Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:00 | 17/09/2019 GMT+7

Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Thêm một nạn nhân tử vong

aa
Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau gần 3 ngày nằm viện cấp cứu, do vết thương quá nặng nên nạn nhân 65 tuổi đã tử vong.
Khởi tố, bắt tạm giam người truy sát gia đình em gái ở Thái Nguyên Vụ cuồng sát gia đình em gái ở Thái Nguyên: Nghi phạm là cựu PGĐ Công ty Xi măng? Nguyên nhân vụ anh trai cuồng sát gia đình em gái ở Thái Nguyên

Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên trong khi đi đòi nợ số tiền là 3 tỷ 6 xảy ra vào tối 14/9, sáng 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, nạn nhân Nguyễn Văn Thành (SN 1954, chồng bà Bùi Thị Hà, em rể hung thủ Bùi Xuân Hồng) đã tử vong sau gần 3 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện.

Được biết, Nguyễn Văn Thành nhập viện trong tình trạng bị thương nặng với 2 vết thương vùng ngực trái, 1 vết thương ở mạn sườn trái nên liên tục hôn mê. Đến đêm 16/9, do tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu nên nạn nhân Thành được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến 2h30 sáng 17/9, ông Thành đã tử vong.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

vu anh trai truy sat ca nha em gai o thai nguyen them mot nan nhan tu vong
Cơ quan công an đang trưng cầu giám định đối với khẩu súng quân dụng mà Hồng mang theo khi gây án. (Ảnh: Q.A)

Trước đó, ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Bùi Xuân Hồng (SN 1958, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2016, Hồng cho em gái là bà Hà (60 tuổi, ở cùng TP) vay 600 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà) vay của Hồng 3 tỷ đồng. Tổng số tiền vay nợ của ông Hồng lúc này lên tới 3 tỷ 6.

Sau nhiều lần đòi nợ nhưng không thành, chiều 14/9, Hồng chuẩn bị súng quân dụng, 2 con dao và chai xăng tiếp tục đến nhà em gái, cách nơi Hồng ở khoảng 5 km, để đòi tiền. Do đó đã xảy ra vụ thảm án kinh hoàng.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14/9, ông Bùi Xuân Hồng đi xe đạp sang nhà bà Bùi Thị Hà (bà Hà là em gái ruột ông Hồng, SN 1959, trú tại phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên) để tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (anh Vương là con rể của bà Hồng, SN 1981 trú tại phường Chùa Hang) để đòi nợ số tiền 3 tỷ 6.

Khi đi, ông Hồng mang theo 1 con dao nhọn loại dao bầu có cán gỗ, 1 con dao bấm, 1 khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1,5 lít đựng xăng.

Tại nhà bà Hà, Hồng đã gặp anh Vương. Trong lúc xảy ra xô xát, cự cãi, ông Hồng đã dùng dao bấm đâm 2 nhát vào ngực anh Vương làm anh ngã ra đất. Lúc này, có ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, là chồng của bà Hà) lao vào đẩy Hồng ngã xuống đất, bà Hà cùng con gái là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983) chạy đến giữ tay Hồng. Ông Hồng sau đó rút được tay đang cầm dao ra nên đã đâm liên tiếp vào người ông Thành, bà Hà trọng thương.

Lúc đó, con rể thứ 2 cùng một người cháu gái của bà Hà may mắn chạy được ra ngoài nên thoát chết.

Theo nhiều người dân địa phương cho biết, sau khi nghe tiếng kêu cứu, người dân khu vực cùng công an sở tại đến khống chế, đưa Bùi Xuân Hồng về trụ sở, đồng thời đưa 3 người là: ông Thành, bà Hà và anh Vương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, do bị đâm thấu tim nên bà Hà đã tử vong trước khi đến Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ.

Ông Nguyễn Văn Thành, anh Nguyễn Thành Vương sau khi được đưa đến viện được các bác sĩ chẩn bị đa chấn thương với nhiều vết thương ở đầu, ngực, vùng bụng, tay. Song, ông Thành cũng đã không thể qua khỏi vào sáng 17/9.

Hiện nạn nhân còn lại trong vụ án là anh Vương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương tỉnh Thái Nguyên.

vu anh trai truy sat ca nha em gai o thai nguyen them mot nan nhan tu vong
Hiện anh Vương vẫn tiếp tục được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Định Nguyễn)

Được biết, trước đâ ông Bùi Xuân Hồng từng nắm chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên và đã về hưu được vài năm nay.

vu anh trai truy sat ca nha em gai o thai nguyen them mot nan nhan tu vong Vụ anh truy sát gia đình em gái: Công an Thái Nguyên thông tin chính thức

Công an TP Thái Nguyên đã có thông tin chính thức vụ án mạng anh truy sát cả nhà em gái khiến 3 người thương ...

vu anh trai truy sat ca nha em gai o thai nguyen them mot nan nhan tu vong Vụ cuồng sát gia đình em gái ở Thái Nguyên: Nghi phạm là cựu PGĐ Công ty Xi măng?

Liên quan đến vụ "anh trai truy sát cả nhà em gái" vừa xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên chiều tối hôm qua (14/9), hung thủ ...

vu anh trai truy sat ca nha em gai o thai nguyen them mot nan nhan tu vong Nguyên nhân vụ anh trai cuồng sát gia đình em gái ở Thái Nguyên

Dù nguyên nhân vụ anh trai cuồng sát gia đình em gái ở Thái Nguyên vẫn đang được điều tra làm rõ, nhưng thông tin ...

Lam Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Tháng 4, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia), nhiều chương trình giao lưu, gặp gỡ lưu học sinh Lào và Campuchia được diễn ra tại các tỉnh Thái Nguyên, Đồng Nai, Thanh Hóa. Hoạt động góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn bó, thắm tình đoàn kết và hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: 15 năm bắc nhịp cầu hữu nghị

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: 15 năm bắc nhịp cầu hữu nghị

Ngày 15/3, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội (15/3/2009-15/3/2024). Tham dự có đại diện một số ban, ngành và các trường có du học sinh Lào theo học trên địa bàn tỉnh.
Dấu ấn các tổ chức phi chính phủ tại Thái Nguyên

Dấu ấn các tổ chức phi chính phủ tại Thái Nguyên

Tại Thái Nguyên hiện có 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có giấy phép hoạt động còn hiệu lực và bổ sung mới địa bàn hoạt động; tổng số 43 chương trình, dự án tập trung vào các lĩnh vực như phát triển giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, phát triển nông thôn, chống biến đối khí hậu. Năm 2023, giá trị giải ngân của các tổ chức PCPNN đạt xấp xỉ 1,49 triệu USD, tăng 59,6% so với năm trước.

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động