Xây dựng thêm hàng trăm nhà an toàn chống chịu bão lụt tại Cà Mau, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
Mai Anh (t/h) 05/05/2021 08:29 | Hơi thở cuộc sống
![]() |
Cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Dự án CGF. (Ảnh: VnEconomy) |
Ngày 4/5 tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT và Chương trình Phát triển của Liên Hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) đã phối hợp tổ chức cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo dự án “Tăng cường khả năng chống chịu tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển ở Việt Nam”.
Theo đó, Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển ở Việt Nam” được Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển của Liên Hiệp quốc (UNDP), bắt đầu triển khai từ quý 3/2017 và sẽ kết thúc vào cuối năm nay.
Đến tháng 4/2021, dự án đã hỗ trợ xây dựng được khoảng 3.700 ngôi nhà an toàn cho người nghèo dễ bị tổn thương ở 5 tỉnh, thành phố ven biển, đạt 93% kế hoạch đề ra. Đồng thời, đã phục hồi hơn 3.300ha rừng ngập mặn tại các tỉnh: Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Cà Mau.
Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” đặt mục tiêu xây mới 4.000 ngôi nhà tại các điểm an toàn cho khoảng 20.000 người nghèo và dễ tổn thương; trồng và phục hồi 4.000ha rừng ngập mặn ven biển; tăng cường khả năng tiếp cận các dữ liệu về tổn thất và thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu để sử dụng cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội ở 28 tỉnh, thành phố ven biển của Việt Nam.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, dự án gặp một số khó khăn và ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa thể hoàn thành kế hoạch năm 2020 được phê duyệt, một số hoạt động phải chuyển sang năm 2021.
Mặt khác, sau khi rà soát hoạt động và kinh phí của các hợp phần, cho thấy hợp phần trồng, phục hồi rừng ngập mặn tại tỉnh Cà Mau có thể tiết kiệm được 2,5 triệu USD; một số tỉnh khác cũng còn khoảng 1 triệu USD. Trong khi đó, nhu cầu xây dựng nhà an toàn chống bão lụt tại các tỉnh còn rất lớn.
Trước thực tế này, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đồng ý với đề nghị chuyển kinh phí tiết kiệm được của hoạt động trồng rừng để xây dựng thêm nhà an toàn chống chịu bão lụt, gồm Cà Mau 500 nhà, Quảng Ngãi 200 nhà, Thừa Thiên Huế 150 nhà, Thanh Hóa 100 nhà, Quảng Nam 100 nhà.
Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia đề nghị nên kéo dài dự án này đến cuối năm 2022. Song theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, việc kéo dài dự án đến hết năm 2022 còn chờ sự chấp thuận từ Chính phủ Việt Nam và phía các đối tác quốc tế tài trợ cho dự án, nhưng việc thực hiện phải đảm bảo đầy đủ các cam kết mà dự án đề ra.
Chia sẻ tại cuộc họp, bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam, đồng Trưởng ban chỉ đạo Dự án, cho biết: dự án hiện đang đang hỗ trợ Bộ Xây dựng Việt Nam đánh giá nhu cầu nhà ở an toàn ở 28 tỉnh ven biển của Việt Nam. Kết quả đánh giá cho thấy, cần phải xây dựng 200.000 ngôi nhà phòng chống thiên tai ở ven biển Việt Nam.
“Việt Nam được chọn là 1 trong 10 quốc gia tham gia Quỹ tài chính phòng tránh rủi ro thiên tai mới. Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc sẵn sàng hỗ trợ các dự án phòng chống rủi ro thiên tai tại Việt Nam, xác định chiến lược huy động tài chính trong tình hình mới”, bà Caitlin Wiesen khẳng định.
Đáng chú ý
Đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2022 dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Moscow

Bài viết mới
Xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho người cao tuổi

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |