 (theo giờ Việt Nam), những người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ cùng hướng về sân vận động Luzhniki của thủ đô Moscow (Nga) để chứng kiến lễ khai mạc World Cup 2018, sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm mới có 1 lần.

Đây là lần đầu tiên Nga trở thành nước chủ nhà đăng cai World Cup với các trận đấu diễn ra tại 12 sân vận động của 11 thành phố trải dài từ Moscow, St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, Samara, Sochi tới Rostov-on-Don. 32 đội tuyển dự World Cup 2018 tại Nga được chia thành 8 bảng, tham gia vào các trận đấu diễn ra trong 1 tháng, từ 14/6 đến 15/7.

V.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động