Trang chủ Bờ cõi biển đảo Lịch sử chủ quyền
09:00 | 22/01/2016 GMT+7

Xã Thanh Đình thông tin, báo cáo không trung thực?

aa
UBND xã Thanh Đình (TP Việt Trì – Phú Thọ) chưa xoá bỏ lò gạch của ông Trần Xuân Ước (khu 14), nhưng lại có văn bản báo cáo UBND TP Việt Trì là đã xoá bỏ...?!

UBND Xã Thanh Đình báo cáo không đúng sự thật?

Ngày 24/12/2015 UBND TP Việt Trì ban hành văn bản số 2489/UBND-KT gửi UBND các xã phường khác trên địa bàn về việc đẩy nhanh việc xoá bỏ sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò đứng liên tục trên địa bàn Thành phố. Theo báo cáo này, xã Thanh Đình dừng sản xuất 2 lò gạch, nhưng trên thực tế hoàn toàn lại khác, lò gạch vẫn đỏ lửa, nhả khói bức tử môi trường.

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Văn bản số 2489/UBND-KT ngày 24/12/2015 của UBND TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Theo người dân, khi biết được Uỷ ban TP Việt Trì yêu cầu xoá bỏ các lò gạch đất sét nung, người dân chúng tôi vui mừng, vui vì không phải ngửi khói lò gạch, vui vì ruộng lúa, hoa mầu của chúng tôi đạt năng suất cao hơn do không bị ảnh hưởng của khói lò gạch.

“Các anh thấy đấy, yêu cầu của TP Việt Trì là đến hết năm 2015 xoá bỏ lò gạch đất sét nung. Nhưng đến nay, đã quá thời hạn hơn nửa tháng mà 4 cái lò gạch của xã tôi (xã Thanh Đình – PV) vẫn đốt gạch, ra gạch bình thường mà không thấy Uỷ ban xã hay Uỷ ban Thành phố xử lý gì”, ông Đoàn ngao ngán nói.

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Lò gạch của ông Trần Xuân Ước, khu 14 xã Thanh Đình vẫn hoạt động, khói nghi ngút xả ra môi trường (Ảnh chụp chiều ngày 21/1/2016)

Ngày 18/1/2016 làm việc với phóng viên (PV) liên quan đến tiến trình, kết quả thực hiện yêu cầu, kế hoạch của UBND TP Việt Trì xoá bỏ lò gạch đứng liên hoàn trên địa bàn xã Thanh Đình. Ông Hoàng Đăng Ngọc – Chủ tịch UBND xã Thanh Đình cho biết: “Xã có 4 lò gạch đất sét nung liên tục kiểu đứng liên hoàn; trong đó có 2 chủ lò là ông Trần Xuân Ước và Hà Ngọc Bảy đã dừng hoạt động năm 2015, còn 2 lò không tự giác thực hiện dừng hoạt động".

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Ông Hoàng Đăng Ngọc – Chủ tịch UBND xã Thanh Đình, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, làm việc với PV

PV hỏi lộ trình của UBND xã xoá bỏ 2 lò gạch còn lại như thế nào?! Ông Hoàng Đăng Ngọc – Chủ tịch xã Thanh Đình cho biết: “Lộ trình xoá bỏ các lò gạch còn lại tôi phải trao đổi thêm với Uỷ ban Thành phố. Văn bản của Uỷ ban tỉnh Phú Thọ là đến năm 2020 mới phải xoá bỏ toàn bộ; như vậy, Thanh Đình đã thực hiện đúng văn bản của tỉnh 50% lò gạch đang hoạt động. Còn Thành phố Việt Trì muốn đẩy nhanh lộ trình xoá bỏ trước tỉnh…để đảm bảo môi trường, trở thành Thành phố lễ hội”.

Ông Hoàng Đăng Ngọc cung cấp cho PV Báo cáo kết quả chỉ đạo ngừng hoạt động sản xuất gạch nung theo công nghệ lò đứng liên tục trên địa bàn xã Thanh Đình. Theo báo cáo có ghi: Đến hết ngày 31/12/2015 trên địa bàn xã đã xoá bỏ được 2 lò gạch: Hà Ngọc Bảy khu 12, Trần Xuân Ước khu 14.

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 11/01/2016 của UBND xã Thanh Đình gửi Phòng Kinh tế UBND TP Việt Trì

Trái ngược với báo cáo của UBND xã Thanh Đình là lò gạch của ông Trần Xuân Ước ngừng hoạt động, theo quan sát của PV sáng ngày 18/1/2016 thì lò gạch của ông Trần Xuân Ước, khu 14, xã Thanh Đình (TP Việt Trì – Phú Thọ) vẫn hoạt động, lò gạch vẫn đỏ lửa xả khói. “Lò gạch của ông Ước đã ngừng hoạt động, xong lại xin cho sản xuất, đốt nốt gạch mộc…”, vị Chủ tịch xã Hoàng Đăng Ngọc biện hộ.

Sự thật UBND xã Thanh Đình gửi Phòng Kinh tế TP Việt Trì (báo cáo số 04/BC-UBND ngày 11/01/2016) không đúng việc xã đã thực hiện xoá bỏ lò gạch của ông Trần Xuân Ước, khu 14 được sáng tỏ, phơi bày khi PV làm việc, trao đổi với ông Trần Xuân Ước, khu 14.

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Ông Trần Xuân Ước, chủ lò gạch tại khu 14, xã Thanh Đình, TP Việt Trì đứng bên lò gạch đang bốc khói xả ra môi trường (Ảnh chụp chiều ngày 21/01/2016)

Chiều ngày 21/1/2016 làm việc với PV, ông Trần Xuân Ước, chủ lò gạch tại khu 14, xã Thanh Đình bức xúc nói: “Tôi không nhận được văn bản thông báo của Uỷ ban xã hay văn bản của Thành phố yêu cầu tôi dừng và xoá bỏ lò gạch của tôi. Nếu tôi dừng đốt gạch hay xoá bỏ lò gạch thì tôi phải có đơn báo cáo xã, đằng này lò gạch tôi vẫn hoạt động bình thường, vẫn nộp thuế, đóng góp cho địa phương…”.

“Tôi hoàn toàn đồng ý chủ chương của Nhà nước về việc xoá bỏ lò gạch để đảm bảo sức khoẻ cho người dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, khi nhà nước cấm dừng hoạt động thì thông báo cụ thể, có cơ chế đề bù, hỗ trợ chuyển đổi cho tôi theo quy định của pháp luật…nếu không vẫn cứ đốt gạch đến năm 2017. Dự án lò gạch của tôi có hợp đồng thuê đất với huyện 20 năm từ năm 2007, nộp tiền thuê đất hàng năm…”, ông Xuân Ước nhấn mạnh.

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Ông Trần Xuân Ước (đứng ngoài cùng bên phải) chủ lò gạch tại khu 14, xã Thanh Đình, TP Việt Trì bên khu vực sản xuất gạch (Ảnh chụp chiều ngày 21/1/2016)

Vì sao UBND xã Thanh Đình lại báo cáo UBND TP Việt Trì không đúng sự thật lò gạch của ông Trần Xuân Ước, khu 14 đã xoá bỏ?! Phải chăng vì bệnh thành tích, thích oai hay nhầm lẫn nên mới báo cáo như vậy?

Chủ tịch xã tiếp tay hay bao che?

Theo phản ánh của người dân, tại khu 8 xã Thanh Đình (TP Việt Trì – Phú Thọ) có người lợi dụng việc hạ cốt nền, thuê máy múc hàng nghìn m3 đất đỏ thuê xe ô tô vận chuyển đi nơi khác mà không bị Uỷ ban xã kiểm tra.

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Lối vào khu đất khai thác trái phép tại khu 8, xã Thanh Đình, TP Việt Trì (Ảnh chụp chiều 21/01/2016)

“Sáng ra là tôi thấy tiếng máy gầm rú, xe ô tô chở đất chạy ầm ầm, bụi mù, rơi vãi đất cả ra đường. Từ sáng đền giờ có hàng chục chuyến xe ô tô chở đất từ đây (từ khu 8, xã Thanh Đình – PV) đi mà không thấy Uỷ ban xã kiểm tra, yêu cầu dừng. Tôi không biết họ múc đất có được xã cho phép hay không?!”, ông Q, khu 8, xã Thanh Đình cho biết.

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Xe ô tô chở đất lồi cả thùng xe ra khỏi khu đất khai thác trái phép khu 8, xã Thanh Đình, TP Việt Trì (Ảnh chụp sáng 21/01/2016)

Khoảng 10h30 sáng ngày 21/1/2016, làm việc với PV về việc khai thác đất, vận chuyển đất đỏ tại khu 8, xã Thanh Đình (TP Việt Trì – Phú Thọ), ông Hoàng Đăng Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thanh Đình thừa nhận: “Xã Thanh Đình có anh Kiên, khu 8 thuê máy múc hạ cốt nền khoảng gần 500m3 đất, xe ô tô chở đi nơi khác. Sáng nay tôi có đi qua đấy, yêu cầu xe chở đất đúng tải, phủ bạt...”.

PV hỏi việc múc đất, vận chuyển đất với khối lượng lớn ra khỏi địa bàn xã có được sự đồng ý của Uỷ ban xã không? Có đúng quy định không? Chủ tịch xã Hoàng Đăng Ngọc cho biết: “Cái chỗ này họ múc ít đất, dưới 500m3 nên xã tạo điều kiện cho họ làm, vì việc việc múc đất này nhỏ không đưa vào khai thác công trình. Giờ này họ đã múc xong, hết đất, các xe ô tô không chở nữa, đã ra về, ngồi đây (ngồi ở UBND xã Thanh Đình – PV) anh nhìn thấy các xe ô tô về kìa”.

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Xe ô tô chở đất đi trên đường giao thông liên thôn từ khu 8 xã Thanh Đình mà không gặp sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền? (Ảnh chụp sáng ngày 21/1/2016)

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn thông tin mà vị Chủ tịch UBND xã Thanh Đình Hoàng Đăng Ngọc trao đổi với PV cuối giờ làm việc buổi sáng. Đầu giờ chiều ngày 21/1/2016, PV quan sát vẫn thấy máy múc đất và các xe ô tô tải chở đất đi nơi khác bình thường. Trao đổi qua điện thoại với PV về việc chiều nay các xe ô tô vẫn chở đất, ông Đăng Ngọc nói: “Họ còn một ít nữa, tôi cho họ múc nốt, các xe nhỏ chở, nhưng phải phủ bạt, không rơi đất ra đường…”.

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Xe ô tô chở đất lồi cả thùng xe ra khỏi khu đất khai thác trái phép khu 8, xã Thanh Đình, TP Việt Trì (Ảnh chụp chiều 21/1/2016)

Vậy vì sao Chủ tịch UBND xã Thanh Đình (TP Việt Trì – Phú Thọ) lại không xử lý tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển đất nêu trên trái quy định của pháp luật?! Phải chăng có điều gì đó khuất tất, bất thường nên máy múc đất gầm rú hoạt động, xe ô tô hiên ngang chở đất đi trên đường mà không bị chính quyền xã Thanh Đình kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền?

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Xe ô tô chở đất đi trên đường giao thông liên thôn từ khu 8 xã Thanh Đình đi qua UBND xã Thanh Đình mà không gặp sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền? (Ảnh chụp chiều ngày 21/1/2016)

Để đảm bảo Thượng tôn Pháp luật, đề nghị UBND TP Việt Trì kiểm tra, xem xét những tồn tại, sai phạm nêu trên của các tổ chức, cá nhân có liên quan tại xã Thanh Đình xử lý theo quy định.

Dưới đây là hình ảnh 3 lò gạch trên địa bàn xã Thanh Đình, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chưa xoá bỏ hoàn toàn mà PV nghi nhận được ngày 18/01/2016:

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

xa thanh dinh thong tin bao cao khong trung thuc

Cả 3 lò gạch trên địa bàn xã Thanh Đình, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chưa xoá bỏ hoàn toàn, xung quanh là đồng ruộng của người dân chuẩn bị cấy lúa vụ Chiêm xuân 2016 (Ảnh chụp chiều ngày 18/1/2016)

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với đá Hoài Ân và các thực thể liên quan khác của Trường Sa.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại vịnh Bắc Bộ.
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Vào ngày này cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.
Gắn mã QR cho tư liệu, hình ảnh tại triển lãm biển, đảo tại Đà Nẵng

Gắn mã QR cho tư liệu, hình ảnh tại triển lãm biển, đảo tại Đà Nẵng

Ngày 11/3, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng, Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức khai mạc triển lãm tư liệu, hình ảnh với chủ đề "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương" kết hợp tuyên truyền biển, đảo tại Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng.

Đọc nhiều

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Tại thành phố Chartres cổ kính, cách thủ đô Paris (Pháp) hơn một giờ lái xe, chị Hoàng Thị Nhi, người phụ nữ quê Quảng Trị, Việt Nam, đều đặn dạy hai con nói tiếng Việt, đọc sách Việt, hát những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Chị Nhi chia sẻ: giữ tiếng Việt cho con không phải là một "nhiệm vụ" mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày. "Chừng nào trong nhà còn tiếng Việt, chừng đó tôi thấy quê hương vẫn ở rất gần".
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt

AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt

Từ những lớp học trực tuyến của Trường Yêu Tiếng Việt (Australia), trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “người bạn” giúp hàng trăm học sinh Việt kiều khám phá vẻ đẹp tiếng mẹ đẻ theo cách sinh động và sáng tạo hơn. Nhờ AI, mỗi bài học, mỗi câu chuyện, mỗi bức tranh đều trở thành hành trình gắn kết các em với quê hương.
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Ngày 16/10, tại khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xa Vẳn Na Khẹt (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Lào.
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Chính sách nổi bật về bảo hiểm xã hội, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 11/2025

Chính sách nổi bật về bảo hiểm xã hội, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 11/2025

Các trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 30/11/2025; tổ chức tín dụng được giao, nhận vàng miếng cho khách hàng từ 15/11/2025... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 11/2025.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động