Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:58 | 12/04/2018 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cuba

aa
Đây là Huân chương cao quý nhất của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba dành tặng cho lãnh đạo các tổ chức hữu nghị với Cuba.

Chiều 11/4, tại Nhà Quốc hội, được sự ủy quyền của Hội đồng Nhà nước Cuba, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Fernando Gonzalez Llort đã trân trọng trao tặng Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

chu tich quoc hoi nhan huan chuong doan ket cua hoi dong nha nuoc cuba

Chủ tịch Fernando Gonzalez Llort trao Huân chương tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: quochoi.vn)

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển; Đỗ Bá Tỵ; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba...

Về phía Cuba có đồng chí Fernando Gonzaslez Llort, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị các dân tộc (ICAP); Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba Lianys Torres Rivera...

Tại buổi lễ, bày tỏ vinh dự, tự hào thay mặt Hội đồng Nhà nước Cuba trao Huân chương tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch ICAP Fernando Gonzalez Llort nêu rõ: Đây là hoạt động nhằm ghi nhận tình hữu nghị quý báu và đầy ý nghĩa mà đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành cho nhân dân Cuba trong một thập kỷ qua khi đồng chí còn là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, hai Hội hữu nghị của Việt Nam và Cuba đã thực hiện nhiều hoạt động trao đổi qua lại. Nhiều hoạt động đoàn kết và nghĩa cử cao đẹp của tình hữu nghị đã được tiến hành để ủng hộ cho chính nghĩa của nhân dân Cuba. Cuba cũng sẽ không bao giờ quên sự kiện Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tới Cuba để viếng Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz.

Chủ tịch ICAP Fernando Gonzalez Llort nhấn mạnh: Cuba xin gửi lời chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - nhà lãnh đạo không mệt mỏi đã phát huy thành công di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã chứng tỏ tài năng, phẩm chất vẹn toàn, đại diện cho những người phụ nữ của dân tộc Việt Nam anh hùng. Sự hết mình cho sự nghiệp đoàn kết với nhân dân Cuba của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặt hái thành quả. Chính vì vậy, Huân chương Đoàn kết này là sự ghi nhận cho những đóng góp của đồng chí dành cho Cuba, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

chu tich quoc hoi nhan huan chuong doan ket cua hoi dong nha nuoc cuba

Chủ tịch ICAP Fernando Gonzalez Llort phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: quochoi.vn)

Điểm lại những dấu mốc lịch sử trong mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, Chủ tịch ICAP Fernando Gonzalez Llort tin tưởng, các thế hệ tương lai của Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục phát huy những di sản mà Chủ tịch Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại và được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước không ngừng vun đắp suốt thời gian qua. Đồng thời khẳng định: Cuba sẽ luôn dõi theo Việt Nam vì thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Cuba. Trên cương vị Chủ tịch ICAP, Chủ tịch Fernado Gonzalez Llort nguyện làm hết sức mình đóng góp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Bày tỏ xúc động, vinh dự và tự hào được nhận Huân chương Đoàn kết do Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Trong lịch sử quan hệ quốc tế của thế giới có lẽ hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ Việt Nam-Cuba. Trải qua biết bao thăng trầm, nhưng mối quan hệ gắn bó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành biểu tượng của thời đại.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình để củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt và đoàn kết gắn bó, trong sáng, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba. Tài sản vô giá này của hai nước sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào giai đoạn mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước; đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Theo Quochoi.vn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động