Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
09:29 | 25/05/2018 GMT+7

Các nước nhóm họp, nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

aa
TĐO - Hôm nay (25/5), đại diện các quốc gia tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 sẽ nhóm họp nhằm cứu vãn thỏa thuận này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận, đồng thời cảnh báo sẽ trừng phạt Iran "mạnh mẽ chưa từng có".

Cuộc họp có sự tham gia của Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cùng với các quan chức Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga. Sự kiện được tổ chức dưới sự chủ trì của Liên minh Châu Âu (EU).

Đại diện các nước sẽ cố gắng tìm kiếm một chiến lược mới để duy trì thỏa thuận, bằng cách giữ cho dòng tiền đầu tư tiếp tục chảy vào Iran trong bối cảnh lệnh cấm vận từ Mỹ có nguy cơ làm tổn thương nền kinh tế Iran.

Về phần mình, tại cuộc đàm phán, giới chức Iran sẽ tìm kiếm sự bảo hộ thương mại từ các nước châu Âu. Tehran cũng muốn đảm bảo rằng các bên sẽ tiếp tục mua dầu của nước này, bất chấp các lệnh cấm vận từ Mỹ.

"Đây là một cuộc họp rất quan trọng mà sẽ cho thấy các bên có thực sự nghiêm túc đối với thỏa thuận hay không. Chúng tôi có thể biết được rằng liệu các nước Châu Âu có thể cung cấp cho chúng tôi sự bảo đảm đáng tin cậy hay không", một quan chức Iran nhấn mạnh.

cac nuoc nhom hop no luc cuu van thoa thuan hat nhan iran

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif trong một cuộc họp với các quan chức EU. (Ảnh: AP)

Khi được hỏi, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif bày tỏ hy vọng các bên ký kết sẽ đưa ra "gói các giải pháp mới" nằm trong giới hạn của thỏa thuận, nhưng không bao gồm "bất kỳ vấn đề nào khác".

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua (24/5) cho biết: Các nước Châu Âu vẫn mong muốn duy trì thỏa thuận và sẽ đề xuất thiết lập "một khuôn khổ đàm phán toàn diện" với Iran. "Chúng tôi muốn Iran hiểu được giá trị của sự hợp tác thân cận" - phát ngôn viên này tuyên bố.

Thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015 giữa Iran với Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Theo thỏa thuận, Tehran sẽ ngừng phát triển chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận nhằm vào nước này.

Các quốc gia ký kết thỏa thuận khi đó nói rằng thỏa thuận là bước tiến quan trọng để ngăn chặn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân và tránh nguy cơ chiến tranh lan rộng ở Trung Đông.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút nước này khỏi thỏa thuận, đồng thời tái thiết lập hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.

cac nuoc nhom hop no luc cuu van thoa thuan hat nhan iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hôm 9/5. Ảnh AFP.

Hôm 21/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cảnh báo sẽ xử lý Iran với các biện pháp "mạnh mẽ nhất trong lịch sử" nếu Tehran không thay đổi cách hành xử của mình ở Trung Đông.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt hàng loạt công ty Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với một số nhà sản xuất máy bay trong động thái nhắm vào 4 hãng Hàng không của Iran.

Dưới áp lực từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ, một số công ty phương Tây đã rút khỏi Iran hoặc cho biết họ có thể phải từ bỏ các thương vụ làm ăn với Tehran.

Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục tuân thủ các cam kết. Về phần mình, các quốc gia Châu Âu cũng bày tỏ mong muốn duy trì thỏa thuận, miễn là Tehran đáp ứng các cam kết như đã hứa.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 24/5, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát chương trình hạt nhân của Iran - gợi ý Iran nên tiếp tục thực hiện thỏa thuận, nhưng có thể cho phép IAEA thanh sát nhanh chóng và chủ động hơn.

Trọng Sang

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động