Việt Nam - Italy có nhiều điểm chung trong giao tiếp, ẩm thực
Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tại lễ kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Cộng hoà Italy do Đại sứ quán Italy tại Việt Nam tổ chức vào tối 2/6.
Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, tuy một châu Âu, một ở châu Á, nhìn ngoài có vẻ khác nhau, nhưng trên thực tế, Việt Nam và Italy lại có nhiều điểm chung trong giao tiếp, ẩm thực, cùng coi trọng việc gìn giữ lịch sử, phong tục…
![]() |
| Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt (ngoài cùng bên phải), Đại sứ Italy Antonio Alessandro và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga nâng ly chúc mừng Quốc khánh Italy. (Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam). |
Italy hiện là đối tác thương mại châu Âu hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Italy trong ASEAN. Các tập đoàn lớn, thương hiệu sang trọng của Italy ngày càng hiện diện nhiều hơn và đang hoạt động thành công tại Việt Nam.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, còn rất nhiều điều hai bên có thể làm hơn nữa cũng như còn rất nhiều cơ hội có thể khai thác. Sự tin cậy chính trị vững mạnh, liên kết kinh tế hiệu quả, giao lưu nhân dân gần gũi mà hai bên đã xây dựng là cơ sở để tin rằng, mối quan hệ Đối tác chiến lược sẽ tiếp tục phát triển hơn.
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tin tưởng, việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) sau khi được phê chuẩn sẽ giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước. Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư Italy hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và kinh tế xanh, kinh tế số.
Đặc biệt Việt Nam sẽ là điểm đến ưa thích của khách du lịch Italy để họ có thể thưởng thức những đặc sản ẩm thực của Việt Nam như nem và phở, cũng giống như người Việt thưởng thức món pizza và mỳ Ý. Đồng thời các sản phẩm của Việt Nam như trái cây, hải sản, cà phê, thời trang, may mặc giày dép… sẽ có thể tiếp cận và có mặt nhiều hơn tại thị trường Italy.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro cho biết, quan hệ Italy - Việt Nam ngày càng phát triển, thể hiện qua việc trao đổi đoàn diễn ra sôi nổi trên mọi lĩnh vực, kim ngạch thương mại hai bên đạt 6,2 tỷ USD vào năm 2022, số sinh viên, lượng du khách qua lại giữa nước ngày càng tăng.
“Chúng tôi mong đợi các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới để thúc đẩy hơn nữa quan hệ của hai nước”, Đại sứ Antonio Alessandro nói.
Tối cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Cộng hòa Italy. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với Italy. Quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Italy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch. Dự kiến trong tháng 10, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chuyến thăm Italy để cụ thể hóa quan hệ hợp tác hai bên phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa.
Ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn tới, Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục xúc tiến quảng các lĩnh vực hàng đầu Italy như thời trang, ẩm thực, máy móc, dược phẩm và điện tử... đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua tuần lễ ẩm thực và ngày thiết kế Italy.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nga giới thiệu những xu hướng mới trong giáo dục
Khai mạc triển lãm ảnh “Kết nối và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Cuba”
Tuyên Quang tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2025
Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia
Ra mắt "Góc y tế thân thiện với sinh viên"
Room to Read góp phần lan tỏa văn hóa đọc tới hơn 3,2 triệu học sinh
Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh, làm sâu sắc hợp tác với Brazil và Guyana
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững
Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông bài bản nhằm chấm dứt khai thác IUU
Thanh niên Mường Toong vươn lên thoát nghèo nhờ truyền thông cơ sở
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







