Thủ tướng mong muốn bạn bè quốc tế chia sẻ kinh nghiệm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các lời khuyên để C4IR và Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bứt phá.
aa
Việt Nam ghi dấu ấn tại WEF trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Ba Lan, Séc và dự Hội nghị WEF tại Thụy Sĩ

Nhân dịp dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF Davos 55), tối 21/1, theo giờ địa phương, tại Davos, Thuỵ Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tọa đàm về “phát triển Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh” do Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sovico tổ chức.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam-WEF. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dự tọa đàm còn có: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như: Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico.

Đặc biệt, có sự tham dự của lãnh đạo hơn 40 tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu các nước và thế giới trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng, tài chính như: Aitomatic, Ava Labs, Bangkok Bank, Brosnan, C4IR, Grab, GS Engineering & Construction Corp, Heneiken, HSBC, Intel, JIBC, Manulife Financial, Mastercard, Mountain Partners AG, Swiss FinTech Association, The Perot Group, VISA... và đại diện của WEF.

Phát biểu tại toạ đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định cả 2 nội dung của buổi tọa đàm là “phát triển Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh” đều có liên quan đến Diễn đàn kinh tế thế giới.

Bằng sự nỗ lực của các bên, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR); đồng thời cũng đã triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc C4IR ra đời đã góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ngay trước khi Bộ Chính trị có Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cho biết để C4IR và Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, đơn giản thủ tục và huy động tối đa nguồn lực cho phát triển; thúc đẩy xây dựng, hiện đại hoá hạ tầng bao gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng mạng thông tin, hạ tầng đổi mới sáng tạo, hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng y tế tế, giáo dục, thể thao; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực...

Chia sẻ về sự thành công của Việt Nam trong mỗi thay đổi tư duy trong quá trình đổi mới đất nước; nhấn mạnh quan điểm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ người dân, doanh nghiệp,” Thủ tướng Chính phủ cho rằng, cơ chế, chính sách cũng là nguồn lực.

Nhận định thế giới đang trải qua quá trình xanh hóa, số hóa, đa dạng hóa và nhiều thách thức như già hoá dân số, biến đổi khí hậu, xung đột, cạnh tranh chiến lược..., Thủ tướng cho biết đây đều là các vấn đề toàn dân, toàn diện, toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như lãnh đạo các bộ, ngành và Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các vấn đề quan tâm, nhất là những vướng mắc và đưa ra các lời khuyên để C4IR và Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bứt phá, để Thành phố Hồ Chí Minh có thêm các công trình, sản phẩm mang tính biểu tượng, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tạo sự tự tin, bản lĩnh, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng và đời sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Tại tọa đàm, các đại biểu thảo luận về vai trò của Trung tâm C4IR và tiềm năng trở thành trung tâm công nghệ của khu vực ASEAN và thế giới; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển hợp tác trung tâm tài chính của đối tác nước ngoài, cơ hội hợp tác phát triển cùng Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh; nhất là các khuyến nghị cho Việt Nam và các kế hoạch đầu tư tại Việt Nam.

Các đại biểu tập trung thảo luận về chiến lược thu hút nguồn vốn và đối tác quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực và thế giới; nhấn mạnh vai trò của trung tâm này như một cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp quốc tế và thị trường Việt Nam.

Cam kết sát cánh cùng Việt Nam trong phát triển Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu đề xuất Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, hạ tầng cứng và mềm như giao thông, năng lượng, logistics, hạ tầng số; có chính sách ưu đãi; thúc đẩy thị trường, xây dựng hệ sinh thái phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tài chính...

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Sovico cho biết những thành tựu quan trọng của Sovico trên các lĩnh vực như hàng không, tài chính, bất động sản là nền tảng để tập đoàn tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực mới mang tính chiến lược như công nghệ, hạ tầng số và năng lượng tái tạo.

Sovico cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong các sáng kiến quốc gia về trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, góp phần xây dựng năng lực công nghệ cao, xây dựng một Việt Nam hiện đại và thông minh, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới; tin tưởng Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ cao mới của khu vực trong tương lai.

Sau khi Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và các Bộ trưởng giải đáp các ý kiến của các Tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài, kết thúc tọa đàm, đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, quý báu của các đại biểu; thành phố sẽ nghiên cứu, bổ sung vào chiến lược phát triển của thành phố; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn của bạn bè quốc tế về hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành, xây dựng hạ tầng đồng bộ hiện đại và kêu gọi các tổ chức tài chính quốc tế vào hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/chia-se-kinh-nghiem-phat-trien-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-tai-viet-nam-post1008751.vnp

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Trung Quốc Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Trung Quốc
Mở ra cơ hội giao thoa, hội nhập cho kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới Mở ra cơ hội giao thoa, hội nhập cho kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...