Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:59 | 14/04/2018 GMT+7

Hàng loạt ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Nghi trẻ em nghịch ngợm

aa
TĐO-Hàng loạt ô tô lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị kẻ xấu ném đá vỡ kính trong đêm, hành vi này cực kỳ nguy hiểm bởi các xe đều đi với tốc độ rất cao. Theo nhận định ban đầu, do trẻ em nghịch ngợm.

Theo một số tài xế chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 11/4, khi nhiều phương tiện đang đi trên trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đến đoạn qua Vân Hà, Đông Anh, TP.Hà Nội bỗng nhiên nghe thấy nhiều tiếng động lạ. Sau đó, xuất hiện nhiều viên đá được ném liên tiếp về phía các xe.

Chứng kiến sự việc, tài xế Thái Vinh kể lại, sau khi nghe thấy tiếng động lạ, phía trước kính xe đã bị một viên đá đáp thẳng vào với tốc độ lớn, khiến kính trước xe ở vị trí ngay trước mặt anh bị rạn vỡ.

hang loat o to tren cao toc ha noi thai nguyen nghi tre em nghi ch ngo m

Chiếc xe bị ném đá trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. (Ảnh: Tài xế Vinh).

Anh Vinh cho hay, do kính xe chưa bị thủng, nên những người ngồi trong xe không bị thương. Nếu viên đá bay thẳng vào trong xe ở vị trí người điều khiển ngồi thì rất nguy hiểm. Cùng thời điểm này, có 4 xe bị ném đá gồm: 1xe tải, 1 xe Ford Ranger, 1 xe Hyundai, 1 xe taxi Morning.

“Sự việc này khiến rất nhiều tài xế bức xúc, nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Hậu quả sẽ rất lớn nếu sự việc này còn tái diễn. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm ném đá, xử lý theo quy định của pháp luật”, anh Vinh chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 3/2017, trên đoạn cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội một chiếc xe con bị ném đá khi lưu thông với tốc độ 80 km/h. Dù không xảy ra thương vong nhưng nhiều lái xe đi qua đây cảm thấy bất an.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (C67, Bộ Công an), cho biết đã báo cáo Cục CSGT về hàng loạt ôtô bị ném đá trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn đi qua xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội.

Vị này cho rằng sau khi xảy ra sự việc, Đội 2 đã phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc, công an địa phương điều tra, xác minh. Lực lượng chức năng nghi vấn sự việc này do trẻ em đứng từ cầu vượt cao tốc thả gạch, đá xuống đường.

Lãnh đạo Đội 2 khẳng định vẫn thường xuyên phối hợp với công an các huyện dọc tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tuần tra. Từ ngày 11/4, xảy ra vụ ném đá, lực lượng chức năng tiến hành tuần tra 24/24 tại điểm này.

“Có thể do trẻ con nghịch ngợm ném đá xuống. Lợi dụng đêm tối, chúng ném xong bỏ chạy. Thực tế cho thấy thỉnh thoảng lại xuất hiện trẻ em lên cầu vượt, thả đá xuống cao tốc trúng phương tiện”, vị này nói.

Đại diện Tổng cục Đường bộ, cho biết vừa yêu cầu chủ đầu tư, lực lượng chức năng các tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ hàng loạt ôtô lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ném đá vỡ kính. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của lái xe.

Vị đại diện Tổng cục Đường bộ cho rằng trách nhiệm trong vấn đề này thuộc về ban quản lý cao tốc và chính quyền địa phương. Tổng cục đã nhiều lần ra văn bản về việc đảm bảo an toàn trên cao tốc nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra.

TIẾN PHONG

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động