Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:05 | 17/03/2019 GMT+7

Gần 400 đại biểu Việt Nam và quốc tế du xuân hữu nghị tại Ba Vì

aa
TĐO - Du xuân hữu nghị Hà Nội là hoạt động đối ngoại nhân dân thường niên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Sở Du lịch phối hợp tổ chức, được bạn bè quốc tế tham gia rất tích cực. Sáng 16/3/2019, gần 400 đại biểu Việt Nam cùng bạn bè quốc tế đã tham dự chuyến du xuân, tham quan di tích Đền Trung và Khu du lịch Long Việt thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội

Chương trình năm nay do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì tổ chức.

gan 400 dai bieu viet nam va quoc te du xuan huu nghi tai ba vi

Các đại biểu chụp ảnh tại Đền Trung, Ba Vì

Tham dự chương trình có khoảng 400 đại biểu Việt Nam và quốc tế là các Đại sứ, phu nhân, phu quân, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội; đại diện Thành uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ thành phố Hà Nội; Lãnh đạo các Hội hữu nghị của Hà Nội và một số doanh nghiệp lữ hành cùng lãnh đạo huyện Ba Vì.

Hoạt động này nhằm mở rộng công tác đối ngoại nhân dân đến các quận, huyện; quảng bá rộng rãi các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề của Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè quốc tế.

Trong chuyến du xuân, các đại biểu đã tới làm lễ dâng hương và thăm, trồng cây lưu niệm tại Đền Trung – di tích, công trình lịch sử có ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Với nét cổ kính vẫn còn giữ được nguyên vẹn, di tích đền Trung đã được xếp vào di tích Quốc gia.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera chia sẻ: “Hôm nay, tôi rất vui khi được đến thăm Đền Trung, Ba Vì. Ngôi Đền rất đẹp và cũng rất đặc biệt khi toạ lạc ở lưng chừng núi với không khí trong lành và thanh tịnh. Thực sự rất tuyệt vời”.

gan 400 dai bieu viet nam va quoc te du xuan huu nghi tai ba vi

Anh Ivan (áo ghi) cùng vợ và hai con tham quan Đền Trung

Cùng vợ và hai con tham dự Du xuân tại Ba Vì, anh Ivan Nesterov, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết, hơn 10 năm sinh sống tại Việt Nam và cũng đi Ba Vì rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh đến di tích Đền Trung và thấy rất ấn tượng với nơi này. “Việt Nam có nhiều nơi có phong cảnh đẹp và nền văn hoá đa dạng. Tôi và vợ cũng rất ấn tượng với tiếng cồng, chiêng chào hỏi khi tới đây. Đền Trung là địa điểm mọi người rất nên ghé thăm khi tới Ba Vì”.

Sau phần tham quan di tích Đền Trung, đại biểu tham dự chương trình giao lưu thắm tình hữu nghị tại Khu du lịch Long Việt; cùng thưởng thức màn biểu diễn cồng chiêng của dân tộc Mường và màn múa chuông của dân tộc Dao thuộc huyện Ba Vì; hòa theo những lời ca, bản nhạc, điệu múa đặc sắc và thưởng thức ẩm thực.

gan 400 dai bieu viet nam va quoc te du xuan huu nghi tai ba vi

Bà Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi giao lưu

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thủ đô, bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhấn mạnh rằng đây là một hoạt động đã trở thành truyền thống hàng năm rất có ý nghĩa, nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế những di tích lịch sử, làng nghề truyền thống của Hà Nội; là cơ hội tốt để gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế.

“Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ đem đến cho bạn bè quốc tế nhiều trải nghiệm thú vị về những giá trị văn hóa đặc sắc và lòng mến khách của người dân Thủ đô Hà Nội cũng như nhân dân Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới với huyện Ba Vì trong thời gian sắp tới”, bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

gan 400 dai bieu viet nam va quoc te du xuan huu nghi tai ba vi

Thay mặt các đại biểu quốc tế tham gia chương trình, ngài Jorge Rondon Uzcategui (phải) nhận món quà kỷ niệm từ lãnh đạo huyện Ba Vì

Thay mặt các đại biểu quốc tế tham gia chương trình, ngài Jorge Rondon Uzcategui, Trưởng đoàn Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội, lãnh đạo và nhân dân huyện Ba Vì về lời mời và sự đón tiếp nồng nhiệt trong chuyến đi này. Ông cũng đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trong những năm qua đã có sáng kiến tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết và sự hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. Ông tin tưởng rằng, những hoạt động hòa bình, hữu nghị như hiện nay đã, đang và sẽ góp phần làm cho đất nước Việt Nam có một tương lai tốt đẹp và một vị thế xứng đáng trong lòng bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi "Du xuân hữu nghị Hà Nội 2019":

gan 400 dai bieu viet nam va quoc te du xuan huu nghi tai ba vi

Đoàn làm lễ dâng hương tại Đền Trung

gan 400 dai bieu viet nam va quoc te du xuan huu nghi tai ba vi

Đại biểu trồng cây lưu niệm tại Đền Trung. Ảnh: TV

gan 400 dai bieu viet nam va quoc te du xuan huu nghi tai ba vi

Bạn bè Quốc tế thích thú khám phá chợ quê tại Khu Du lịch Long Việt

gan 400 dai bieu viet nam va quoc te du xuan huu nghi tai ba vi

Màn múa chuông của dân tộc Dao thuộc huyện Ba Vì

gan 400 dai bieu viet nam va quoc te du xuan huu nghi tai ba vi

Các đại biểu cùng hoà theo những lời ca, điệu múa của các nghệ sĩ

Thuỳ Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động