Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
05:25 | 06/06/2018 GMT+7

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Canada vì lợi ích của mỗi nước...

aa
TĐO-Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Harjit Singh Sajjan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào chiều 5/6.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Singh Sajjan đến Việt Nam; Nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang triển khai cam kết của lãnh đạo hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện vừa được thiết lập năm 2017, hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada (21/8/1973-21/8/2018) và mở ra chương mới trong quan hệ quốc phòng song phương.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam và Canada là hai nước có quan hệ hữu nghị tốt đẹp; hai bên đã cùng nhau nỗ lực đẩy mạnh các mục tiêu chung, hợp tác phát triển, tăng trưởng kinh tế, tăng cường trao đổi về thương mại.

Hiện, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất trong khối ASEAN của Canada; Canada cũng là nhà đầu tư lớn và luôn đứng trong nhóm những nước hàng đầu về viện trợ phát triển cho Việt Nam.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Canada vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực, trên thế giới.

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Harjit Singh Sajjan. Trong đó, hai bên đã ký kết Bản Ghi nhớ Chương trình Hợp tác Huấn luyện Quân sự Canada (MTCP); Khẳng định, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện để hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác giữ hai Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước đề nghị, trên cơ sở kết quả chuyến thăm, Bộ Quốc phòng hai nước cần phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung hai bên đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ quốc phòng hai nước trở thành trụ cột trong quan hệ song phương.

Dịp này, qua Ngại Bộ trưởng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời hỏi thăm hỏi đến Thủ tướng Justin Trudeau và các nhà lãnh đạo Canada.

Ông Harjit Singh Sajjan bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam đúng dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Harjit Singh Sajjan thông báo với Chủ tịch nước về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và cho biết, hai bên đã thống nhất phương hướng, biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương thời gian tới, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực tiềm năng như hợp tác về đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, quân y. Qua đó, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Ông Harjit Singh Sajjan cho biết, Canada nằm trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và luôn mong muốn sự ổn định trong khu vực; khẳng định Canada luôn ủng hộ thượng tôn pháp luật, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế…

V.Đ (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động