Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:47 | 04/04/2023 GMT+7

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ

aa
Phó Chủ tịch nước Lào đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước, cần tạo điều kiện cho các hội phụ nữ các tỉnh giáp biên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, phát triển du lịch...
Thúc đẩy hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Lào Thúc đẩy hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Lào
"Hai Ban Đối ngoại cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước."
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam tại Lào Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam tại Lào
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 3/4, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã gặp gỡ với các nữ kiều bào tiêu biểu ở thủ đô Viêng Chăn. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và các nữ cán bộ nhân viên Đại sứ quán.
Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ | Xã hội | Vietnam+ (VietnamPlus)
Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou tiếp thân mật Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 4/4, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng đoàn công tác đã đến chào xã giao Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch nước Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào, trong đó có cá nhân Phó Chủ tịch nước Pany Yathotou đã luôn tạo điều kiện và dành sự ủng hộ cho phụ nữ hai nước; mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ để hai hội phụ nữ Việt Nam và Lào thực hiện tốt thỏa thuận giai đoạn 2023-2027 mà hai bên đã ký kết.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Lào về kết quả hội đàm giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Lào trước đó cùng ngày, cũng như kết quả hợp tác giữa hai hội trong thời gian qua, bà Hà Thị Nga cho biết Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước luôn chủ động và tích cực trong các hoạt động hữu nghị hợp tác ở cả cấp trung ương và địa phương, với ý nghĩa thiết thực, đạt kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và mối quan hệ hợp tác chung giữa nhân dân và phụ nữ hai nước. Bà cũng khẳng định trong thời gian tới, hai hội sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển...

Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou chúc mừng và đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước, khẳng định chuyến thăm không chỉ giúp hai hội chia sẻ những kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đảm trách, mà còn góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện đúng với tinh thần mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Phó Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh trong thời kỳ chiến tranh, phụ nữ hai nước Lào và Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi vì nền hòa bình và độc lập của hai nước. Sau năm 1975 và cho đến hôm nay, phụ nữ hai nước vẫn tiếp tục đồng hành giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ | Xã hội | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga tại cuộc hội đàm với Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Lào đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt thỏa thuận đã ký, cần tạo điều kiện cho các hội phụ nữ các tỉnh giáp biên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, phát triển du lịch... để chị em có cơ hội phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Bà Pany Yathotou đánh giá phụ nữ Việt Nam có rất nhiều mô hình làm ăn kinh tế đa dạng và thành công, theo đó bà bày tỏ mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác trong việc giúp đào tạo phụ nữ cấp huyện và cấp tỉnh để phụ nữ Lào không chỉ ngày càng tiến bộ trong công tác phụ nữ mà còn biết làm ăn kinh tế giỏi, biết làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trước đó, sáng 4/4, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do bà Hà Thị Nga làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào, do bà Inlavan Keobounphan - Chủ tịch hội - làm trưởng đoàn.

Hai bên đã đánh giá lại quá trình hợp tác giữa hai hội trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai kết quả thỏa thuận 2023-2027 mà hai bên đã ký trước đó; nhất trí sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai và thực hiện tốt các nội dung đã thống nhất thực hiện trong thỏa thuận.

Theo kế hoạch, trong chiều 4/4 sẽ diễn ra lễ trao các huân chương và huy chương của Đảng và Nhà nước Lào tặng cho các cá nhân và tập thể của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc./.

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ | Xã hội | Vietnam+ (VietnamPlus)
Quang cảnh Hội đàm giữa Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo Phạm Kiên-Bá Thành/TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/viet-namlao-tang-cuong-hop-tac-giua-hai-hoi-lien-hiep-phu-nu/855195.vnp

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam tại Lào Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam tại Lào
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 3/4, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã gặp gỡ với các nữ kiều bào tiêu biểu ở thủ đô Viêng Chăn. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và các nữ cán bộ nhân viên Đại sứ quán.
Tăng cường hợp tác, đầu tư giữa giữa các tỉnh của Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào Tăng cường hợp tác, đầu tư giữa giữa các tỉnh của Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào
Ngày 3/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại giữa các tỉnh của Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào năm 2023. Hội nghị nhằm mục đích tạo điều kiện cho các tỉnh, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp Việt Nam và Lào chủ động nghiên cứu tìm hiểu thị trường, cơ chế và chính sách kinh tế, hợp tác đầu tư thương mại của mỗi nước để quyết định quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thêm thị trường, phát triển và đa dạng hóa các mặt hàng xuất, nhập khẩu giữa hai nước.
Theo Phạm Kiên-Bá Thành/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động