Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
20:09 | 31/05/2022 GMT+7

Vùng biên Bản Máy, Lao Chải khởi sắc

aa
Lâu rồi mới lên với Hà Giang, trở lại xã Bản Máy (Hoàng Su Phì), Lao Chải (Vị Xuyên), chợt thoáng ngỡ ngàng. Nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, xóm được bê tông hóa sạch đẹp, tạo điều kiện cho bà con đi lại giao thương; những ngôi nhà khang trang ngày càng nhiều, người dân có cuộc sống ấm no. Các xã nghèo vùng biên nay đã có bước chuyển mình với diện mạo mới.
Chợ nổi - nét văn hóa đặc sắc vùng sông nước Việt Nam Chợ nổi - nét văn hóa đặc sắc vùng sông nước Việt Nam
Chợ nổi là nét văn hóa đặc thù của vùng sông nước miền Tây. Chợ họp trên sông, giữa một vùng sông nước bao la là hàng trăm ghe, thuyền, xuồng của cư dân.
Tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân thi đua rèn luyện, bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc Tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân thi đua rèn luyện, bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc
Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vùng 3 Hải quân lần thứ X, ngày 22/5, tại Đà Nẵng, tuổi trẻ Vùng 3 tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ giữ biển” với chủ đề: "Tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc".

Bản Máy là xã vùng biên đặc biệt khó khăn, có đường biên giới dài 19,615 km tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc; với 4 thôn, 16 cụm dân cư, gồm 7 dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 68,5%, hộ cận nghèo chiếm 18,8%, còn lại là hộ có mức sống trung bình.

Được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước cùng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã, Bản Máy đã có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Để có được kết quả đó, Đảng bộ xã triển khai nhiều mô hình, đề án nâng cao nhận thức, tạo sinh kế, giúp đồng bào cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Trong đó xác định đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, từng bước đảm bảo an ninh lương thực là một trong những giải pháp trọng tâm.

Vùng biên Bản Máy, Lao Chải khởi sắc
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và xã Bản Máy kiểm tra diện tích cải tạo vườn tạp của gia đình ông Vàng Diu Quáng, thôn Tả Chải. Ảnh: Hà Giang

Đến nay, tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt trên 876 ha, tổng sản lượng lương thực đạt trên 1.705 tấn. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân gieo trồng đúng thời vụ; đưa các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của địa phương như: Trâu, bò sinh sản, lợn đen, dê… vào chăn nuôi. Hiện toàn xã có trên 860 con trâu, gần 560 con bò, 1.040 con dê, 2.300 con lợn và trên 15.500 con gia cầm; sản lượng thịt hơi hàng năm xuất bán ước đạt 8,5 tấn các loại, giá trị đạt trên 800 triệu đồng. Nếu như trước kia, đời sống kinh tế của bà con chủ yếu dựa vào cây trồng truyền thống cho năng suất thấp, thì nay những loại cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao như: Lúa lai, ngô lai và các loại cây ăn quả như thanh long, hồng không hạt, mận, máu… được người dân đưa vào gieo trồng ngày càng phổ biến, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con.

Thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy Hà Giang về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, xã Bản Máy ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, đồng thời tổ chức buổi lễ phát động. Qua đó, thu hút nhiều hộ gia đình tham gia thực hiện, các mô hình cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả bước đầu, lũy kế tổng giá trị cho thu hoạch 27 triệu đồng/1 hộ, trong đó thu hoạch từ rau, củ, quả các loại 6 triệu đồng và thu từ chăn nuôi 21 triệu đồng.

Vùng biên Bản Máy, Lao Chải khởi sắc

Kinh tế phát triển tạo đà thuận lợi để xã Bản Máy thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Với phương châm: Dễ làm trước, khó làm sau; việc nào cần ít kinh phí làm trước, cần nhiều kinh phí làm sau..., chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, qua đó bà con đã hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng, hiện tại xã đạt 13/19 tiêu chí.

Công tác giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh hàng ngày đạt 98%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99%; hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp THCS đạt 100%. Đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được quan tâm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng bào các dân tộc phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chính sách và sự lãnh đạo của Đảng, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Vùng đất xa xôi, khó khăn của huyện Hoàng Su Phì ngày nào giờ đang từng bước thay da đổi thịt. Dọc tuyến đường là màu xanh của những vườn cây ăn quả có giá trị cao, đây là tiền đề vững chắc cho xã vùng biên Bản Máy thêm phát triển trong tương lai.

Lao Chải là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên với đường biên giới dài, giao thông chia cắt, thời tiết khắc nghiệt, đời sống nhân dân khó khăn. Toàn xã có 444 hộ, hơn 2.340 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông; tỷ lệ hộ nghèo trên 36%, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 14 triệu đồng/năm. Để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, những năm qua, người dân Lao Chải đã tập trung chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển chè Shan tuyết và Thảo quả.

Vùng biên Bản Máy, Lao Chải khởi sắc
Lực lượng vũ trang xử lý bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, giúp người dân Lao Chải cải tạo vườn tạp.

Đến nay, toàn xã đã có trên 110 ha chè Shan tuyết cho thu hoạch với sản lượng trên 60 tấn chè búp tươi mỗi năm; 440 ha Thảo quả cho thu hoạch, sản lượng ước đạt gần 130 tấn quả tươi/năm; tổng đàn trâu, bò đạt gần 1.000 con; đàn lợn, dê gần 1.500 con. Những tuyến đường bê tông, công trình vệ sinh xây dựng nông thôn mới đang hiện hữu từ sự chung tay, góp sức của toàn dân.

Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải Giàng Văn Khoa cho biết: “Việc rà phá bom mìn, vật nổ còn lại sau chiến tranh là rất quan trọng và ý nghĩa, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, có đất canh tác và đảm bảo an toàn cho các lực lượng tuần tra biên giới. Sau khi Công ty 319 bàn giao diện tích đất sạch bom mìn, xã sẽ giao cho người dân để phát triển trồng rừng, thảo quả, nâng cao thu nhập”.

Vùng biên viễn Lao Chải đang xanh lại màu xanh cuộc sống với những rừng chè Shan tuyết cổ thụ, thảo quả, cây vụ Đông trên ruộng bậc thang, cây ăn quả từ những mảnh vườn tạp được cải tạo và tới đây là rừng quế, rừng keo trên những mảnh đất vừa sạch bom mìn.

Lễ hội Hoa sim biên giới lần thứ I với chủ đề “Sắc màu biên cương” Lễ hội Hoa sim biên giới lần thứ I với chủ đề “Sắc màu biên cương”
Trong hai ngày 14-15/5/2022, UBND thành phố Móng Cái, Quảng Ninh sẽ tổ chức Lễ hội Hoa sim biên giới lần thứ I với chủ đề “Sắc màu biên cương” tại xã Hải Sơn.
Hơn 70 quốc gia cùng bàn về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu Hơn 70 quốc gia cùng bàn về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu
Dự kiến sẽ có đại diện hơn 70 quốc gia tham dự Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày 12 và 13/5 tại Hà Nội.

Bình Yên (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động