Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:11 | 14/07/2018 GMT+7

Việt Nam sẵn sàng tham gia nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình của ASEAN

aa
TĐO-Tại Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, cùng với Indonesia, Thái Lan và Campuchia, Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc lựa chọn trở thành địa điểm huấn luyện gìn giữ hòa bình của khu vực và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia chủ động hơn nữa để nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình của ASEAN.

Từ ngày 11-13/7, tại Singapore đã diễn ra Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) và Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+). Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hội nghị.

viet nam san sang tham gia nang cao nang luc gin giu hoa binh cua asean

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh QĐND.

Đây là 2 hội nghị quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.

Tại Hội nghị ADSOM, theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các trưởng đoàn đã nghe và thảo luận về các báo cáo kết quả hợp tác về quốc phòng giữa các nước ASEAN cũng như các cuộc họp của cơ quan nghiên cứu của quân đội các nước ASEAN; chương trình chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Các trưởng đoàn một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết, thống nhất trong ASEAN để ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh chung.

Trong bối cảnh cục diện chiến lược đang có những chuyển động nhanh chóng, hội nghị cũng cho rằng ASEAN cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác lớn để duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực.

Hội nghị cũng thảo luận về các sáng kiến hợp tác quốc phòng của ASEAN như mạng lưới Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN; mạng lưới các chuyên gia quốc phòng về vũ khí hoá học, sinh học và phóng xạ…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết cùng với Indonesia, Thái Lan và Campuchia, Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc lựa chọn trở thành địa điểm huấn luyện gìn giữ hòa bình của khu vực.
Vì vậy, Việt Nam sẵn sàng tham gia chủ động hơn nữa để nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình của ASEAN. Mặt khác, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thực tế bao gồm diễn tập chung, trao đổi kinh nghiệm về quân y, tìm kiếm, cứu nạn.

Liên quan tới sáng kiến mạng lưới các chuyên gia quốc phòng về vũ khí hoá học, sinh học và phóng xạ, trưởng đoàn Việt Nam đề nghị bổ sung nội dung về khắc phục hậu quả chiến tranh và được các nước đánh giá cao.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết từ hơn 50 năm qua, Việt Nam, Lào và Campuchia đã phải hứng chịu hậu quả của các loại vũ khí hóa học dùng trong chiến tranh.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước hàng đầu về khắc phục hậu quả chiến tranh và sẵn sàng chia sẻ với các nước ASEAN kinh nghiệm, công nghệ xử lý dioxin.

Trưởng đoàn Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn ASEAN hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với các đối tác trong lĩnh vực rà phá bom mìn còn lại sau chiến tranh.

Tại ADSOM+, với sự tham dự của các nước thành viên ASEAN và các đối tác gồm Ấn Độ, Nga, Australia, New Zealand, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, các trưởng đoàn đã nghe Phó Tổng thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn cập nhật về tiến trình hợp tác quốc phòng của ASEAN.

Phó Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh lại quan điểm của ASEAN về việc mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do hàng hải, tự do hàng không tại khu vực phải được bảo đảm và tôn trọng.

Các nước đối tác dự hội nghị đánh giá cao vai trò của ASEAN và khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế hợp tác vì hòa bình và ổn định tại khu vực, nhất là trong cơ chế ADMM+.

Để chuẩn bị cho ADMM+ lần thứ 5 vào tháng 10 tới tại Singapore, các trưởng đoàn đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Tuyên bố chung chuyên đề của các Bộ trưởng Quốc phòng ADMM+ về chống lại mối đe dọa khủng bố và các biện pháp xây dựng lòng tin thực chất.

Trong khuôn khổ dự ADSOM và ADSOM+, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có các cuộc tiếp xúc và trao đổi song phương với các trưởng đoàn Singapore, New Zealand, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ…

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động