Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:29 | 22/03/2018 GMT+7

Lễ Truy điệu, Lễ An táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

aa
Ngày hôm nay (22/3), Lễ Truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu từ 7h30 tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Lễ An táng vào hồi 11h cùng ngày tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Đúng 7h30, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Tổ chức lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ông nêu rõ, để tưởng nhớ những công lao đóng góp to lớn của nguyên Thủ tướng, Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ quyết định tổ chức tang lễ nguyên Thủ tướng theo nghi lễ Quốc tang.

le truy dieu le an tang nguyen thu tuong phan van khai

Mở đầu buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ Truy điệu bắt đầu.

2 ngày qua, đã có 2.046 đoàn với số lượng 108.000 người đại diện các cơ quan đoàn thể, địa phương, các tổ chức, chức sắc tôn giáo và đông đảo nhân dân đã tới viếng nguyên Thủ tướng, trong đó có 231 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.

“Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay, chúng ta tiễn đưa nguyên Thủ tướng về nơi an nghỉ cuối cùng” – Phó Thủ tướng tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu. Quốc ca được cử hành trong không khí trang nghiêm của phòng tang lễ.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Lễ tang đọc lời điếu tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

le truy dieu le an tang nguyen thu tuong phan van khai

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn.

Đại diện gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu bày tỏ cảm ơn những tình cảm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, bạn bè trong và ngoài nước đã dành cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và gia đình những ngày qua.

le truy dieu le an tang nguyen thu tuong phan van khai


“Biết rằng sinh tử là lẽ tự nhiên, với gia đình mất mát này là nỗi đau vô hạn. Sinh ra nước nhà trong cảnh lầm than, ba tôi trải qua thời thơ ấu thiệt thòi, hôm nay thanh thản về với tổ tiên. Hơn nửa thế kỉ phục vụ nhân dân Tổ quốc, ông đã để lại hình ảnh sâu đậm trong lòng con cháu về người cha có tấm lòng nhân hậu bao la, kiên trì nhân nại vượt lên thách thức, tấm lòng vị tha với gia đình con cháu, bạn bè”, ông Phan Minh Hoàn - con trai nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chia sẻ.

Ông Hoàn kết thúc phần phát biểu với những lời nói như chia sẻ riêng với cha: “Thưa ba kính yêu, con cháu, chắt quặn lòng xót xa đau đớn nhưng rất tự hào về cha ông cố kính yêu của mình. Những lời dạy bảo khích lệ của ba mãi khắc sâu trong tâm trí, dẫn dắt trong cuộc sống của chúng con. Chúng con xin hứa noi gương ba nuôi dạy con cháu. Cầu mong ba siêu thoát trong lòng đất Củ Chi, gặp lại bà nội và mẹ”.

Kết thúc lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức lễ tang Trương Hòa Bình mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện đoàn nước bạn Lào và gia quyến nguyên Thủ tướng đi quanh linh cữu để tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

le truy dieu le an tang nguyen thu tuong phan van khai


le truy dieu le an tang nguyen thu tuong phan van khai


le truy dieu le an tang nguyen thu tuong phan van khai


le truy dieu le an tang nguyen thu tuong phan van khai

Xe chở linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải rời Hội trường Thống Nhất tiến về quê nhà ông ở huyện Củ Chi.


Đi đầu là Tổ Quốc kỳ, tiếp đến là Tổ Quân kỳ, di ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, tiếp đến là chiến sĩ tiêu binh mang giá Huân chương; kế tiếp đại diện gia đình nâng bát hương, đi sau đó là linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đội tiêu binh chuyển từ từ ra cỗ linh xa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi phía trước hai bên linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Sau đó, xe chở linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải rời Hội trường Thống Nhất tiến về quê nhà ông ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ An táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được tổ chức vào 11h00 trưa nay tại quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

le truy dieu le an tang nguyen thu tuong phan van khai


le truy dieu le an tang nguyen thu tuong phan van khai


le truy dieu le an tang nguyen thu tuong phan van khai

Từ sáng sớm nay (22/3), từng dòng người xếp hàng ngoài khuôn viên Hội trường Thống Nhất chuẩn bị vào làm Lễ Truy điệu.

Tổ chức xe buýt phục vụ Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, sở giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) tổ chức xe buýt trung chuyển đoàn đại biểu và người dân tham dự lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM.

le truy dieu le an tang nguyen thu tuong phan van khai


Theo đó, phương án tổ chức giao thông của Sở GTVT, bố trí 3 bãi xe trung chuyển khách, trong đó bãi xe trung chuyển 1 và bãi xe trung chuyển 2 nằm trên Đường số 26, bãi xe trung chuyển 3 nằm trên Quốc lộ 22. Với vị trí 3 bãi xe trung chuyển như trên, Trung tâm đề xuất tổ chức hai tuyến trung chuyển khách phục vụ lễ tang, số tổng số lượng 15 xe buýt điểm.

Cụ thể, tuyến số 1: Trung chuyển hành khách tại Bãi xe trung chuyển 1 và 2.

Lộ trình: Bãi xe trung chuyển 1 (trên Đường số 26) - Đường số 26 (Bãi xe trung chuyển 2) - Lê Minh Nhựt - Đường số 54 (bãi xe 3) - Ngô Thị Nào - Lê Thị Hồi - Lê Minh Nhựt - Quốc lộ 22 - Đường số 26 - Bãi xe trung chuyển 1. Với cự ly tuyến 5,5 km, loại xe B40 (23 ghế), 5 phút/chuyến. Thời gian phục vụ 7 giờ 30, kết thúc 13 giờ 15.

Tuyến số 2: Trung chuyển hành khách tại bãi xe trung chuyển 3. Lộ trình từ bãi xe trung chuyển 3 (trên Quốc lộ 22) - Quốc lộ 22 - (quay đầu tại giao lộ đường Lê Minh Nhựt) - Quốc lộ 22 - Đường số 26 - Lê Minh Nhựt - Đường số 54 (bãi xe 3) - Ngô Thị Nào - Lê Thị Hồi - Lê Minh Nhựt - Quốc lộ 22 - (Quay đầu tại giao lộ Đường số 26) - Quốc lộ 22 - Bãi xe trung chuyển 3.

Trước xe treo băng rôn “XE BUÝT PHỤC VỤ LỄ TANG”, trên xe thể hiện rõ ràng và đầy đủ thông tin lộ trình tuyến để khách đến viếng tại lễ tang dễ phân biệt giữa tuyến số 1 và tuyến số 2. Trên mỗi xe có lực lượng đoàn viên thuộc Đoàn TNCS HCM Trung tâm Quản lý giao thông công cộng hỗ trợ thông tin, hướng dẫn các đại biểu, người dân, hỗ trợ lên xuống an toàn.

Ngân Linh (tổng hợp)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động