Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:27 | 16/06/2018 GMT+7

Thủ tướng căn dặn xa Tổ quốc nhưng chớ quên nguồn cội...

aa
TĐO-Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada vừa qua, tại bang Québec, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự buổi gặp mặt, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nhiều tỉnh, bang trên các vùng, miền của đất nước Canada. Thủ tướng căn dặn Kiều bào, xa Tổ quốc, chớ quên nguồn cội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện bà con Việt kiều dành sự quan tâm và vui mừng trước kết quả phát triển nhanh chóng của kinh tế xã hội đất nước.

Tự hào, phấn khởi

Bà con cũng bày tỏ tự hào, phấn khởi về thành công của chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam. Kiều bào tin tưởng, chuyến thăm sẽ có ý nghĩa quan trọng đưa quan hệ hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Đặc biệt, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn có ý nghĩa to lớn, khích lệ tinh thần lao động, học tập của bà con Việt Nam tại Canada ngày càng đạt được những thành tựu mới.

thu tuong can dan xa to quoc nhung cho quen nguon coi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đại diện Kiều bào cũng thông tin đến Thủ tướng và Đoàn về tình hình đời sống, công việc và học tập của người Việt Nam tại Canada; cho biết thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ tích cực, thường xuyên, đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của bà con không ngừng được duy trì và nâng cao, đặc biệt là các hoạt động về nguồn, nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc, các buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, chiếu phim lịch sử, tư liệu… Qua đó, giúp bà con nắm bắt thực tế tình hình đất nước, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước của bà con Việt Nam sinh sống xa Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, đại diện bà con Việt kiều bày tỏ nguyện vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về thủ tục thị thực, hồi hương, trở về đầu tư kinh doanh và sinh sống tại quê hương.

Nguồn lực của dân tộc

Vui mừng gặp gỡ, chuyện trò với bà con Việt kiều tại Canada, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động và cảm ơn tình cảm của bà con đã vượt đường sá xa xôi hàng nghìn km từ nhiều địa phương trên đất nước Canada rộng lớn để hội tụ về bang Québec, tham dự cuộc gặp mặt thân mật, ấm áp tình quê hương lần này.

Thủ tướng nhắc đến địa điểm đặt Tượng đài Nguyễn Trãi - nằm trên đường D'Auteuil, trong Công viên Esplanade, gần khu vực diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng và bà con; đồng thời nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn của tượng đài này, như một biểu tượng cho mối quan hệ lâu đời và sâu sắc của nhân dân Việt Nam với nhân dân Canada.

Thủ tướng khẳng định chính sách xuyên suốt của Đảng, Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

thu tuong can dan xa to quoc nhung cho quen nguon coi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với bà con Việt kiều tại Canada.

Nhắc đến câu thơ “Quê hương mỗi người chỉ một”, Thủ tướng mong muốn bà con dù sinh sống xa Tổ quốc nhưng cần tiếp tục hướng về nguồn cội, quê hương với tinh thần “đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành công đại thành công”.

Thủ tướng khẳng định, mọi người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con ở Canada, đều được khuyến khích, tạo điều kiện trở về thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh phải đối mặt với hàng loạt trận bão gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, dân sinh nhưng chính phủ vẫn làm tốt công tác khắc phục, đảm bảo không để xảy ra trường hợp đói cơm, lạt muối. Những tháng đầu năm 2018, tình hình đất nước vẫn phát triển tốt, nhiều chỉ số đạt cao nhất trong nhiều năm qua. Thế và lực của đất nước không ngừng được tăng cường và củng cố, được các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới như Canada đánh giá cao.

Nhấn mạnh đến việc năm 2018 này là thời điểm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Việt Nam là quốc gia có quan hệ thương mại cao nhất với Canada trong khối các quốc gia ASEAN, Thủ tướng cũng cho biết, trong cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Việt Nam năm 2017, Thủ tướng đã đề nghị Thủ tướng Trudeau tạo điều kiện thuận lợi cho Kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc trên lãnh thổ của Canada góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Canada tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. Hai nước cũng đang có nhiều hoạt động hợp tác mạnh mẽ trên các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục với những bước tiến mới, nhiều triển vọng.

Đoàn kết, tương trợ nhau

Thủ tướng vui mừng nhận thấy bà con Việt kiều tại Canada đã có nhiều nỗ lực trong công việc và học tập, hội nhập ngày càng sâu vào đời sống xã hội của Canada. Nhiều người thành đạt, có đời sống khá giả, tham gia tích cực trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của Canada như khoa học công nghệ, giáo dục… góp phần phát triển kinh tế xã hội của nước sở tại và hướng về quê hương, đất nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng bày tỏ hy vọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Canada nói riêng tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, khắc phục khó khăn, trở ngại; gìn giữ tình đoàn kết, tiếp tục thương yêu, tương trợ lẫn nhau.

Gửi đến bà con sống xa Tổ quốc những tình cảm chân thành nhất, Thủ tướng cũng mong muốn bà con kiều bào Việt Nam tại Canada tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng vững mạnh, thành đạt; tiếp thu tri thức trên thế giới, đóng góp vào xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển.

Thành Trung

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động