Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:50 | 19/03/2021 GMT+7

Vĩnh Phúc: Nhiều chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện ở huyện Vĩnh Tường

aa
Xác định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là một trong những tiền đề quan trọng, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Vì vậy, cùng với việc đổi mới công tác quản lý giáo dục, nền nếp, kỷ cương trường học; thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.
Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh được bầu là Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh được bầu là Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh
Ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Vĩnh Phúc: 9 cán bộ, bác sỹ được phong tặng danh hiệu cao quý Vĩnh Phúc: 9 cán bộ, bác sỹ được phong tặng danh hiệu cao quý
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021); chiều ngày 26/02, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương và trao danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” do Chủ tịch nước phong tặng cho 9 cán bộ, bác sỹ Ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

Hàng năm, ngay từ đầu năm học, ngành GD&ĐT huyện Vĩnh Tường đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, chú trọng chất lượng dạy học. Toàn ngành tích cực tuyên truyền, huy động cộng đồng tham gia các phong trào, hoạt động giáo dục; thực hiện tốt việc phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Theo thông tin của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường, học kỳ I năm học 2020 – 2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy – HĐND - UBND huyện Vĩnh Tường, sự quan tâm giúp đỡ của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc; sự chăm lo giáo dục của cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn; sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh. Cùng sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường; ngành GD&ĐT Vĩnh Tường cơ bản đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Vĩnh Phúc: Nhiều chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện ở huyện Vĩnh Tường
Ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Tường đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Ngành GD&ĐT huyệnVĩnh Tường đã quán triệt sâu rộng thực hiện Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,…triển khai hiệu quả chương trình GDPT mới 2018.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Vĩnh Tường ổn định quy mô trường lớp các cấp học, đáp ứng được cơ bản nhu cầu học tập của con em nhân dân trong huyện huyện Vĩnh Tường. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục ổn định, công tác bồi dưỡng HSG đạt nhiều thành tích, các đội tuyển học sinh giỏi (HSG) tiếp tục giữ vị thế cao trong tỉnh; tích cực triển khai dạy ngoại ngữ nâng cao theo Đề án 2020 của Bộ GD&ĐT tại các trường TH và THCS đủ điều kiện.

Hiện nay, toàn huyện Vĩnh Tường có 1.419 phòng học văn hóa; 262 phòng học bộ môn. Mạng lưới trường, lớp và CSVC đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân trong huyện. Công tác xây dựng thư viện, môi trường Sáng – Xanh – Sạch - Đẹp và công tác thiết bị giáo dục được các nhà trường quan tâm. 100% các trường TH, THCS có phòng thư viện và thiết bị đạt chuẩn. CNTT được ứng dụng hiệu quả vào việc quản lý và giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy trong mỗi nhà trường.

Vĩnh Phúc: Nhiều chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện ở huyện Vĩnh Tường
Mạng lưới trường, lớp và CSVC đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân trong huyện Vĩnh Tường

Song song với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Tường còn thực hiện tốt việc bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV theo chủ trương “Mỗi đơn vị nhà trường là một trung tâm bồi dưỡng giáo viên”, chú trọng công tác tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Với sự tích cực đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá của toàn ngành Giáo dục huyện Vĩnh Tường, cho thấy chất lượng giáo dục các cấp học trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc. Theo đó, chất lượng giáo dục Mầm non có 100% trường mầm non tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường; 100% trường mầm non tính khẩu phần ăn bằng phần mềm dinh dưỡng; vì vậy bữa ăn của trẻ được đảm bảo điều chỉnh ăn đủ về số lượng và đảm bảo cân đối về chất lượng dinh dưỡng. 100% trẻ được khám sức khỏe và cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. 100% trường mầm non đảm bảo VSATTP…

100% trẻ được đánh giá toàn diện các lĩnh vực phát triển thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm - kỹ năng xã hội và thẩm mỹ đúng quy định, tỷ lệ trẻ đạt toàn diện các lĩnh vực phát triển là 98,5%. Tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp tỉnh vừa qua, toàn huyện Vĩnh Tường có 10/10 giáo viên tham dự thi đạt 10 giải (3 Nhất, 5 Nhì, 2 Ba), toàn đoàn đạt giải Nhì cấp tỉnh.

Vĩnh Phúc: Nhiều chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện ở huyện Vĩnh Tường
Thầy giáo Phan Quốc Hào - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường (thứ Tư từ trái sang) trao thưởng cho các thầy cô giáo đạt giải thi GVDG năm học 2020 - 2021.

Đối với HS cấp Tiểu học, toàn huyện có nhiều HS đạt giải cao tại các hội thi sân chơi trí tuệ do Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức: Thi giao lưu tham gia Giao thông an toàn cho học sinh Tiểu học, có 15/15 HS tham gia phần thi hiểu biết cá nhân đạt 15 giải (4 Nhất, 5 Nhì, 4 Ba, 2 KK), đoàn xếp thứ Nhất toàn tỉnh. Giải thể thao HS: Đoạt 10 huy chương (3 HCV cá nhân, 6 HCĐ cá nhân, 01 HCĐ tập thể), Đoàn xếp Nhất toàn tỉnh. Kỳ thi kể chuyện theo sách cho học sinh tiểu học: Có 8/8 HS tham dự thi đạt 8 giải (2 Nhất, 2 Nhì, 4 Ba), đoàn xếp Nhì toàn tỉnh.

Chất lượng HSG của cấp THCS đạt nhiều thành tích cao: Thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật dành cho HS trung học năm học 2020-2021: Cấp huyện có 25/25 trường THCS, 5/5 trường TH&THCS triển khai cuộc thi, toàn huyện Vĩnh Tường có 35 dự án tham gia dự thi. Kết quả có 18 giải gồm: 4 giải Nhì; 7 giải Ba; 7 giải KK. Cấp tỉnh: Chọn 4 dự án tham gia cuộc thi cấp tỉnh; kết quả có 2 dự án đạt giải (THCS Vĩnh Tường đạt giải Nhì, TH&THCS Nguyễn Kiến đạt giải Ba).

Thi HSG lớp 9 cấp huyện: Toàn huyện có 563 HS tham gia dự thi ở 9 môn; các em HS đều đạt giải cao với: giải Nhất có 14 HSG, giải Nhì có 62 HSG, giải Ba có 101 HSG và giải Khuyến khích có 105 em HSG. Toàn huyện có 30/30 trường có HS đạt giải.

Giải thể thao HS: Đoạt 38 HC cá nhân (17 HCV, 10 HCB, 11 HCĐ), 4 HC tập thể (1 HCV bóng chuyền nam, 1 HCV bóng chuyền nữ; 2 HCĐ bóng rổ nam+nữ), Đoàn xếp thứ Nhất toàn tỉnh. Kỳ thi kể chuyện theo sách cho học sinh THCS: Có 8/8 học sinh tham dự thi đạt 8 giải (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 6 giải Ba); Đoàn xếp thứ Nhì toàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Nhiều chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện ở huyện Vĩnh Tường
Nhiều thầy cô giáo của Ngành GD&ĐT huyện Vĩnh Tường đạt giải cao và được khen thưởng Hội thi GVDG năm học 2020 - 2021.

Tại Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn KHTN cấp huyện: Toàn huyện có 85 GV dự thi với 6 môn (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ); nhiều thầy cô giáo đạt giải cao: giải Nhất có 7 GVDG, giải Nhì có 21 GVDG, giải Ba có 22 GVDG và giải Khuyến khích có 25 GVDG. Toàn huyện có 29/30 trường có GV đạt giải (trường TH&THCS Vũ Di không có GV dự thi).

Có được kết quả trên, ngoài sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và HS trong dạy và học, là sự quan tâm sát sao của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong huyện Vĩnh Tường. Bên cạnh đó, ngành giáo dục huyện Vĩnh Tường luôn quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp, như chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh phong trào thi đua “hai tốt”... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng đều, tiến bộ ở tất cả các bậc học.

Vĩnh Phúc: Nhiều chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện ở huyện Vĩnh Tường
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường chụp ảnh kỷ niệm cùng các thầy cô giáo.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Giáo dục trong tình hình mới; học kỳ II năm học 2020 – 2021 và các năm học tiếp theo, ngành Giáo dục huyện Vĩnh Tường tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 2 và lớp 6.

Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trưòng học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ;…

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tối đa phẩm chất, năng lực, tính chủ động, độc lập của người học dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phát huy tối đa hiệu quả của các đồ dùng dạy học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học;…

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Bá Hiến B tích cực xây dựng “Trường học hạnh phúc” Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Bá Hiến B tích cực xây dựng “Trường học hạnh phúc”
Năm 2019, Bộ GD&ĐT triển khai cuộc vận động xây dựng “Trường học hạnh phúc” với 3 tiêu chí cốt lõi: “Yêu thương – An toàn – Tôn trọng”. Theo đó, trường Tiểu học Bá Hiến B, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào này; mang lại giá trị hạnh phúc cho cả thầy và trò, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.
Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh được bầu là Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh được bầu là Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh
Ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Vĩnh Phúc: 9 cán bộ, bác sỹ được phong tặng danh hiệu cao quý Vĩnh Phúc: 9 cán bộ, bác sỹ được phong tặng danh hiệu cao quý
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021); chiều ngày 26/02, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương và trao danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” do Chủ tịch nước phong tặng cho 9 cán bộ, bác sỹ Ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hiệp Vĩnh Phúc: Phong phú hoạt động ĐNND năm 2024

Liên hiệp Vĩnh Phúc: Phong phú hoạt động ĐNND năm 2024

Năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến tổ chức hàng loạt các hoạt động như: kỷ niệm Ngày Văn hóa, giáo dục Bungari và chữ viết Xlavơ (24/5); kỷ niệm hai tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Pernik, Bungari ký Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị; kỷ niệm 15 năm thành lập Liên hiệp Vĩnh Phúc, tổ chức cuộc thi “Em yêu hòa bình” và “Đạp xe vì hòa bình”...
Sinh viên Cao Quyết Thắng giành giải nhất Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn năm 2023

Sinh viên Cao Quyết Thắng giành giải nhất Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn năm 2023

Sáng 2/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trao giải Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn năm 2023. Ban Tổ chức đã chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Giải Nhất được trao cho sinh viên Cao Quyết Thắng, Khoa tiếng Hàn Quốc, Trường đại học Hà Nội.
Vĩnh Phúc và Chungcheongbuk: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xe điện

Vĩnh Phúc và Chungcheongbuk: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xe điện

Mới đây, đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành làm trưởng đoàn đã dự lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk tại Hàn Quốc và 10 năm nâng cấp quan hệ giữa 2 tỉnh.

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động