Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:14 | 15/12/2023 GMT+7

Vườn cây, đường hoa biên giới Việt Nam – Campuchia

aa
Tuyến đường biên giới Việt Nam - Campuchia đã trở thành những đường hoa, những vườn cây hữu nghị. Các hoạt động trồng cây, trồng hoa này nhằm khắc ghi tình cảm quý báu của thế hệ đi trước và quyết tâm tô thắm thêm tình cảm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Việt Nam - Campuchia hợp tác nâng cao sức khỏe nhân dân
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng trên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất

Biên giới muôn hoa

Đến thăm cột mốc ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia tỉnh Kon Tum những ngày cuối năm mọi người thực sự “choáng ngợp” với sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ dọc theo những bậc thang dẫn lên cột mốc, loài hoa dại mang vẻ đẹp thuần khiết, sức sống mãnh liệt đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.

Được biết hoa dã quỳ dọc trên đường dẫn lên Cột mốc ba biên là do lực lượng thanh niên của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trồng, chăm sóc.

Say sưa tạo dáng chụp ảnh, sự phấn khích hiện rõ trên nét mặt đang nở nụ cười, anh Nguyễn Bích Hải (Hà Nội) chia sẻ: “Đọc tin tức, tôi nghe đến cụm từ “một tiếng gà gáy ba nước đều nghe” nên cảm thấy rất tò mò, nhiều lần muốn được trải nghiệm. Ấp ủ ý định đã lâu, mãi đến hôm nay tôi mới cùng nhóm bạn thực hiện chuyến du lịch trải nghiệm mảnh đất Tây Nguyên này. Quả thật, khi đặt chân đến ngã ba biên giới, tôi và nhóm bạn cảm thấy thiêng liêng. Chúng tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc của núi đồi, của loài hoa dã quỳ trải dài vô tận đặc trưng của núi rừng nơi đây”.

Ngoài hoa dã quỳ, nơi đây còn có vườn cây hữu nghị do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Ty Công an tỉnh Rattanakiri, Campuchia và Đại đội 541, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư, Lào trồng từ năm 2018. Vườn cây tươi tốt gồm các chủng loại: Giáng hương, Sao xanh, Bằng lăng, Xà cừ, Ngọc Lan, Chăm pa… Đến nay, các đơn vị đã trồng hơn 12 nghìn cây tại khu vực này.

Vườn cây, đường hoa biên giới Việt Nam – Campuchia
Đồn Biên phòng Sông Trăng, tỉnh Long An cùng người dân trồng cây xanh và các loại hoa góp phần bảo vệ môi trường làm đẹp cảnh quan trên tuyến biên giới của huyện. Ảnh: Văn Hội

Cũng trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Sông Trăng, tỉnh Long An đã triển khai nhiều hình thức hiệu quả cùng nhân dân trồng cây xanh và các loại hoa góp phần bảo vệ môi trường làm đẹp cảnh quan trên tuyến biên giới của huyện. Đồn đã phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các ban ngành, đoàn thể ba xã biên giới ra quân thực hiện tuyến “Đường hoa biên giới” vì một biên cương xanh, hòa bình, hữu nghị.

Các chiến sĩ cùng với nhân dân tiến hành trồng 2000 cây hoa bằng lăng dọc theo đường biên giới dài 15.814km đi qua 3 xã Hưng Hà, Hưng Điền B và Hưng Điền. Trồng 100 cây phượng và 80 cây hoàng yến dọc theo đường 831D, từ Nhà văn hóa ấp Sông Trăng đến đường tuần tra biên giới. Ngoài ra, còn trồng thêm 100 góc mai vàng cùng hoa trang, hoa giấy xung quanh các cột mốc.

Tại An Giang, các cơ quan chức năng chức ra quân trồng hơn 200 cây hoa Hoàng yến, Điệp vàng tại xã biên giới An Phú, huyện Tịnh Biên. Tỉnh Kon Tum đã trồng được 291.000 cây xanh sát biên giới với Campuchia. Các Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trồng 2.000 cây xanh như giáng hương, sao và cây ăn trái tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động (xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn) và Đồn biên phòng 741 ((xã Ea Bung, huyện Ea Súp).

Đồng Tháp cũng trồng mới hơn 500 cây dừa giống, 500 cây xanh các loại và trồng 1 nghìn cây tre tại các tuyến đường bảo vệ đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Tại Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, BĐBP Kiên Giang, 55 cây xanh được đoàn sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam và Campuchia trồng kỷ niệm.

Vườn cây, đường hoa biên giới Việt Nam – Campuchia

Đoàn đại biểu sĩ quan biên phòng Việt Nam - Campuchia trồng cây hữu nghị tại Đồn Biên phòng Lình Huỳnh. Ảnh: Thu Oanh

Biên cương xanh, hòa bình, hữu nghị

Cuối tháng 8, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) được trồng cây đa lớn. Đó là cây đa do đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trồng trong dịp thăm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Cây đa trồng ở vị trí trang trọng, nổi bật trong khuôn viên cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cách đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc gần 100m, nằm bên phải tuyến Quốc lộ 1A, đối diện cột mốc 1116 bên trái đường. Cây đa vững chãi, sum suê, xanh tươi...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đại sứ Hùng Ba nâng niu cầm xẻng vun trồng và thực hiện nghi thức tưới nước cho cây đa thiêng liêng trên tuyến biên giới Việt- Trung. Tổng Bí thư căn dặn các đơn vị, nhân dân chăm sóc, giữ gìn cây đa và coi đó là biểu tượng của tinh thần hữu nghị, thân thiện, hòa bình…

Thời gian qua, “Cây đa Hữu Nghị” trở thành điểm nhấn mới tại cửa khẩu. Nhiều đoàn khách tới đây đã đề nghị được tham quan, chụp ảnh lưu niệm cùng cây, bên cạnh điểm “check-in” truyền thống là cột mốc chủ quyền quốc gia 1116.

Phong trào trồng cây, đường hoa không chỉ là một nét đẹp văn hóa, mà còn góp phần bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Đây còn là hoạt động thiết thực giúp đỡ người dân các dân tộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng biên giới vững chắc, bảo vệ môi trường, tăng độ che phủ rừng trên khu vực biên giới.

“Việc trồng hoa trên tuyến đường tại biên giới có ý nghĩa to lớn, mang giá trị nhân văn, tăng cường việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân khu vực biên giới”, Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Sông Trăng tỉnh Long An cho biết.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, thời gian tới, các đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân thực hiện đồng bộ các giải pháp trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích cực hưởng ứng các hoạt động trồng cây trong xóm ấp, dọc đường giao thông nông thôn, vùng ven biển, biên giới, trên các hải đảo, vùng đất trống, đồi trọc…

Tích cực trồng, quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, trồng cây xanh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên khu vực biên giới, bờ biển và địa bàn đóng quân là hoạt động góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, làm đẹp cảnh quan, môi trường đơn vị. Trồng cây còn để bảo vệ biên giới, trồng cây để khẳng định chủ quyền lãnh thổ và cũng là hoạt động thiết thực giúp đỡ đồng bào các dân tộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào việc xây dựng biên giới lòng dân vững chắc.

4 đề xuất nhằm duy trì, củng cố và phát triển hợp tác đầu tư Việt Nam - Campuchia 4 đề xuất nhằm duy trì, củng cố và phát triển hợp tác đầu tư Việt Nam - Campuchia
Việt Nam - Campuchia hợp tác hỗ trợ bà con gốc Việt ở Campuchia Việt Nam - Campuchia hợp tác hỗ trợ bà con gốc Việt ở Campuchia

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam - Đan Mạch thúc đẩy giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa

Việt Nam - Đan Mạch thúc đẩy giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa

Tại buổi tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam (DAVIFO) Nils Bull ngày 03/7 ở Copenhagen, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh khẳng định Đại sứ quán sẽ đồng hành cùng DAVIFO thúc đẩy giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2026.
Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2025: Kết nối văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2025: Kết nối văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 năm 2025 đã chính thức khai mạc tối 04/7 tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng. Đây là dấu mốc tròn một thập kỷ của sự kiện văn hóa đặc sắc, mang tính biểu tượng trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác địa phương

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác địa phương

Ngày 04/7, Đoàn công tác Đại sứ quán Lào tại Việt Nam do Đại sứ Khamphao Ernthavanh dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các địa phương, thúc đẩy các dự án kết nối chiến lược giữa hai nước, trong đó Nghệ An đóng vai trò là địa phương cầu nối quan trọng.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Sergio Narea trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Chile

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Sergio Narea trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 04/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Chile tại Việt Nam Sergio Narea Guzman nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân và hợp tác đa lĩnh vực giữa Việt Nam và Chile.

Đọc nhiều

Trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Iran tại Việt Nam

Trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Iran tại Việt Nam

Ngày 07/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari. Đây là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Mùa hè sẻ chia của học sinh Mỹ trên đất Việt

Mùa hè sẻ chia của học sinh Mỹ trên đất Việt

Mùa hè 2025, 31 em học sinh Mỹ tham gia chương trình tình nguyện quốc tế đã góp sức xây dựng 6 căn nhà nhân ái dành tặng người dân Quảng Ngãi. Việc làm của các em không chỉ để lại dấu ấn đẹp tại địa phương mà còn góp phần thiết thực vun đắp tình hữu nghị Việt - Mỹ.
Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan

Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan

Ngày 06/7, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2028. Đại hội đề ra phương hướng phát triển nhiệm kỳ mới, tập trung vào việc phát huy vai trò và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động giao lưu, học thuật và hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu sinh trong việc học tập và hội nhập quốc tế.
Tổ chức tha người được đặc xá đợt 2 năm 2025 vào ngày 01/9

Tổ chức tha người được đặc xá đợt 2 năm 2025 vào ngày 01/9

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá vừa ký Hướng dẫn 94/HD-HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1244/2025/QĐ-CTN ngày 03/7/2025 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2). Hướng dẫn nêu rõ việc tổ chức tha người được đặc xá vào ngày 01/9/2025.
Thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Prey Veng (Campuchia), Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh, Việt Nam) - Meun Chey (Prey Veng, Campuchia) trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân giữa các tỉnh giáp biên hai nước.
Việt Nam - Lào phối hợp chặt chẽ trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Việt Nam - Lào phối hợp chặt chẽ trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 07/7, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và đoàn công tác đã đến tỉnh Hủa Phăn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và khảo sát khu đất dự kiến xây dựng trụ sở mới cho đơn vị.
Người chiến sĩ Hải quân kiên cường nơi đầu sóng qua những bức ảnh

Người chiến sĩ Hải quân kiên cường nơi đầu sóng qua những bức ảnh

Từ ngày 01 đến 06/7, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “Tự hào người chiến sĩ Hải quân”. Hơn 300 bức ảnh được giới thiệu tại trưng bày đã khắc họa sinh động hình ảnh người lính biển - kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời là điểm tựa vững chắc của nhân dân trên địa bàn đóng quân.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (05/7): Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông

Thời tiết hôm nay (05/7): Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (04/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 02 năm 2025.
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 01/7/2025, nhiều thủ tục đất đai sẽ được tiếp nhận tại các chi nhánh. Thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Phiên bản di động