Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
19:41 | 14/06/2016 GMT+7

Xót thương cảnh nhà nghèo có 2 con viêm tủy xương

aa
TĐO - Con gái đầu lòng 4 tuổi không thể đi lại, đứa con thứ 2 chưa tròn 1 tháng tuổi thì vợ chồng người dân tộc Dao ở Quảng Ninh lại đón tin như sét đánh ngang tai, khi cả 2 con mắc bệnh viêm tủy xương.

Hai vợ chồng trẻ Tằng A Tài (SN 1992) và Tằng Tài Múi (SN 1993) người dân tộc Dao (ở thôn Bắc Phe, xã Lục Đồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) đang cùng một lúc phải đối mặt với cảnh chạy chữa cho 2 đứa con thơ cùng mắc bệnh viêm tủy xương. Gia đình thì hoàn cảnh nghèo khó, bố mẹ cho ra ở riêng với hơn 1 sào ruộng khoán và một quả đồi trống. Anh Tài thì trồng cây, còn chị Múi lo ruộng đồng, cơm nước, nhà không có tài sản hau của ăn của để, thiếu thốn đủ đường.

Chị Múi kể, cháu lớn Tằng Thị Thu Huyền đã 4 tuổi nhưng không nói được, chưa thể đi lại, cháu phải bò và trườn để di chuyển. Khi mới chào đời cháu đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm tủy xương bẩm sinh.

“Hai chân cháu cong như lưỡi liềm. Lúc đầu gia đình chỉ nghĩ chân cháu bị phù, nên bôi thuốc xoa bóp cho thẳng, nhưng càng ngày càng bị cong. Khi đó, gia đình đã phải vay mượn để cho cháu đi khám tại bệnh viện huyện. Bác sĩ nói bệnh này chạy chữa rất tốn kém và có khả năng không chữa được, sau đó 2 năm thì trên ngực của cháu xuất hiện khối u to. Từ đó đến nay, vì gia đình khó khăn nên phải để cháu ở nhà”, người mẹ nói trong nước mắt.

xot thuong canh nha ngheo co 2 con viem tuy xuong

Cháu bé mới hơn tháng tuổi đã bị bệnh viêm tủy xương dày vò. (Ảnh: Gia đình & Xã hội)

Không còn hy vọng cứu đứa con gái đầu lòng, vợ chồng nghèo buông tay để cho số phận quyết định. Anh chị sinh thêm bé thứ 2 là cậu con trai kháu khỉnh, vậy mà niềm vui chưa được bao lâu, khi gần 1 tháng cháu xuất hiện các triệu chứng giống chị gái. “Lúc bế con, tôi phát hiện thấy hai chân của cháu không bằng nhau và to bất thường. Nghi giống căn bệnh lạ của chị gái, tôi cho cháu đi khám ở Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh, các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh viêm tủy xương”, anh Tài cho biết.

Anh Tài đau đớn kể tiếp: “Trong quá trình mang thai hai người con, vợ tôi không có điều gì bất thường. Tuy nhiên, khi mang thai cháu Đoàn, do lao động quá sức và không có điều kiện đầy đủ để nghỉ ngơi, nên vợ tôi sinh non thiếu tháng phải mổ... Có 2 đứa con thì mắc bệnh cả hai, tôi không biết tại sao lại như vậy nữa. Nếu không cứu được cháu, gia đình tôi không sống nổi. Mà không hiểu sao hai đứa con lại mắc bệnh giống nhau, trong khi gia đình không có ai bị bệnh như vậy. Khi biết tin, vợ chồng tôi suy sụp hoàn toàn”.

Hai vợ chồng anh Tài ngày ngày chứng kiến cảnh 2 con bệnh tật đau đớn, bây giờ chỉ có một mong muốn nếu đổi được sẽ đổi chân cho các con. Chấp nhận hy sinh một phần thân thể, nhưng trong hoàn cảnh này thì đó mãi chỉ là sự ước muốn xa vời của người làm cha làm mẹ dành cho con.

Dù việc chạy chữa cho 2 con khó khăn và không có nhiều hy vọng nhưng vợ chồng anh Tài vẫn chạy vạy khắp nơi để lo cho con trong khả năng có thể. Nhưng giờ đây, những chỗ vay được cũng không có nữa, nếu bán đất, bán nhà thì không có chỗ ở, chỗ làm. Hoàn cảnh quá bi đát, anh chị phải cắn răng nhìn cảnh các con bệnh mỗi ngày một nặng.

Theo bác sĩ Bùi Hải Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại Nhi tổng hợp (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh), viêm tủy xương phải điều trị dài ngày và mất thời gian, thậm chí sẽ tốn nhiều kinh phí, trong khi gia đình anh Tài có 2 con phải chạy chữa. Tại địa phương cũng xác nhận vợ chồng anh Tài thuộc diện nghèo, người dân nơi đây cũng không khấm khá hơn nên chẳng thể giúp gì họ.

2 cháu nhỏ mắc viêm tủy xương đang cần lắm sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Mọi người có thể giúp đỡ qua địa chỉ: Anh Tằng A Tài, thôn Bắc Phe, xã Lục Đồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động