Vọng bái những linh hồn đại nghĩa

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Những ngày tháng 7 này, ông Trần Đắc Phong, cựu chiến binh thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 866 Quân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu tại Lào lại dâng nén tâm hương tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh ở Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào) cách đây hơn 50 năm. Trong đó, nhiều người đến nay vẫn chưa tìm được đường về quê mẹ.
aa
Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ Việt Nam - Lào: Xin đón nhận lòng thành và tình đoàn kết
Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm

Theo lời kể của ông Phong: Trong kháng chiến chống Mỹ, tại chiến trường Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng trên đất nước Triệu Voi đã diễn ra nhiều trận chiến bi tráng. Khu vực đồi Năm Mỏm, lính ta còn gọi với tên khác là phu Coong Le, nằm ở trung tâm Cánh đồng Chum. Đó là một dãy đồi bát úp có năm mỏm liên hoàn, mỏm Một cao nhất (1.324m), các mỏm khác thấp dần. Địa hình nơi đây tạo thành thế đứng chân khá vững cho các bên tham chiến. Nếu ai làm chủ được Năm Mỏm sẽ có lợi thế khống chế, uy hiếp các địa hình phụ cận và liên kết với phu Keng, phu Tâng tạo thành một thế trận phòng ngự liên hoàn vững chắc trên cao nguyên Cánh Đồng Chum. Do vậy việc giành giật tranh chấp giữa các bên thường diễn ra rất quyết liệt.

Trong trận đánh ngày 1/9/1972, nhiều đồng đội của ông Phong đã hy sinh anh dũng để đồi Năm Mỏm trụ vững.

Ông Trần Đắc Phong (thứ hai, từ phải qua) cùng những người bạn chiến đấu tìm về trận địa cũ làm lễ vọng bái các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: FBNV).
Ông Trần Đắc Phong (thứ hai, từ phải qua) cùng những người bạn chiến đấu tìm về trận địa cũ làm lễ vọng bái các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: NVCC).

Năm nay không có dịp sang Lào, ông Phong lần giở những bức ảnh được ghi lại năm ngoái khi ông và những người bạn chiến đấu tìm về trận địa cũ. Chỉ vào bức ảnh những người cựu binh già đang chắp tay vọng bái các anh hùng liệt sĩ dưới chân đồi Năm Mỏm, ông Phong cho biết: Đó là chiều 23/7/2022, trên cao nguyên Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng đầy nắng và gió, nhóm chúng tôi gồm 7 cựu chiến binh quân tình nguyện Trung đoàn 866, 355 ra trận địa năm xưa làm lễ vọng bái những đồng đội đã ngã xuống cách đây 50 năm.

Đồ lễ được chuẩn bị dân dã theo kiểu lính xưa, gồm: thịt hộp, cá hộp, bánh kẹo, lương khô, thuốc lá, chè Thái... Người cựu binh già Ngô Công Nghiễn mang rượu nút lá chuối, lạc rang, hơn chục quả bơ, thanh long hái trong vườn nhà ở Gia Lai, đặc biệt là hai gói giò lợn. Ông bảo: Nghe tin được tham gia đoàn thăm lại chiến trường xưa, ông mổ lợn gói giò để mang cúng đại đội trưởng đồng thời là người bạn đồng hương Nguyễn Cao Đại.

Lễ bày dưới khoảng đất sạch lót tấm nylon, bìa hộp xốp thay mâm cúng các liệt sĩ hy sinh tại đồi Năm Mỏm và các cứ điểm như phu Keng, phu Huội Xạng, phu Thoong, Vành Khăn, phu Mộc, cao điểm 1433 - Long Chẹng, phu Xa Coi, phu Noong, phu Keo Bó, phu Tâng, bản Khổng, cánh đồng Căng Xẻng, nậm Mô, nậm Ngừm...

Là người cao tuổi nhất, ông Nghiễn được phân công làm chủ lễ khấn trước. Ông quỳ xuống đất, lật giở tờ giấy viết sẵn bài khấn được chuẩn bị từ khi còn ở Gia Lai rồi lầm rầm khấn. Trong không gian yên tĩnh, tiếng thầm thì kéo dài dưới làn khói hương tỏa bốn phương tám hướng...

"Chúng tôi gọi tên các các anh Nguyễn Cao Đại, Nguyễn Văn Tiệm, Nguyễn Thông Chung, Phan Văn Quang, Nguyễn Văn Ơn, Nguyễn Tấn Cận, Nguyễn Đào Ngọ, Bạch Thanh Bình, Nguyễn Hồng Luyến, Nguyễn Hữu Thi, Tống Văn Tuyển... cùng các đồng đội trên khắp chiến trường Lào đã ngã xuống 50 năm trước. Chúng tôi thỉnh cầu cho các anh được siêu thoát, an lạc trên cao nguyên Cánh đồng Chum, trên đại ngàn đất nước Triệu Voi huyền bí và linh thiêng", ông Phong kể.

Điều ông và các cựu binh vui mừng nhất là Khu Điện thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam - Lào ở bản Nhuôn, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng đã được xây dựng. Tháng 7/2022, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch và đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, đồng bào Việt Nam - Lào tử nạn trong cuộc chiến chống kẻ thù chung đã được cử hành. Hiện dự án đang tiếp tục xây dựng các hạng mục khác.

"Khu Điện thờ sẽ là mái ấm đi về của hơn 15.000 linh hồn đại nghĩa, những người đã hy sinh trên các mặt trận Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun... 50 năm trước. Đồng bào, đồng chí, thân nhân các liệt sĩ có thể đến đây để phần nào sưởi ấm hương linh các liệt sĩ và giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu biết hơn về giá trị của hòa bình, sự hy sinh của quân đội Việt Nam giúp cách mạng Lào", ông Phong cho biết.

Chăm sóc những hương hồn vì tình Lào - Việt Chăm sóc những hương hồn vì tình Lào - Việt
Cựu chiến binh Mỹ hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam Cựu chiến binh Mỹ hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...