Trang chủ Kinh tế
08:25 | 07/06/2017 GMT+7

Thêm cơ hội cho nông sản xuất khẩu

aa
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá trị xuất khẩu rau, quả 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu rau, quả lớn nhất từ Việt Nam, chiếm gần 84% tổng giá trị xuất khẩu của mặt hàng này.

Kết quả trên đã đưa rau, quả trở thành mặt hàng xuất khẩu chiến lược của nông nghiệp Việt Nam. Trong những năm gần đây, xuất khẩu rau, quả liên tục tăng, nếu năm 2014, đạt khoảng 1,5 tỷ USD thì sang 2015, con số này là 1,85 tỷ USD, đến năm 2016 đạt 2,4 tỷ USD và năm nay dự kiến sẽ cán mốc 3 tỷ USD.

Từ năm ngoái, nhiều loại rau, quả của Việt Nam như xoài, vải, thanh long, chôm chôm, chuối đã lần lượt được các thị trường khó tính như Australia, New Zealand, Nhật Bản, Mỹ "mở cửa".

Việc gia nhập vào "câu lạc bộ tỷ đô" của mặt hàng rau, quả được xem là bước đột phá nhưng nếu so với thực tế của ngành nông nghiệp trong nước cũng như với một số quốc gia trong khu vực thì thành tích này vẫn còn khá khiêm tốn.

them co hoi cho nong san xuat khau

Hạt cà phê là một trong những loại nông sản xuất khẩu nổi tiếng của Việt Nam

Chẳng hạn, ở Thái Lan, năm 2016, giá trị xuất khẩu của ngành rau, quả tươi (kể cả các loại hạt) đạt hơn 9 tỷ USD (chưa kể sản phẩm chế biến, đóng gói) và nằm trong top 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Trung Quốc, Mỹ.

Để nông sản trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chính phủ Thái Lan đã xác định cải cách nông nghiệp là một trong bốn lĩnh vực trọng tâm năm 2017. Chính phủ Thái Lan đề ra những ưu đãi cụ thể dành cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao hoặc các chương trình liên quan để thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành.

Cách nay không lâu, tại một hội chợ nông sản xuất khẩu Việt Nam diễn ra ở TP.HCM, một chuyên gia nông nghiệp đến từ Thái Lan chia sẻ, ở Thái, nông dân chủ yếu canh tác chỉ một vụ trong năm (chính phủ cũng khuyến khích điều này) nhằm tránh tình trạng đất bị bạc màu. Hay như ở Australia, tại một số nông trại trồng lê, mãng cầu xuất khẩu, nông dân để cỏ mọc tự nhiên và hạn chế tối đa sử dụng thuốc, phân bón hóa học để kiểm soát được độ dinh dưỡng của đất cũng như chất lượng nông sản.

Bởi, cùng với giống, kỹ thuật canh tác thì đất đóng vai trò rất quan trọng để tạo ra nông sản đảm bảo về an toàn thực phẩm. Cùng với đó, để giữ rau, quả tươi, khâu sơ chế, đóng gói, bảo quản ngay từ nông trại cho đến khâu vận chuyển đến các điểm tiêu thụ, xuất khẩu đóng vai trò quan trọng và được nông dân các nước chú trọng.

them co hoi cho nong san xuat khau

Thanh long ruột tím (ảnh) đang được thị trường Nhật Bản ưa chuộng

Nhưng đây lại là hạn chế của nông sản Việt và cũng là một trong những "nguồn cơn" dẫn đến tình trạng nông sản được mùa rớt giá. Nhưng để khép kín quy trình từ "nông trại đến bàn ăn", ít nhất ngành nông nghiệp Việt Nam phải tích tụ được diện tích đất đủ lớn để trồng trọt; doanh nghiệp, nông dân phải được hỗ trợ cụ thể mới dám mạnh dạn đầu tư.

Mới đây, phát biểu trong ngày đầu tiên của chuyến thăm chính thức Nhật Bản (từ ngày 4 - 8/6/2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, toàn cầu hóa là tất yếu, dù chúng ta ủng hộ hay phản đối. Với việc là thành viên của nhiều hiệp định kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đang dần trở thành mắt xích quan trọng của kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh 12 hiệp định đã có, Việt Nam đang trong quá trình đàm phán bốn hiệp định thương mại tự do nữa. Các hiệp định này được đánh giá hỗ trợ đáng kể cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường của nhiều quốc gia trên thế giới. Vấn đề quan trọng là liệu Việt Nam có khai thác được tối đa các lợi thế này hay không. Điều này, cần sự "cầm trịch" của các cơ quan quản lý của mỗi ngành, lĩnh vực.

Theo Nguyên Bảo/DNSG

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.
“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động