Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
13:58 | 27/12/2018 GMT+7

1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao cho sinh viên Đại học Thương mại

aa
TĐO - Sau những dự án ý nghĩa tại Việt Nam như “Ngôi làng hy vọng”, “Lớp học máy tính cùng nhau hi vọng”, Tổ chức GCS (Global Civic Sharing – Chia sẻ công dân toàn cầu) của Hàn Quốc tiếp tục thực hiện dự án “An toàn giao thông cùng nhau hy vọng” tại địa bàn Hà Nội.

Sáng 27/12, tại Hà Nội, GCS kết hợp với trường Đại học Thương mại tổ chức lễ trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và túi y tế cho sinh viên.

1000 mu bao hiem dat chuan duoc trao cho sinh vien dai hoc thuong mai

Tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, có bà Mai Thị Hằng – Chuyên viên phòng Châu Á - Thái Bình Dương, Ban điều phối Viện trợ nhân đạo nhân dân (PACCOM), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Oh Huyn Suk - Điều phối viên dự án, đại diện tổ chức GCS tại Việt Nam; ThS. Đào Thế Sơn, Phó Trưởng phòng Đối ngoại Truyền thông cùng đại diện Đoàn Thanh niên Học viện và hơn 200 em sinh viên Đại học Thương mại.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ dự án do Công ty Bảo hiểm nhân thọ Samsung tài trợ. Dự án được ký kết biên bản thỏa thuận thực hiện giữa Công ty Bảo hiểm nhân thọ Samsung Hàn Quốc; PACCOM và tổ chức GCS ký ngày 01/06/2018 về việc hỗ trợ hợp tác cải thiện tình trạng giao thông tại Việt Nam, triển khai trong năm 2018. Hoạt động của dự án bao gồm loạt chương trình cấp phát mũ bảo hiểm đạt chuẩn và túi y tế cho 5.000 học sinh/sinh viên thuộc 5 trường đại học và THPT trên địa bàn Hà Nội, trong đó có Đại học Thương mại.

Mục tiêu của chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và túi y tế lần này là giúp các bạn sinh viên nhận thức được ý nghĩa hoạt động nhân đạo của GCS và thực hiện Dự án “An toàn giao thông cùng nhau hi vọng” tại Việt Nam, đặc biệt là những địa bàn có tỷ lệ người tham gia giao thông cao và giải quyết vấn đề tai nạn giao thông ở Việt Nam hiện nay.

1000 mu bao hiem dat chuan duoc trao cho sinh vien dai hoc thuong mai

Đại diện CGS trao mũ bảo hiểm cho các sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS. Đào Thế Sơn bày tỏ sự vui mừng khi Đại học Thương mại được chọn là một trong 5 trường thụ hưởng trong dự án “An toàn giao thông cùng nhau hi vọng” tại Việt Nam. Việc dự án tập trung trao mũ bảo hiểm và tuyên truyền cho học sinh, sinh viên là cách làm thiết thực và cần thiết; giúp các e, nhận thức đầy đủ hơn nữa về vấn đề an toàn giao thông, có hành động bảo vệ bản thân và người cùng tham gia giao thông, đồng thời biết cách phòng, tránh, giảm thiểu tai nạn giao thông trong cộng đồng.

Đồng thời, thay mặt nhà trường, ông trân trọng gửi lời cảm ơn tới tổ chức GCS và các nhà tài trợ cùng PACCOM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bởi ý nghĩa nhân văn mà dự án hướng tới trên khắp lãnh thổ Việt Nam nói chung và cho sinh viên Đại học Thương mại nói riêng.

Ông Oh Huyn Suk cho biết: GCS là tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam với các văn phòng dự án đặt tại Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Trị. Với mục tiêu là giúp đỡ cộng đồng, GCS đã thực hiện một số dự án như Ngân hàng bò, Ngân hàng trâu, Lớp học máy tính cùng nhau hy vọng, Thư viện trường học… và dự án “An toàn giao thông cùng nhau hi vọng”.

Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, đại diện GCS nhấn mạnh, Việt Nam là nước đứng thứ 4 thế giới về số người sử dụng xe gắn máy, vì vậy việc nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn giao thông đường bộ là vô cùng quan trọng để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông.

Thông qua chương trình, GCS trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Liên Hợp Quốc và 1.000 túi y tế cho sinh viên Đại học Thương mại đang sử dụng xe gắn máy và xe đạp điện. Đồng thời ông hy vọng, với phần quà này cùng với những kiến thức lĩnh hội được tại chương trình, sẽ giúp sinh viên trường tham gia giao thông an toàn, cũng như tham gia chia sẻ để mọi người cùng ý thức hơn về an toàn giao thông.

1000 mu bao hiem dat chuan duoc trao cho sinh vien dai hoc thuong mai

Các em sinh viên chăm chú nghe cách băng bó sơ cứu tại chỗ.

Trong khuôn khổ sự kiện, các em sinh viên còn được xem video về tác dụng của mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Đồng thời, được nghe chia sẻ về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách khi tham gia giao thông , cũng như kỹ năng sơ cấp cứu/hô hấp nhân tạo cùng cách sử dụng túi y tế khi gặp trường hợp khẩn cấp.

M.A

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động