Trang chủ Kinh tế
08:59 | 07/11/2018 GMT+7

Festival lúa gạo Việt Nam: Cửa ngõ đưa gạo Việt ra thế giới

aa
Là vùng trọng điểm về lúa gạo khi cung cấp tới 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước, năm nay, ĐBSCL tiếp tục là nơi được chọn lựa để tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 3 từ ngày 18-24/12.

Ngày 6/11, tại TP Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Long An và các cơ quan, đơn vị liên quan họp báo, công bố việc tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ ba và Lễ công bố logo thương hiệu Gạo Việt Nam.

Hoạt động này do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Long An chủ trì, diễn ra từ ngày 18 đến 24/12, tại TP Tân An (Long An) với chủ đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

festival lua gao viet nam cua ngo dua gao viet ra the gioi

Quang cảnh họp báo về nội dung festival.

Sự kiện là nhịp cầu kết nối các hoạt động giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Long An nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung đến với cả nước và bạn bè quốc tế; là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi với chính quyền, doanh nghiệp của ĐBSCL, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh.

"Cửa ngõ" đưa gạo Việt ra thế giới

Với mục tiêu gắn kết các mắt xích từ trồng trọt tới chế biến, xuất khẩu, hay phân phối nội địa cho mặt hàng lúa gạo, Festival lúa gạo Việt Nam lần 3 sẽ được tổ chức tại tỉnh Long An - một trong những vùng trồng lúa trọng điểm thuộc “cái nôi” lúa gạo ĐBSCL.

Theo các nhà tổ chức, mục tiêu đầu tiên của festival này là tập hợp và gắn kết chặt chẽ, sâu rộng hơn nữa các mắt xích trong chuỗi giá trị với mặt hàng lúa gạo. Không chỉ gói gọn trong 4 nhà “nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp”, năm nay festival còn kêu gọi sự tham gia của các “nhà băng” như những người tài trợ vốn song hành cùng chuỗi giá trị lúa gạo.

“Tuy có truyền thống sản xuất từ lâu đời, nhưng về sự nổi tiếng thì gạo Việt Nam cũng còn thua kém nhiều nước trên thế giới. Vì vậy cần thêm kênh quảng bá để gạo Việt Nam thể hiện được vai trò ngày càng lớn của một loại nông sản quan trọng”, ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội nông dân Việt Nam chia sẻ thêm về mục tiêu của festival.

Khu triển lãm chính của festival năm nay sẽ giới thiệu các giống lúa đạt chuẩn xuất khẩu, triển lãm vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, và nhiều giống cây trồng, vật nuôi nói chung của ngành nông nghiệp. Ngoài ra, còn có khu trưng bày cho các làng nghề truyền thống, khu dành cho doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, khu thương mại - hàng tiêu dùng, khu ẩm thực theo vùng miền…

Cũng trong khuôn khổ festival sẽ diễn ra các hội nghị, hội thảo liên quan đến sản xuất và tiêu thụ hàng hóa khu vực ĐBSCL. Trong đó, đáng chú ý là các hội thảo chuyên đề về ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam như: “Thực trạng xâm nhập mặn và khô hạn - giải pháp ứng phó”, “Gạo sạch Việt Nam - khẳng định vị trí, vươn tầm quốc tế”.

festival lua gao viet nam cua ngo dua gao viet ra the gioi

Đến tháng 9, xuất khẩu gạo đã đạt 4,73 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng tiếc là dù chỉ còn cách festival hơn 1 tháng nữa, nhưng Ban Tổ chức, với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng vẫn chưa thể đi tới sự đồng thuận về việc mời một số đối tượng khách quốc tế tham gia (các lãnh sự, tham tán thương mại, các nhà nhập khẩu gạo Việt Nam...), trong khi đây lại là nguồn quảng bá và là nhóm khách hàng “tiềm năng” mà gạo Việt Nam muốn hướng tới.

Đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế cho Thương hiệu gạo Việt Nam

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Chi Cục trưởng Chi Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản vùng 1 tại TPHCM (thuộc Bộ NN&PTNT), thực hiện Đề án Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam, Bộ NN&PTNT đã cùng lúc triển khai nhiều dự án nhằm định vị giá trị, hình ảnh, sản phẩm, nâng cao nhận biết của nhà sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng trong và ngoài nước với gạo Việt Nam. Trong đó, hoạt động đáng chú ý là cuộc thi sáng tác biểu trưng logo cho thương hiệu gạo Việt Nam và xây dựng quy chế sử dụng thương hiệu ấy.

Sau nhiều lần thu thập ý kiến góp ý cho dự thảo, Bộ NN&PTNT sẽ công bố cả logo thương hiệu gạo Việt Nam lẫn bộ quy chế tại festival lúa gạo lần này. Trong đó, sẽ có những quy định chi tiết về loại gạo, chất lượng gạo, về công tác quản lý, sử dụng logo - thương hiệu gạo Việt Nam, về tổ chức cấp phép cho doanh nghiệp, cá nhân sử dụng logo - thương hiệu gạo Việt Nam…

Tháng 8 vừa qua, Bộ NN&PTNT đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận Nhãn hiệu gạo Việt Nam. Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản cũng đã làm hồ sơ đăng ký Chứng nhận quốc gia gạo Việt Nam tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc tế ở Thụy Sĩ. Hiện Bộ NN&PTNT đang chuẩn bị bổ sung những hồ sơ cuối cùng theo yêu cầu của cơ quan này để gạo Việt Nam chính thức được bảo hộ trên thị trường thế giới.

Trong tương lai xa hơn, Bộ NN&PTNT sẽ có các bộ tiêu chuẩn quốc gia về những chủng loại gạo chủ lực ở Việt Nam như gạo trắng, gạo trắng thơm, gạo nếp trắng.

Năm nay, xuất khẩu gạo Việt Nam được dự báo sẽ thu được kết quả khả quan. Tính tới 15/9, xuất khẩu gạo đã đạt 4,73 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt kim ngạch 2,38 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu (giá FOB) trung bình đạt 503,3 USD/tấn, cao hơn giá năm ngoái tới 62,4 USD/tấn (tức tăng 14%). Như vậy, hiện bình quân giá gạo Việt Nam bán ra thế giới đã cao hơn các đối thủ lớn là Thái Lan và Ấn Độ.

Đáng chú ý, cơ cấu gạo xuất khẩu đang chuyển dịch theo hướng tích cực. “Gạo xuất khẩu đang tăng dần từ nhóm có chất lượng trung bình thấp sang nhóm có chất lượng trung bình cao, và gạo chất lượng cao”, ông Nguyễn Anh Dũng nhận định.

Thật vậy, thống kê hết 8 tháng năm nay cho thấy, xuất khẩu gạo trắng chất lượng thấp chỉ còn chiếm tỷ trọng vài phần trăm. Trong khi đó, các loại gạo xuất khẩu giá cao tăng mạnh, với gạo trắng chất lượng cao chiếm 42,46%, gạo thơm chiếm 33,24%…

Đ.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.
“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động