Việt Nam – Thụy Điển: Tình bạn 5 thập kỷ
Sáng 11/1, tại Khách sạn Metropole Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Buổi họp báo có sự tham gia của Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg và ông Đinh Toàn Thắng, Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Người bạn lúc khó khăn
Đại sứ Thụy Điển Pereric Hogberg phát biểu tại buổi họp báo.
Mở đầu bài phát biểu của mình, Đại sứ Thụy Điển Pereric Hogberg trích dẫn câu thành ngữ “Lúc khó khăn mới biết ai là người bạn thực sự”. Cách đây đúng 50 năm, ngày 11/1/1969, Thụy Điển đã trở thành quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Thủ tướng Thụy Điển thời đó, ông Olof Palme, là chính trị gia phương Tây đầu tiên lên tiếng mạnh mẽ và rõ ràng về cuộc chiến tranh phi đạo đức của Mỹ tại Việt Nam. Không chỉ vậy, hơn 2.7 triệu người dân Thụy Điển, một phần ba dân số của đất nước này đã ký đơn lên án cuộc chiến tranh và kêu gọi chấm dứt các vụ ném bom tại Việt Nam.
Đại sứ cho biết, quyết định cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Việt Nam khi đó cũng là một quyết định gây nhiều tranh cãi. Chính phủ Thụy Điển, thông qua cơ quan viện trợ SIDA, đã bắt đầu một chương trình hợp tác phát triển lớn.
Hỗ trợ phát triển và kéo dài suốt 46 năm và lên tới hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trong thập niên 70 của thế kỷ trước, Thụy Điển là nhà tài trợ ODA lớn thứ hai cho Việt Nam, lớn nhất trong thập niên 80 và lớn thứ tư trong thập niên 90.
Hợp tác song phương hai nước đã tập trung vào y tế như dự án Bệnh viện Uông Bí (Quảng Ninh) và Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, nhà máy giấy Bãi Bằng, dự án trồng rừng, cải cách hành chính về luật và thuế.
Thụy Điển cũng đã hỗ trợ quá trình cải cách kinh tế “Đổi mới”, xóa đói giảm nghèo cũng như các dự án chia sẻ, cung cấp thiết bị và đào tạo các nhà báo và hợp tác văn hóa.
Mặc dù hợp tác phát triển song phương đã kết thúc vào năm 2013 nhưng Thụy Điển vẫn hỗ trợ đáng kể cho người dân Việt Nam thông qua các chương trình viện trợ cho khu vực các nước tiểu vùng sông Mê Kông và thông qua ngân sách viện trợ trong khuôn khổ EU và Liên Hợp quốc dành cho Việt Nam.
| |
Quang cảnh buổi họp báo
Mối quan hệ đối tác bình đẳng
Đại sứ Pereric Hogberg tin tưởng, Thụy Điển là một người thật sự và cũng là một người bạn thẳng thắn của Việt Nam. Hiện nay, nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam đã là một quốc gia có thu nhập trung bình. Vì thế, hai nước đã tiến tới một quan hệ đối tác bình đẳng hơn.
Trong những năm qua, hàng ngàn người Việt Nam đã tham gia vào các chương trình đào tạo tại Thụy Điển. Hàng ngàn người Thụy Điển cũng đang sống và làm việc tại Việt Nam. Năm 2018, hơn 5000 du khách Thụy Điển đã tới Việt Nam.
Về phần mình, ông Đinh Toàn Thắng, Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp về vật chất cũng như tinh thần mà Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.
| |
Ông Đinh Toàn Thắng, Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao.
Ông Thắng cho biết: Việt Nam – Thụy Điển đã đồng hành cùng nhau trong nửa thế kỷ, đó là một chặng đường dài và có nhiều dấu ấn mà không phải bất kỳ mối quan hệ nào cũng có được.
Đối với người dân Việt Nam, Thụy Điển là đất nước vô cùng gần gũi, hiền hòa. Nhắc đến Thụy Điển, các thế hệ người Việt Nam đã nghĩ ngay đến phong trào đoàn kết, phản đối chiến tranh xâm lược tại Việt Nam.
Thế hệ trung niên tại Việt Nam có thể nhớ đến bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Uông Bí, Nhà máy giấy Bãi Bằng hay những ca khúc của ban nhạc ABBA huyền thoại. Các bạn trẻ ngày nay thì có thể biết đến Thụy Điển qua các thương hiệu toàn cầu.
Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện công cuộc đổi mới và ngày càng có uy tín trong khu vực ASEAN. Thụy Điển tiếp tục là quốc gia có uy tín và tiếng nói trong khu vực châu Âu cũng như trên thế giới.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Thụy Điển vẫn giữ vững sợi dây gắn bó giữa hai nước, tiếp tục đồng hành hướng tới những mối quan hệ đối tác chặt chẽ, dựa trên cơ sở chia sẻ các mục tiêu chung về phát triển bền vững và về một thế giới hòa bình.
| Loạt sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2019, hai bên sẽ phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện quan trọng bao gồm trao đổi các đoàn cao cấp, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Điển tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN tại Thụy Điển, Gala Nghệ thuật Việt Nam tại Thụy Điển, Diễn đàn Internet Việt Nam, Ngày Việt Nam tại Thụy Điển, chương trình biểu diễn đồng ca của các nghệ sỹ Thụy Điển tại Việt Nam và một số sự kiện quảng bá giáo dục, đào tạo ý nghĩa khác. |
Hạ Thương
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026
Việt Nam - Cuba vun đắp quan hệ đặc biệt từ tinh thần Giron
Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Giron
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 22/4: Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”, Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026
Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á 2026 tại Malaysia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




