Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
13:05 | 03/09/2017 GMT+7

VN Pharma: Thuốc H-Capita cùng 7 loại kháng sinh chưa hề vào bất kỳ bệnh viện nào tại Hà Nội và TP. HCM

aa
Sở Y tế TP. HCM, Sở Y tế Hà Nội khẳng định, số thuốc H-Capita 500 mg cùng 7 loại kháng sinh của công ty VN Pharma chưa được đưa vào bất kỳ hệ thống bệnh viện nào tại TP. HCM và Hà Nội.

Trong thời gian qua, bên cạnh quan tâm về mặt pháp lý vụ án thuốc ung thư giả của VN Pharma, nhiều bạn đọc đã gửi thư về tòa soạn báo Sức khỏe Đời sống với nỗi lo lắng duy nhất, thuốc của VN Pharma, H-Capita 500 mg Caplet, cùng 7 loại kháng sinh của VN Pharma nhập khẩu đã được đưa vào sử dụng trong các bệnh viện chưa.

vn pharma thuoc h capita cung 7 loai khang sinh chua he vao bat ky benh vien nao tai ha noi va tp hcm

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền

Chiều ngày 1/9, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết,hiện nay, qua rà soát bước đầu chưa có cơ sở y tế nào của Hà Nội sử dụng sản phẩm thuốc H-Capita cùng 7 loại kháng sinh của Công ty VN Pharma

Trả lời báo chí, ThS. Đỗ Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý Dược, Sở Y tế TP. HCM, cũng khẳng định, số thuốc H-Capita 500 mg cùng 7 loại kháng sinh của công ty VN Pharma chưa được đưa vào bất kỳ hệ thống bệnh viện nào tại TP. HCM vì thế bác sĩ chưa kê toa và người bệnh cũng hoàn toàn không sử dụng loại thuốc đó để điều trị bệnh ung thư.

vn pharma thuoc h capita cung 7 loai khang sinh chua he vao bat ky benh vien nao tai ha noi va tp hcm

ThS. Đỗ Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý Dược, Sở Y tế TP. HCM

DS. Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Giám đốc phụ trách về dược (BV Ung bướu TP. HCM) khẳng định một cách chắc chắn, “Loại thuốc ung thư H – Capita cùng 7 loại kháng sinh của VN Pharma nhập khẩu chưa đưa vào bệnh viện, hoàn toàn chưa được sử dụng điều trị cho bệnh nhân.”BV Ung bướu TP. HCM hiện là nơi đang điều trị hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư ngoại trú và nội trú, ước tính hơn 15.000 bệnh nhân. Bệnh viện đã sử dụng khoảng 280 mặt hàng thuốc dược phẩm điều trị các bệnh ung thư, với 40% thuốc ngoại nhập. Riêng đối với loại thuốc ung thư H-Capita 500 mg, chưa một người bệnh nào được bệnh viện kê toa điều trị. Cho dù H-Capita đã trúng thầu của Sở Y tế TP. HCM vào năm 2014, nhưng ngay lập tức lô thuốc sau khi nhập khẩu đã bị niêm phong và tiêu hủy trước khi kịp tung ra thị trường.

vn pharma thuoc h capita cung 7 loai khang sinh chua he vao bat ky benh vien nao tai ha noi va tp hcm

DS. Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Giám đốc phụ trách về dược, BV Ung bướu TP. HCM

Theo TS. DS. Nguyễn Quốc Bình, Trưởng khoa Dược (BV Chợ Rẫy), với trách nhiệm quản lý Khoa Dược - nơi lưu giữ dữ liệu về mua sắm và sử dụng thuốc tại BV Chợ Rẫy, tại BV Chợ Rẫy, các gói thầu cung ứng thuốc được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế dẫn đến phát sinh thuốc và được sự phê duyệt của Bộ Y tế. Cty VN Pharma có trúng thầu gói thầu thuốc năm 2014 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, BV Chợ Rẫy chưa bao giờ sử dụng thuốc nào trong 7 thuốc ghi nhà sản xuất Helix Pharmaceuticals Inc. - Canada vốn đã bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) rút số đăng ký/giấy phép lưu hành vào tháng 09/2014.

Theo đó, 2013 – 2014 là năm đầu tiên VN Pharma tham gia đấu thầu tại TP. HCM và trúng thầu khoảng 146 mặt hàng trị giá hơn 460 tỷ. Trong đó, H-Capita 500mg (hoạt chất Capecitabin) do nhà SX: Helix Pharmaceuticals Inc. (Canada) với số lượng trúng thầu: 471.275 viên (giá là 31.000 đồng), tổng thành tiền: 14.609.525.000 đồng;

Tuy nhiên, sau khi có thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), về việc rút giấy phép nhập khẩu của H-Capita của Cty CP VN Pharma và rút số đăng ký của 7 loại thuốc do Helix Pharmaceuticals sản xuất và được VN Pharma nhập khẩu, Sở Y tế TP. HCM đã có các Quyết định số 3195 và 3196/QĐ-SYT ra ngày 6/10 và ngày 7/10/2014, hủy kết quả trúng thầu của VN Pharma vào địa bàn TP.HCM.

Nguyên lô thuốc 9.300 hộp thuốc H-Capita sau khi trúng thầu tại TP. HCM của VN Pharma, sau khi bị nghi vấn hồ sơ giả mạo đã bị công an niêm phong số thuốc này trong kho. Do đó, không một viên thuốc nào có cơ hội vào các bệnh viện.

Theo giám định của Bộ Y tế, lô thuốc này dù chứa 97% hoạt chất capecitabine nhưng lại là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Tại BV Ung bướu TP. HCM, từ trước đến nay, hoạt chất capecitabine được sử dụng để điều trị ung thư vú, đại trực tràng, dạ dày cho bệnh nhân, nhưng bệnh viện sử dụng thuốc biệt dược gốc và 2 loại thuốc generic (thành phần bản sao của thuốc biệt dược gốc).

Theo SK & ĐS

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động