Việt Nam và Đức trao đổi về các biện pháp phòng chống tham nhũng
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, từ ngày 1-3/7, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong dẫn đầu, đã làm việc tại Đức để trao đổi với các cơ quan liên quan sở tại về các biện pháp phòng chống tham nhũng cũng như các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.
![]() |
| Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp liên bang Đức Angelika Schlunck (Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Đức). |
Tại cuộc làm việc của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong với Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp liên bang Đức Angelika Schlunck, hai bên đã trao đổi về cơ cấu tổ chức, một số vấn đề chuyên môn và hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thanh tra, phòng và chống tham nhũng, với sự tham gia tích cực của tất cả các bộ ngành.
Về cơ cấu tổ chức, hai bên đã trao đổi những nét tương đồng và khác biệt trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của mỗi bên.
Tại Đức, không có cơ quan tương đương như Thanh tra Chính phủ ở Việt Nam mà việc phòng chống tham nhũng chủ yếu được giao cho hai bộ là Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp liên bang, trong đó Bộ Nội vụ phụ trách công tác phòng ngừa tham nhũng và Bộ Tư pháp phụ trách khâu pháp luật hình sự về phòng chống tham nhũng.
Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong đã đề cập tới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ - một trong 9 cơ quan nội chính của Việt Nam, trong đó Thanh tra Chính phủ là một trong những cơ quan chủ chốt trong phòng chống tham nhũng.
Hai bên cũng đi sâu vào trao đổi một số nội dung chuyên môn trong phòng chống tham nhũng, như thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, việc xác thực kê khai tài sản của cán bộ và việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Phía Đức cho biết việc kê khai tàn sản ở Đức không được thực hiện đại trà mà cá nhân phải kê khai và thông báo rõ khi có vụ việc liên quan, chẳng hạn như liên quan tới lợi ích hoặc vấn đề xung đột lợi ích.
Về thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế tệ tham nhũng, phía Đức hầu hết đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong triển khai thủ tục và dịch vụ ở các cơ quan nhà nước.
Bên cạnh đó, những giao dịch lớn như giao dịch bất động sản không được sử dụng tiền mặt.
![]() |
| Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Đức (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN). |
Đức cũng đang cùng các đối tác châu Âu nghiên cứu áp dụng chung toàn khối việc không dùng tiền mặt với những giao dịch trên 15.000 euro.
Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi việc hợp tác trong khuôn khổ đa phương như Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng.
Trước đó, Đoàn cũng đã tới làm việc và trao đổi với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ Đức về công tác phòng chống tham nhũng.
Theo Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong, các cuộc trao đổi giữa hai bên góp phần nâng cao sự biểu biết, chia sẻ về các lĩnh vực cùng quan tâm cũng như các biện pháp triển khai thực hiện ở mỗi nước theo đặc thù riêng.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đức, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cũng đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.
Tham tán Công sứ Chu Tuấn Đức đã báo cáo sơ lược với Đoàn về hợp tác song phương cũng như tình hình bà con cộng đồng tại Đức.
Theo TTXVN
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-va-duc-trao-doi-ve-cac-bien-phap-phong-chong-tham-nhung/873123.vnp
Tin bài liên quan
FNF: Mang tinh thần “tự do, trách nhiệm và sáng tạo” vào các hoạt động hợp tác tại Việt Nam
Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức
Việt Nam: Điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Đức
Các tin bài khác
Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







