Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:00 | 11/05/2022 GMT+7

VUFO thông báo thời gian và cách thức tổ chức thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

aa
Ngày 11/5, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông báo thời gian và cách thức tổ chức thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022
VUFO thông báo về việc thay đổi thời gian thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 VUFO thông báo về việc thay đổi thời gian thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Tiếp theo Thông báo số 15/HĐTD-TB ngày 04/5/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Hội đồng Tuyển dụng) thông báo tới các thí sinh về thời gian và cách thức tổ chức thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 vào Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam như sau:

1. Danh sách thí sinh dự thi phỏng vấn và thời gian phỏng vấn: Danh sách kèm theo.

2. Địa điểm thi và phòng thi: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Phòng phỏng vấn: Phòng Hội đàm – Nhà Truyền thống;

- Phòng thí sinh bốc thăm và chuẩn bị câu hỏi: Phòng tiếp khách tầng 2 - Nhà Truyền thống;

- Phòng thí sinh chờ phỏng vấn: Phòng 101 - Nhà Hữu nghị.

3. Cách thức tổ chức thi phỏng vấn:

3.1. Môn ngoại ngữ:

- Thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên 01 câu hỏi về ngoại ngữ đăng ký dự tuyển (mỗi thí sinh có tối đa 15 phút chuẩn bị);

- Khi hết thời gian chuẩn bị, thí sinh sẽ được hướng dẫn di chuyển sang phòng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn bằng ngoại ngữ đăng ký dự tuyển theo các nội dung sau trong thời gian tối đa 30 phút:

+ Thí sinh tự giới thiệu bản thân;

+ Thí sinh trình bày nội dung trả lời đối với câu hỏi đã bốc thăm;

+ Thí sinh trả lời các câu hỏi của Ban kiểm tra, sát hạch liên quan tới câu hỏi thí sinh đã bốc thăm;

+ Thí sinh trả lời các câu hỏi khác của Ban kiểm tra, sát hạch.

3.2. Môn Kiến thức đối ngoại và Nghiệp vụ chuyên ngành:

- Thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên 01 câu hỏi đối với môn thi liên quan (mỗi thí sinh có tối đa 15 phút chuẩn bị);

- Khi hết thời gian chuẩn bị, thí sinh sẽ được hướng dẫn di chuyển sang phòng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn theo các nội dung sau trong thời gian tối đa 30 phút:

+ Thí sinh trình bày nội dung trả lời đối với câu hỏi đã bốc thăm;

+ Thí sinh trả lời các câu hỏi của Ban kiểm tra, sát hạch liên quan tới chủ đề/ câu hỏi thí sinh đã bốc thăm và chuẩn bị;

+ Thí sinh trả lời các câu hỏi khác của Ban kiểm tra, sát hạch.

Lưu ý:

+ Yêu cầu thí sinh có mặt trước ca thi 30 phút. Thí sinh đến lượt được gọi tên nhưng không có mặt coi như không tham gia thi.

+ Thí sinh chỉ mang theo bút viết, thẻ dự thi, giấy tờ tuỳ thân; không mang theo điện thoại, tư trang cá nhân vào khu vực chuẩn bị và thi phỏng vấn.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ theo số điện thoại 080.43302/ 080.44137 (giờ hành chính).

Xem danh sách thí sinh dự thi phỏng vấn và thời gian phỏng vấn TẠI ĐÂY

Hội đồng Tuyển dụng trân trọng thông báo.

Hội An đăng cai tổ chức “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2022 Hội An đăng cai tổ chức “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2022
VUFO triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 và thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 VUFO triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 và thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động