Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
13:53 | 21/06/2022 GMT+7

Việt Nam-Venezuela: Nhân rộng các dự án hợp tác nông nghiệp

aa
Đại sứ Lê Viết Duyên cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã có chuyến thăm và làm việc tại bang Monagas.
Việt Nam - Đức: Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Đức: Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương
Đại sứ Vũ Quang Minh đã có cuộc trao đổi với ngài Thị trưởng về triển vọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức nói chung cũng như giữa các địa phương của Việt Nam với Hamburg nói riêng.
Kết nối doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam hợp tác về thương mại, đầu tư Kết nối doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam hợp tác về thương mại, đầu tư
Ngày 7/6/2022, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải đã có cuộc họp lãnh đạo Hội đồng kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK) và và Hội đồng kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam nhằm trao đổi các định hướng lớn về hợp tác, thúc đẩy thương mại, đầu tư trong thời gian tới.
Đại sứ Lê Viết Duyên và Thống đốc bang Monagas Ernesto Luna.
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên và Thống đốc bang Monagas Ernesto Luna.

Chuyến công tác nằm trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm tăng cường quan hệ thương mại song phương.

Tại buổi làm việc, Thống đốc bang Monagas Ernesto Luna đã thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn và nhấn mạnh tiềm năng phát triển kinh tế của bang về dầu mỏ, khí đốt, du lịch, chăn nuôi và trồng trọt quy mô lớn.

Thống đốc Ernesto Luna cho biết, bang Monagas sở hữu đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa để sản xuất và phát triển ngành nông nghiệp đại quy mô và nhấn mạnh rằng bang Monagas hiện đang có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước về lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, trở thành một điểm thu hút lớn các nhà đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, ông Ernesto Luna cam kết chính quyền bang sẽ thành lập các Nhóm công tác để tăng cường liên hệ, trao đổi với Đại sứ quán trong việc kết nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy các dự án hợp tác, đầu tư cụ thể.

Đại sứ Lê Viết Duyên và Thống đốc bang Monagas Ernesto Luna.
Đại sứ Lê Viết Duyên trao huy hiệu hữu nghị cho Thống đốc bang Monagas Ernesto Luna.

Bày tỏ vui mừng trước sự tiếp đón trọng thị của cá nhân Thống đốc cũng như các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của bang Monagas, Đại sứ Lê Viết Duyên cam kết thúc đẩy, tăng cường giao thương giữa hai nước nói chung và bang Monagas nói riêng trên cơ sở quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống anh em giữa Việt Nam và Venezuela.

Đồng thời, Đại sứ nhấn mạnh mong muốn nhân rộng dự án hợp tác nông nghiệp tại bang Monagas sau khi đã được triển khai thành công tại bang Guárico.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức hội thảo “Xúc tiến thương mại các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam” .
Các đại biểu tại hội thảo “Xúc tiến thương mại các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam”.

Tiếp đó, vào ngày 18/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức hội thảo “Xúc tiến thương mại các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam”.

Tham gia hội thảo có Đại sứ Lê Viết Duyên, Chánh Văn phòng Chính quyền bang Monagas María Gabriela Villarroel, Giám đốc Sở Phát triển và Sản xuất Gustavo Sucre, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch bang Monagas José Antonio González, Chủ tịch Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam (CANVENVIET) Oswaldo Hernandez cùng khoảng 40 khách mời đại diện cho các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp sở tại.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Lê Viết Duyên thông tin về thành quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau 35 năm Đổi mới, với GDP đạt 343 tỷ USD, nằm trong số 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ 4 trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.521 USD và ngày càng được nâng cao. Việt Nam đang có cơ đồ và vị thế lớn nhất từ trước đến nay.

Là một trong những trung tâm sản xuất lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, Việt Nam hiện đang đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo, cà phê; đứng đầu thế giới về xuất khẩu hạt điều, hạt tiêu và nhiều sản phẩm nông nghiệp khác.

Việt Nam cũng là trung tâm sản xuất và xuất khẩu hàng công nghệ cao, điện thoại thông minh, hàng điện tử hàng đầu thế giới và có nhiều cơ hội cho người tiêu dùng Venezuela sử dụng sản phẩm Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong những trung tâm sản xuất đồ gỗ lớn trên thế giới, mở ra cơ hội cho Venezuela nói chung và bang Monagas nói riêng có thể xúc tiến việc xuất khẩu các loại gỗ phù hợp cho các nhà sản xuất của Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với CAVENVIET triển lãm gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Exposur Monagas – Tiềm năng và Du lịch 2022.
Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với CAVENVIET triển lãm gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Exposur Monagas - Tiềm năng và Du lịch 2022.

Cũng trong dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với CAVENVIET triển lãm gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Exposur Monagas - Tiềm năng và Du lịch 2022.

Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với CAVENVIET triển lãm gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Exposur Monagas – Tiềm năng và Du lịch 2022.
Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Exposur Monagas – Tiềm năng và Du lịch 2022.

Tham gia hoạt động thường niên với sự quy tụ của các công ty, doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela và Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam đã có cơ hội kết nối với hơn 80 doanh nghiệp trên toàn lãnh thổ Venezuela các sản phẩm thế mạnh, những cơ hội và dự án hợp tác đầu tư về sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tới.

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Úc trong hợp tác về năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Úc trong hợp tác về năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao
Ngày 16/6, tại TP.HCM, diễn đàn về hợp tác công nghệ trong kinh doanh và thương mại Úc - Việt Nam đã được tổ chức. Chương tình này do Bộ Ngoại giao và thương mại Úc (DFAT), Trường ĐH Công nghệ Sydney (UTS), Bộ Khoa học và công nghệ (MOST), Saigon Innovation Hub và Trường ĐH Bách khoa TP.HCM phối hợp thực hiện.
Việt Nam và vùng Piemonte (Italia) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, cơ khí Việt Nam và vùng Piemonte (Italia) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, cơ khí
Ngày 9 và 10/6/2022, trong khuôn khổ chuyến công tác tại vùng Piemonte và thành phố Torino, Đại sứ Việt Nam tại Italia Dương Hải Hưng đã có cuộc gặp và làm việc với Tổng Giám đốc Liên đoàn giới chủ Torino Angelo Cappetti.

Theo Báo TG&VN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động