Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:48 | 04/07/2018 GMT+7

Việt Nam và Lào hợp tác đảm bảo quyền lợi cho người dân vùng biên

aa
TĐO - Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 4 đã diễn ra tại Vientiane, Lào.

Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Xaysi Santivong chủ trì hội nghị.

Với chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác tư pháp địa phương Việt Nam – Lào nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân vùng biên”, Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án 18 tỉnh của Lào và 16 tỉnh của Việt Nam, cùng đại diện các Bộ: Ngoại giao, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối của Lào.

Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự hai nước trong việc phối hợp giải quyết nhiều nhiệm vụ tư pháp ở địa phương.

viet nam va lao hop tac dam bao quyen loi cho nguoi dan vung bien

Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long. Ảnh: VOV.

Kể từ sau Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ ba, công tác thi hành án dân sự theo quy định của Hiệp định Tương trợ tư pháp giữa 2 nước Việt – Lào đã có nhiều tiến triển; việc quản lý và đăng ký hộ tịch, giải quyết vấn đề quốc tịch tại các tỉnh biên giới hai nước ngày càng được tăng cường và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; Cơ quan tư pháp các tỉnh tích cực phối hợp giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú của người dân vùng biên giới hai nước, góp phần giúp người dân trong vùng ổn định cuộc sống, giữ gìn trật tự an ninh biên giới.

Từ kinh nghiệm của một địa phương có chung đường biên giới với 2 tỉnh của Lào là Savẳnakhet và Khăm Muộn, bà Nguyễn Thị Lài, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình cho biết: "Bà con mong muốn được nhập quốc tịch, được đăng ký kết hôn. Nhưng đây là vùng khó khăn, nhận thức bà con còn hạn chế, giấy tờ không có, hoặc có mà thiếu. Do đó rất cần sự hỗ trợ, quan tâm của ngành tư pháp hai bên, giúp bà con có điều kiện đăng ký các thủ tục tư pháp, góp phần ổn định cuộc sống".

viet nam va lao hop tac dam bao quyen loi cho nguoi dan vung bien

Hội nghị Tư pháp Việt Nam-Lào. Ảnh: VOV.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tư pháp hai nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan tăng cường chỉ đạo cơ quan tư pháp địa phương thực hiện hiệu quả Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về việc phòng, chống, ngăn chặn tái di cư và di cư tự do mới; Đẩy mạnh công tác tương trợ tư pháp về thi hành án dân sự ở 10 cặp tỉnh giáp biên; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở; Tăng cường hợp tác trong việc đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ tư pháp cho Lào, đặc biệt là triển khai hiệu quả Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam.

Ngay sau Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Sở Tư pháp một số tỉnh của Việt Nam với Sở Tư pháp một số tỉnh của Lào. Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2020.

Theo VOV

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động