Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:30 | 08/12/2021 GMT+7

Việt Nam và New Zealand ký Chương trình hành động giai đoạn 2021 – 2024

aa
Ngày 8/12/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký trực tuyến Chương trình hành động Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021 – 2024 với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Tham dự lễ ký có Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Đại sứ được chỉ định của Việt Nam tại New Zealand cùng lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước.
Truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt -Thái là nền tảng vững chắc cho tương lai hai nước Truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt -Thái là nền tảng vững chắc cho tương lai hai nước
Ngày 3/12/2021, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm sinh nhật Cố Quốc Vương Thái Lan Bhumibhol Adulyadej; 94 năm ngày Quốc khánh Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2021) và kỷ niệm Ngày của Cha tại Thái Lan.
Chủ tịch nước: Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ ngày càng phát triển tốt đẹp Chủ tịch nước: Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ ngày càng phát triển tốt đẹp
Chiều 26/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã tới Thủ đô Bern, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ theo lời mời của Tổng thống Guy Parmelin.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng rằng với nội dung phong phú và sâu rộng, Chương trình hành động Việt NamNew Zealand giai đoạn 2021 – 2024 sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới. Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước việc hai bên vẫn linh hoạt duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, nông nghiệp, y tế trong năm vừa qua trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đã chúc mừng New Zealand vừa tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của New Zealand trên trường quốc tế.

Việt Nam và New Zealand ký Chương trình hành động giai đoạn 2021 – 2024
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại buổi ký kết.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand nhấn mạnh việc coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, chia sẻ về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong phục hồi kinh tế. Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành hai nước thời gian qua trong việc hoàn thiện Chương trình hành động và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại – đầu tư, giáo dục, kinh tế số và biến đổi khí hậu, trong đó có việc hai bên hợp tác phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 2 tỷ USD vào năm 2024.

Việt Nam và New Zealand ký Chương trình hành động giai đoạn 2021 – 2024
Việt Nam và New Zealand ký Chương trình hành động giai đoạn 2021 – 2024 nhằm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược.

Về hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Bộ trưởng cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam khi New Zealand đảm nhiệm cương vị Chủ tịch APEC 2021 và nhấn mạnh New Zealand là một trong những đối tác đối thoại lâu đời nhất của ASEAN; chia sẻ quan điểm với Việt Nam về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hoà bình, ổn định, bao trùm, tuân thủ luật pháp quốc tế với ASEAN đóng vai trò trung tâm.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã mời Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand đã vui vẻ nhận lời mời.

Việt Nam - New Zealand tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác đa phương Việt Nam - New Zealand tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác đa phương
Ngày 8/10/2021, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác trong Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), phối hợp, chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2021 (08-12/11/2021) cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.
Cộng đồng người Việt tại New Zealand trao tặng 80.000 hộp sữa cho 26 bệnh viện tại TP.HCM Cộng đồng người Việt tại New Zealand trao tặng 80.000 hộp sữa cho 26 bệnh viện tại TP.HCM
Cộng đồng người Việt tại New Zealand đã trao tặng 80.000 hộp sữa cho đội ngũ y bác sĩ, trẻ em và người già tại 26 bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại TP.HCM.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động