WVI: Cùng Tiên Lãng (Hải Phòng) chống biến đổi khí hậu

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO - Tháng 9/2014, được sự tài trợ của Tổ chức Tầm nhìn thế giới và Bộ Ngoại giao - Thương mại Ô-trây-li-a, Dự án “Thành phố Hải Phòng tăng cường năng lực phòng chống biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai” (gọi tắt là HRCD) được triển khai tại 3 xã Đông Hưng, Vinh Quang, Tiên Hưng (huyện Tiên Lãng). Đến nay, sau gần 3 năm triển khai, dự án phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai, tạo sinh kế cho người dân địa phương.
aa

Hỗ trợ kịp thời địa phương trước biển đổi khí hậu

Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Trần Văn Khanh cho biết: Tiên Lãng là huyện ven biển, với 21 km đường biển và nhiều tuyến đê, kè biển chắn sóng bảo vệ dân cư. Tuy nhiên nhiều tuyến đê, kè của huyện trong tình trạng xung yếu, không có khả năng chống chọi với bão biển, triều cường. Điều kiện như vậy, nên hầu như năm nào người dân ở đây cũng khổ sở với chuyện chạy lụt. Thêm vào đó, hầu như năm nào địa bàn huyện cũng phải hứng chịu một vài cơn bão lớn. Mỗi khi bão đến, mưa lớn kết hợp với triều cường gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh kế của người dân địa phương, nhất là các địa phương nằm trong vùng trũng thấp, có tuyến đê kè xung yếu.

Từ thực tế này, việc an cư lạc nghiệp của người dân rất khó khăn, nếu không có các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, kể từ khi dự án HRCD được triển khai, tình hình được cải thiện rất nhiều tại các địa phương thuộc phạm vi dự án. Thông qua dự án, nhiều cán bộ huyện, cán bộ cơ sở, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, giáo viên và các em học sinh của các địa phương được tham gia gần 80 đợt tập huấn nâng cao kiến thức về phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ cơ sở; tập huấn sơ cấp cứu cho cán bộ Chữ thập đỏ, giáo viên các trường vùng ven biển của huyện và 3 xã được triển khai dự án. Ngoài ra, Dự án phối hợp xây dựng chuyên mục “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu” tuyên truyền trên sóng phát thanh của huyện với 87 chuyên mục bằng gần 400 tin, bài tuyên truyền về biến đổi khí hậu biến đổi khí hậu cũng như hoạt động về môi trường của dự án. Cùng với đó, dự án hỗ trợ nhân dân trồng rừng, cung cấp trang thiết bị phòng, chống lụt bão, hỗ trợ cho các điểm sơ tán dân cùng các thiết bị, cơ sở vật chất, cho giáo viên và học sinh các trường học để phục vụ công tác phòng, chống lụt bão cũng như nâng cao chất lượng công tác dạy và học.

wvi cung tien lang hai phong chong bien doi khi hau

Người dân xã Đông Hưng (huyện Tiên Lãng) tham gia lớp tập huấn kiến thức giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Theo Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tiên Lãng Vũ Văn Dũng, điều có ý nghĩa nữa là dự án hỗ trợ cho các địa phương công trình sáng kiến cộng đồng và các mô hình sinh kế cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động trồng, bảo vệ rừng ngập mặn.

Hướng sự thụ hưởng cho người dân

Là địa phương được hưởng lợi, để dự án triển khai đạt hiệu quả cao, UBND huyện Tiên Lãng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, trường học, 3 xã có dự án phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Tầm nhìn thế giới triển khai các hoạt động, nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về dự án tới cộng đồng trên hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã và các đợt truyền thông được lồng ghép qua hội thi về biến đổi khí hậu; hội thi thanh niên chung tay phòng, chống biến đổi khí hậu và diễn tập phòng chống thiên tai, thành lập các đội xung kích trong phòng, chống biến đổi khí hậu tại các khu dân cư…

Ông Đào Quang Chính, quyền Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Tiên Lãng cho biết, tại các trường học, dự án hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ gồm những học sinh có khả năng tuyên truyền miệng để vận động các bạn về nhận thức và hành động tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai; hỗ trợ xây dựng trường học an toàn, xây dựng góc giảm nhẹ rủi ro thiên tai và trang bị nhiều thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền như ti vi, bộ phát thanh măng non, gia sách, bảng biểu… trang bị tại UBND huyện và các xã vùng dự án.

Bên cạnh đó, dự án còn tổ chức cho các em học sinh tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền như hội thi trang trí lớp đẹp với chủ đề về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hội thi rung chuông vàng, tuyên truyền lồng ghép các hoạt động thông qua báo ảnh, báo tường, hội thi sáng tác tiểu phẩm, bài hát và tổ chức trại hè với chủ đề “giảm nhẹ rủi ro thiên tai” cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Qua đây giúp cho các cán bộ, giáo viên, học sinh có kiến thức về biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó với thiên tai nhất là bão lụt, loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra tại địa phương, từ đó có những hành vi, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai…

Ông Nguyễn Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Tiên Hưng nhận xét, sau gần 3 năm triển khai, dự án có tác dụng rất thiết thực đối với người dân vùng khó khăn và thường xuyên chịu hậu quả bởi thiên tai như xã Tiên Hưng. Thông qua dự án, nhiều dụng cụ, trang thiết bị hỗ trợ được phát tới các địa phương, trường học, doanh nghiệp, người dân và các em học sinh, có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp các địa phương, đơn vị và nhân dân chủ động ứng phó khi có bão lụt xảy ra. Qua đó giúp người dân địa phương nâng cao năng lực phòng, chống bão, lũ, đồng thời góp phần tạo sinh kế cho người dân.

Tiến Đạt

Nguồn:

Tin bài khác

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...