Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:11 | 10/01/2019 GMT+7

Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp năm 2018 giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng An Giang và 5 huyện, thị, thành ủy biên giới

aa
TĐO- Ngày 9/1, tại thị trấn Tịnh Biên, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang và 5 huyện, thị, thành ủy biên giới đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp năm 2018. Đại tá Huỳnh Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và đồng chí Trần Văn Gan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên đồng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp, năm 2018, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang và các huyện, thị, thành ủy; UBND các huyện, thị, thành ủy biên giới đã chủ động phối hợp, thống nhất chỉ đạo, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng BĐBP từng bước vững mạnh.

so ket thuc hien quy che phoi hop nam 2018 giua dang uy bo doi bien phong an giang va 5 huyen thi thanh uy bien gioi

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Trọng Hà.

BĐBP tỉnh An Giang và các huyện, thị xã, thành phố biên giới thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, quản lý chủ quyền biên giới, trong giải quyết xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới; thường xuyên phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, các loại đối tượng qua lại biên giới trái phép, tội phạm nguy hiểm như buôn bán vận chuyển ma túy, mua bán người, chống truyền đạo trái phép, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Đặc biệt trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, bắt 255 vụ/68 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa khoảng 08 tỷ đồng, xử lý vi phạm hành chính 34 vụ/66 đối tượng, thu nộp ngân sách gần 500 triệu đồng.

BĐBP tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố biên giới phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, hỗ trợ kinh phí hơn 02 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa doanh trại cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, tặng 78 phần quà, trị giá 102 triệu đồng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Campuchia, tổng trị giá 150 triệu đồng… góp phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã cử 73 đảng viên các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 73 chi bộ khóm, ấp thuộc 18 xã, phường, thị trấn biên giới và 04 cán bộ tăng cường xã, củng cố 51 chi bộ, 18 chi đoàn, 26 chi hội phụ nữ, 18 hội nông dân và 102 tổ tự quản an ninh trật tự, 25 tổ an ninh nhân dân. Các đơn vị BĐBP tỉnh vận động tặng 1.326 phần quà, 1 tấn gạo, 10 con bò giống, 30 suất học bổng, 25 xe đạp; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 14.883 lượt người…tổng trị giá hơn 07 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất, trong thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang và các huyện, thị ủy, thành ủy biên giới cần tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tốt các nhiệm vụ sau: Tiếp tục phối hợp quán triệt thực hiện tốt các nội dung Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy An Giang đã thống nhất ký kết; Phối hợp chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, các văn bản pháp luật của trên có liên quan đến nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng BĐBP ở địa phương; Phối hợp nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; Triển khai thực hiện tốt đề án của Chính phủ về “Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2013-2016”, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 về việc xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân.

Các đơn vị biên phòng tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, thực hiện tốt phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chiến Khu- Trọng Hà

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động