Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại các diễn đàn kinh tế thế giới
Chiều 22/2, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã có cuộc làm việc với ông Joo-ok Lee - Giám đốc Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao Diễn đàn kinh tế thế giới và cho rằng, diễn đàn là nơi kết nối các cơ quan Chính phủ với khối tư nhân cũng như giải pháp, sáng kiến mang tính toàn cầu, khu vực.
Về tham gia của Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng cho biết, nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã tham gia rất tích cực, trách nhiệm trong Diễn đàn kinh tế thế giới cũng như khu vực châu Á. Việt Nam đã chuyển đến diễn đàn thông điệp mạnh mẽ, cam kết hội nhập, phát triển đồng thời sẵn sàng chia sẻ, tham gia ý kiến của mình để cùng giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.
![]() |
| Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tiếp Giám đốc WEF khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam |
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã nêu ra một số vấn đề về tài chính quan trọng để Giám đốc WEF khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham khảo trong xây dựng chương trình hợp tác và các cuộc đối thoại trong khuôn khổ Hội nghị thường niên diễn đàn.
Cụ thể, vấn đề đầu tiên là nguồn lực tài chính triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế sau đại dịch. Quốc hội Việt Nam đã quyết định miễn, giảm một số sắc thuế, đầu tư từ ngân sách cho một số chương trình, dự án. Trong năm 2022, Quốc hội đã giảm 2% thuế giá trị gia tăng với một số ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.
Việt Nam cũng tập trung nguồn lực triển khai một số cơ sở hạ tầng quan trọng như: giao thông, điện lực, năng lượng, y tế dự phòng, chuyển đổi số... Bên cạnh đó sẽ phối hợp với ngân hàng hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư vào ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho rằng, đây là chương trình lớn của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó phục hồi nền kinh tế phát triển sau đại dịch.
Vấn đề tiếp theo được Việt Nam quan tâm đó là về huy động nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu, chống phát thải nhà kính. Trong Hội nghị COP 26, Chính phủ Việt Nam có cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức với Việt Nam. Trong đó có việc chuyển đổi sử dụng năng lượng than đá hóa thạch sang năng lượng sạch là nội dung quan trọng. Bên cạnh đó, Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều của biến đổi khí hậu như: nước biển dâng, sạt lở đê điều, bờ sông... từ biến đổi khí hậu. Do đó, cần nguồn lực tài chính cho các dự án này.
Vấn đề thứ ba Việt Nam quan tâm đó là chiến lược tăng trưởng xanh. Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, tăng trưởng xanh tác động đến tất cả các ngành lĩnh vực, trong đó, ngành Tài chính cũng phải có giải pháp phát triển tài chính xanh để thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.
Ông Joo-ok Lee đánh giá cao sự tham gia của Chính phủ Việt Nam và các bộ, ngành vào các cam kết quốc tế. Ông Joo-ok Lee cho biết, hội nghị thường niên năm nay (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5) sẽ quy tụ nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức tham gia trực tiếp để cùng trao đổi để tìm giải pháp ứng phó với đại dịch và các giải pháp hậu Covid-19.
Cũng theo ông Joo-ok Lee, ngoài chia sẻ kinh nghiệm đã thực hiện ở các nước, hội nghị cũng sẽ nghiên cứu các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh khác có thể xảy ra trong tương lai.
Tin bài liên quan
Thúc đẩy thương mại 14 tỷ USD, Việt Nam - Australia hướng tới hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo
Thủ tướng mong muốn bạn bè quốc tế chia sẻ kinh nghiệm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Trung Quốc
Các tin bài khác
Đối ngoại nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia
Nga giới thiệu những xu hướng mới trong giáo dục
Khai mạc triển lãm ảnh “Kết nối và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Cuba”
Tuyên Quang tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2025
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia
Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh, làm sâu sắc hợp tác với Brazil và Guyana
Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài
Bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mô hình loa truyền thanh đến từng nóc nhà ở Mường Toong
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững
Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông bài bản nhằm chấm dứt khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







