Việt Nam – Sakha: đề cao hợp tác lao động và kết nối địa phương
| Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác [Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác |
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Việt Nam đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của Cộng hòa Sakha (Yakutia) trong việc mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá Sakha (Yakutia) có nhiều tiềm năng và thế mạnh về khoáng sản, kim cương, than, năng lượng, khí hóa lỏng và Cụm công nghiệp Aldan. Ông đề nghị hai bên tạo cầu nối để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội đầu tư, thương mại và hợp tác kinh doanh.
![]() |
| Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Bộ Tài chính). |
Theo Bộ trưởng, Việt Nam có thể khai thác tính bổ trợ giữa nguồn tài nguyên, nguyên liệu của Sakha với năng lực chế biến, thị trường và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam. Những lĩnh vực được đề cập gồm khai thác nông sản, thủy sản, thực phẩm; chế biến khoáng sản và sản xuất hàng tiêu dùng.
Ông Aysen Sergeyevich Nikolayev đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam. Người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) khẳng định địa phương này coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn tạo bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác song phương.
Đáp lại các đề xuất từ phía Việt Nam, ông Aysen Sergeyevich Nikolayev cho biết Sakha (Yakutia) đang có nhu cầu lớn về nhân lực phục vụ các dự án phát triển hạ tầng và công nghiệp. Phía Sakha nhất trí cao với đề xuất của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn về triển khai mô hình hợp tác lao động có tổ chức, tuân thủ pháp luật của hai nước và gắn với đào tạo nghề bài bản.
Về kết nối địa phương, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ủng hộ đề xuất của Cộng hòa Sakha (Yakutia) thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện với thành phố Cần Thơ. Hai bên thống nhất giao các cơ quan đầu mối khẩn trương liên hệ, chuẩn bị những thủ tục cần thiết để tiến tới ký thỏa thuận hợp tác chính thức giữa Sakha (Yakutia) và Cần Thơ. Đây sẽ là cơ sở để mở rộng kết nối với các địa phương khác của Việt Nam có những điểm tương đồng.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác giáo dục - đào tạo, qua đó tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Trong cuộc làm việc, hai bên trao đổi sâu về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hợp tác. Nội dung trao đổi bao gồm hoàn thiện cơ chế thanh toán, tăng cường logistics và chia sẻ thông tin về thị trường, pháp lý cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Sakha (Yakutia) sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Nhân dịp này, Bộ trưởng trân trọng mời ông Aysen Sergeyevich Nikolayev cùng đoàn Cộng hòa Sakha sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào thời điểm phù hợp.
Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trên kênh nhân dân, qua đó từng bước chuyển từ giao lưu sang hợp tác thực chất, từ ý tưởng thành những chương trình, dự án cụ thể. |
Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và giáo dục như một yếu tố thúc đẩy phát triển bền vững”. Tọa đàm tập trung trao đổi giải pháp mở rộng hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ, trong đó nhấn mạnh kết nối Việt Nam - Liên bang Nga. |
Tin bài khác
Công đoàn triển khai nhiều hoạt động chăm lo người lao động dịp Tết Đinh Mùi
Việt Nam thúc đẩy hợp tác nghị viện với nhiều đối tác tại IPU-153





