Việt Nam và Myanmar đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, xã hội
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, dù ở vị trí nào, Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar cũng vẫn duy trì quan hệ cùng phát triển với Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ Việt Nam và sự phát triển quan hệ giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội mà Myanmar đạt được thời gian qua. Trong đó có việc thực hiện tiến trình hoà bình và hòa hợp dân tộc, đưa đất nước Myanmar phát triển thịnh vượng, không ngừng nâng cao vị thế ở khu vực và trên trường quốc tế.
Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp đón. Ông U Than Htay thông báo với Chủ tịch Quốc hội về những kết quả đã đạt được trong chuyến công tác; bày tỏ tin tưởng kết quả của cuộc hội đàm, gặp gỡ hai bên tại chuyến thăm lần này sẽ là nền tảng cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trong tương lai.
|
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar U Than Htay.
Đánh giá cao vai trò và vị thế của Đảng USDP tại Quốc hội Myanmar hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chủ tịch và Đảng USDP phát huy vai trò nhằm tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, nhất là trong việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Chính phủ, nhằm đưa hợp tác Việt Nam – Myanmar trên tất cả các lĩnh vực phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar cùng cho rằng, hai bên đang có mối hợp tác quan hệ toàn diện với nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, tôn giáo. Nhiều năm qua hai nước đã ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế cũng như trong khu vực.
Hai nhà lãnh đạo đồng ý quan điểm, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có sự đoàn kết thống nhất, đặc biệt là các quốc gia trong hợp tác 4 nước CLMV là Lào, Camphuchia, Myanmar và Việt Nam.
Ông U Than Htay đánh giá, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu trong 4 quốc gia CLMV; đồng thời đề nghị tiếp tục nhận được sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Myanmar có những kết quả tốt đẹp trong tiến trình xây dựng hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc, đưa đất nước phát triển. Bởi bất kỳ đất nước nào cũng lấy đó là mục tiêu chính để mang lại môi trường hòa bình, ổn định cuộc sống cho người dân.
Chia sẻ về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2018, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP cao hơn 6,7%, cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, an sinh, phúc lợi xã hội được duy trì, vì thế đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.
Hiện nay, Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng.
Kim ngạch thương mại hai chiều 8 tháng năm 2018 đạt 595 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ 2017. Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar với 18 dự án, tổng vốn đăng ký đạt hơn 2,1 tỷ USD. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar ủng hộ cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại Myanmar. Bởi, thành công của các doanh nghiệp Việt Nam ở Myanmar cũng chính là thành công của đất nước bạn.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn dù ở vị trí nào, Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar cũng vẫn duy trì quan hệ cùng phát triển với Đảng Cộng sản Việt Nam; ủng hộ Việt Nam và ủng hộ phát triển quan hệ giữa hai nước.
V.H (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm, động viên người dân vùng lũ Ka Đô
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được điều động làm Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương
Đọc nhiều
Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: thúc đẩy môi trường học đường an toàn, tôn trọng và tích cực tại Lào Cai
Thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Palestine
GNI tặng quần áo cho hơn 12.000 người dân xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đồn Biên phòng Ninh Phước (Khánh Hòa) tăng cường tuyên truyền, chủ động ứng phó bão số 15
Tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tuần tra liên hợp cùng Hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra tàu cá chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay





