Trang chủ Quốc tế
05:03 | 29/07/2018 GMT+7

Hôm nay, Campuchia tiến hành bầu cử Quốc hội khoá VI

aa
TĐO - Mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI đã hoàn tất, Campuchia sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra vào hôm nay (29/7). Dự kiến có khoảng 8,3 triệu cử tri Campuchia tham gia bỏ phiếu để bầu ra 125 nghị sĩ trong cuộc bầu cử diễn ra từ 7h đến 15h ngày hôm nay.

Ngày 28/7, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI đã hoàn tất, cả đất nước chùa Tháp đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào hôm nay (29/7).

Từ sáng sớm ngày 28/7, hàng trăm ngàn người lao động tại thủ đô và các thành phố lớn của Campuchia đã trở về quê nhà để sẵn sàng thực hiện quyền công dân vào ngày 29/7. Đa số các công ty, xí nghiệp, chủ doanh nghiệp đã cho người lao động nghỉ làm việc 3 ngày để có điều kiện tham gia bầu cử.

Tổng cộng có hơn 8,3 triệu cử tri Campuchia đã được đăng ký đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra từ 7h đến 15h vào ngày 29/7.

hom nay campuchia tien hanh bau cu quoc hoi khoa vi

Mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được hoàn tất. Ảnh May Wong.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), tất cả các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho bầu cử như: Thùng phiếu, phiếu bầu cử, mực bầu cử … đã được vận chuyển đến gần 23.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Sáng 28/7, các quan chức NEC đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm bỏ phiếu và cho biết mọi công tác chuẩn bị diễn ra đúng kế hoạch, mọi thứ đã sẵn sàng.

Chiều 28/7, NEC đã hoàn tất việc đăng ký cho những quan sát viên quốc tế cuối cùng sẽ giám sát cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia Khóa VI vào 29/7.

Theo Người phát ngôn NEC, ông Dim Sovannarom, đoàn quan sát viên quốc tế cuối cùng gồm 25 người đến từ nhiều nước như: Nga, Anh, Pháp, Italia, Belarus, Brazil… đã có cuộc làm việc với NEC để hoàn tất việc tham gia giám sát cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia vào ngày 29/7.

Như vậy, tổng số quan sát viên quốc tế đăng ký tham gia giám sát bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 6 là 539 người, con số cao kỷ lục trong tất cả các kỳ bầu cử tại Campuchia

Số lượng quan sát viên quốc tế đăng ký giám sát bầu cử tại Campuchia rất đông đảo cho thấy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đến những diễn biến chính trị của Campuchia.

NEC cũng đã công nhận 89.612 quan sát viên trong nước được tham gia giám sát cuộc bầu cử Quốc hội Khóa VI. Các quan sát viên quốc tế và trong nước được tự do đi đến tất cả gần 23.000 điểm bỏ trên cả nước Campuchia để thực hiện quyền giám sát của mình.

NEC cũng thể hiện sự mong muốn có nhiều quan sát viên quốc tế đến không chỉ để giám sát cuộc bầu cử mà còn để chứng kiến tận mắt không khí tự do, dân chủ thực sự cũng như những thành tựu phát triển của đất nước chùa Tháp.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI kể từ khi Campuchia tiến hành bầu cử đa đảng vào năm 1993 dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Trong cuộc bầu cử lần này, một loại mực không thể xóa sẽ được sử dụng để bôi vào ngón tay của các cử tri.

Mực này sẽ để lại dấu vết không thể rửa sạch trên ngón tay cử tri trong vài tuần và đây là một trong những biện pháp để ngăn chặn cử tri bỏ phiếu nhiều hơn 1 lần.

Theo Luật Bầu cử của Campuchia, đảng nào giành thắng lợi với tỷ lệ 50%+1 số phiếu bầu sẽ được quyền đứng ra thành lập chính phủ mới. Có 20 đảng phái chính trị được NEC công nhận tham gia tranh cử lần này, trong đó CPP được đánh giá là có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn cả.

Sau nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội khóa V, người dân Campuchia, dưới sự lãnh đạo của CPP, đã duy trì được hòa bình và phát triển tại đất nước chùa Tháp.

Trước đó, chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu từ ngày 7/7 đã kết thúc vào ngày 27/7. NEC cho biết: Chiến dịch tranh cử 21 ngày diễn ra suôn sẻ, không xảy ra bất kỳ hành động bạo lực nào.

Trong suốt quá trình vận động tranh cử, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của đương kim Thủ tướng Hun Sen đã tiến hành chiến dịch với quy mô lớn nhất. Trong ngày khởi động chiến dịch, CPP đã huy động khoảng 60.000 người ủng hộ tập hợp và diễu hành ở thủ đô Phnom Penh, thì trong ngày cuối của chiến dịch, số người tham gia của CPP lên đến hơn 250.000 người.

CPP là đảng duy nhất tiến hành chiến dịch vận động tranh cử ở tất cả 25 tỉnh, thành phố của Campuchia, trong khi các đảng khác chỉ tiến hành vận động tranh cử tại những địa phương có người của đảng mình ứng cử vào Quốc hội.

Các đảng nhỏ khác không có điều kiện tổ chức tập hợp, diễu hành đã có các hình thức vận động như phát cương lĩnh tranh cử trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, hoặc phát loa trên các xe lưu động trên đường phố.

hom nay campuchia tien hanh bau cu quoc hoi khoa vi

Thủ tướng Hun Sen và những người ủng hộ trong chiến dịch vận động tranh cử ngày 27/7. Ảnh Reuters.

Phát biểu tại cuộc mít tinh kết thúc chiến dịch vận động tranh cử, ông Samdech Techo Hun Sen kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho CPP để duy trì hòa bình và phát triển. Dự kiến, đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Với bộ máy tranh cử hùng hậu, cương lĩnh tranh cử của đảng CPP nhấn mạnh tuyên truyền về giá trị của hòa bình, ổn định phát triển đất nước, cũng như vai trò quan trọng của CPP trong việc phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của chính phủ do CPP làm nòng cốt.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Campuchia là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế ổn định trong khu vực, với tốc độ tăng trưởng bền vững 7%/năm trong những năm gần đây và dự báo sẽ được duy trì trong những năm tới. Cùng với đó, tình hình chính trị ổn định và an ninh được bảo đảm. Trong khi đó, cuộc bầu cử lần này không có sự tham gia của đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP). Từng là đảng đối lập lớn nhất ở đất nước Chùa Tháp nhưng CNRP đã bị giải thể vào cuối năm 2017 do vi phạm Luật Chính đảng sửa đổi. Mặc dù vậy, tờ The Phnom Penh Post dẫn lời ông Sok Eysan, phát ngôn viên của CPP, vẫn bày tỏ thận trọng khi cho rằng: “Chúng tôi không chắc sẽ giành được một chiến thắng với 2/3 số phiếu, nhưng chúng tôi sẽ thắng với tỷ lệ hơn 50%. Và sau khi giành chiến thắng, chúng tôi sẽ thành lập Chính phủ mới”.

A.N (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động