Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
15:59 | 18/07/2018 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

aa
TĐO - Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Thượng tướng Sengnouane Sayalat, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Sengnouane Sayalat và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà CHDCND Lào đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và sự giám sát hiệu quả của Quốc hội Lào. Các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Lào được cải thiện; qua đó đưa vị thế, vai trò của Lào ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch nước chúc mừng thành công và những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X và Kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa VIII của Lào vừa qua.

chu tich nuoc tran dai quang tiep pho chu tich quoc hoi lao

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ phấn khởi về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; vui mừng nhận thấy Quốc hội hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ, không ngừng tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Hai bên cũng đã phối hợp rất tốt trong các hoạt động đối ngoại của Quốc hội mỗi nước, đặc biệt là tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA)... góp phần thúc đẩy xu hướng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat báo cáo về một số kết quả nổi bật trong cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat cho biết, hai bên đã nhìn lại và đánh giá những kết quả đạt được trong hợp tác Quốc hội Lào - Việt Nam thời gian qua, đặt ra phương hướng mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong giai đoạn tiếp theo; trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát của Quốc hội; thống nhất kế hoạch giám sát, kiểm tra vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú tại các địa phương giáp biên giữa hai nước; tình hình hợp tác giữa Quốc hội hai nước với các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam đã dành cho Quốc hội Lào món quà hết sức có ý nghĩa là Nhà Quốc hội mới của Lào; nhấn mạnh đây là món quà thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai nước, đúng với tinh thần câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn cũng là giúp chính mình”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng trước những kết quả đạt được trong các cuộc hội đàm, chào xã giao của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat với các nhà Lãnh đạo Đảng, Quốc hội Việt Nam, nhấn mạnh các thỏa thuận đạt được là cơ sở quan trọng để tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Đồng tình với phương hướng mở rộng hợp tác nghị viện hai nước Việt Nam - Lào, Chủ tịch nước cho rằng hai bên không chỉ đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát tối cao, mà cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn nghị viện đa phương, khu vực và quốc tế.

Nhằm tiếp tục góp phần đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, ngoài việc tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần tập trung tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; ủng hộ những thay đổi, bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước; phối hợp triển khai nhanh chóng, hiệu quả Bản Ghi nhớ về công trình Nhà Quốc hội Lào để đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án rất quan trọng này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn, phát huy kết quả Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là cho thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ mối quan hệ thủy chung, mẫu mực hiếm có Việt Nam - Lào, là tài sản vô giá, là cơ sở để hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào cùng nhau phát triển.

Theo Baochinhphu.vn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động