Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác về thị thực, ODA và xuất khẩu lao động

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đây là nội dung trao đổi tại các cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Phó chủ tịch Thượng viện Nagahama Hiroyuki; Phó chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Miyazaki Katsura và Thống đốc tỉnh Hokkaido Suzuki Naomichi diễn ra ngày 9/8, tại Nhật Bản.
aa
Tổng Lãnh sự Nhật Bản sẽ kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tới Quảng Trị đầu tư
Thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực trong giai đoạn mới giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực ODA, đầu tư, thương mại, lao động. Nguồn vốn ODA của Nhật Bản đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng với nhiều dự án mang tính biểu tượng của quan hệ hai nước. Hai nước cũng đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…

Đề nghị miễn thị thực nhập cảnh, cấp thị thực dài hạn cho công dân Việt Nam

Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác về thị thực, ODA và xuất khẩu lao động
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Nagahama Hiroyuki. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Nagahama Hiroyuki, ông Bùi Thanh Sơn đề nghị Nhật Bản quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, giao lưu Quốc hội, giao lưu giữa các nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ; ủng hộ hai nước làm sâu sắc hơn liên kết kinh tế thông qua đẩy mạnh hợp tác ODA, đầu tư, thương mại…

Đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đường sắt và đường sắt tốc độ cao; đẩy mạnh giao lưu, kết nối địa phương; mở rộng hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Ông Bùi Thanh Sơn ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục đơn giản hóa thủ tục và tiến tới miễn thị thực nhập cảnh, xem xét cấp thị thực dài hạn cho công dân Việt Nam.

Nhất trí với những đề xuất từ phía Việt Nam, ông Hiroyuki khẳng định sẽ ủng hộ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp của hai nước trong thời gian tới.

Ông cũng cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục tạo điều kiện để lao động, thực tập sinh Việt Nam an tâm làm việc trong khuôn khổ chế độ mới “đào tạo - làm việc” mà Nhật Bản đã ban hành thay thế chế độ “thực tập sinh kỹ năng”.

Thúc đẩy tiến độ các dự án ODA tại Việt Nam

Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác về thị thực, ODA và xuất khẩu lao động
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp, trao đổi với Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Làm việc với Phó chủ tịch JICA Miyazaki Katsura, ông Bùi Thanh Sơn khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục coi ODA là nguồn vốn quan trọng, ưu tiên trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn, trọng điểm trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, phía Việt Nam đề nghị Nhật Bản thúc đẩy tiến độ một số dự án hợp tác ODA trọng điểm giữa hai nước.

Ông Bùi Thanh Sơn đề nghị JICA thúc đẩy xem xét cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA thế hệ mới với điều kiện vay và thủ tục ưu đãi, đơn giản hơn trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông cũng đề nghị JICA hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy các dự án viện trợ cụ thể cho Việt Nam trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo; cải cách hành chính.

Phó chủ tịch JICA Miyazaki Katsura hoan nghênh phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đã tích cực thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, trong đó có hợp tác ODA ngày càng thực chất, hiệu quả.

Phó chủ tịch JICA nhất trí xem xét các đề xuất của phía Việt Nam về việc triển khai một số dự án vốn vay ODA, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp này, ông cũng thông báo sẽ cử đoàn khảo sát dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc 11 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc.

Hokkaido muốn nhận thêm lao động Việt Nam

Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác về thị thực, ODA và xuất khẩu lao động
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (bên trái) và Thống đốc tỉnh Suzuki Naomichi. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Trao đổi với Thống đốc tỉnh Hokkaido Suzuki Naomichi, ông Bùi Thanh Sơn đề nghị tỉnh Hokkaido tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực cụ thể, thực chất như thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giảng dạy tiếng Nhật. Ông khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam trong các lĩnh vực tỉnh Hokkaido có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản…

Đồng thời, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong ngành bán dẫn, mở rộng tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Hokkaido.

Đánh giá cao đóng góp của cộng đồng khoảng 12.000 người Việt Nam tại Hokkaido, ông Suzuki Naomichi cho biết tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, tiếp nhận hơn nữa các lao động chất lượng cao, thực tập sinh Việt Nam sang làm việc tại tỉnh và nhất trí thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại đây, đồng thời tiếp tục tổ chức thêm các sự kiện giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân như Lễ hội Việt Nam tại Sapporo, Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long… Qua đó nhằm tăng cường sự gắn kết, tình cảm và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Đề nghị Nhật Bản thúc đẩy mở các khoa giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu về Việt Nam Đề nghị Nhật Bản thúc đẩy mở các khoa giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu về Việt Nam
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 7 – 10/8/2024.
Cần Thơ và Fukuoka (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác lĩnh vực thoát nước và giao lưu kinh tế Cần Thơ và Fukuoka (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác lĩnh vực thoát nước và giao lưu kinh tế
Chiều ngày 7/8, ông Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác thành phố Fukuoka, Nhật Bản, do ông Fujii Yoshikazu - Giám đốc điều hành Bộ phận Tổng vụ, Cục Đường bộ và Thoát nước thành phố Fukuoka - làm trưởng đoàn.
Phương Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...