Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
05:09 | 01/05/2020 GMT+7

Việt Nam-Estonia thúc đẩy hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu

aa
Tại cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Estonia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác quốc tế để hai nước đẩy lùi dịch bệnh cũng như giải quyết các thách thức toàn cầu.
viet nam estonia tang cuong thuc day tang truong kinh te hau covid 19 Việt Nam-Australia tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực, giảm thiểu tác động do COVID-19 gây ra
viet nam estonia tang cuong thuc day tang truong kinh te hau covid 19 Việt Nam-Canada tăng cường hợp tác phòng chống COVID-19
viet nam estonia tang cuong thuc day tang truong kinh te hau covid 19

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm

với Bộ trưởng Ngoại giao Estonia trao đổi thúc đẩy hợp tác giữa hai nước hậu COVID-19 (Ảnh: Tuấn Anh)

Mới đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Urmas Reinsalu để trao đổi về hợp tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như phối hợp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà hiện cả hai nước đều là Ủy viên không thường trực nhiệm kỳ 2020-2021.

Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thông báo các biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đang tích cực triển khai và những kết quả tích cực đạt được trong kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh đồng thời giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm duy trì tăng trưởng giai đoạn hậu COVID-19.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ thông tin kinh nghiệm với Estonia và cùng Estonia thúc đẩy hợp tác quốc tế để đẩy lùi dịch bệnh cũng như giải quyết các thách thức toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Urmas Reinsalu đánh giá cao những biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả mà Việt Nam đang áp dụng cũng như vai trò tích cực, chủ động của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Ông nhấn mạnh thành công đặc biệt của Việt Nam trong vai trò là chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an vào tháng 01/2020. Bộ trưởng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong các vấn đề mà cộng đồng quốc tế quan tâm; nhất là khi Estonia sẽ là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an vào tháng 5.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã cảm ơn Estonia ủng hộ việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư ký giữa Việt Nam và EU (EVFTA và EVIPA) tháng 6/2019 và đề nghị Quốc hội Estonia sớm phê chuẩn EVIPA nhằm hiện thức hóa các lợi ích và thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Estonia cũng như giữa Việt Nam và EU, tạo điều kiện cho nền kinh tế hai bên phát triển qua các thách thức hiện nay.

Hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian gần đây, khẳng định sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu trong thời gian tới, trong đó có lĩnh vực kinh tế số và chính phủ điện tử.

viet nam estonia tang cuong thuc day tang truong kinh te hau covid 19 Nghĩa cử đẹp chống dịch COVID - 19 là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị Việt Nam - Hungary 70 năm

Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary chung tay quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại Hungary với tổng giá trị trên 8 ...

viet nam estonia tang cuong thuc day tang truong kinh te hau covid 19 Việt Nam-Nicaragua tăng cường, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện

Vừa qua, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban ...

viet nam estonia tang cuong thuc day tang truong kinh te hau covid 19 Tổ chức giao lưu tăng cường tình hữu nghị Việt Nam – Venezuela

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Venezuela (18/12/1989-18/12/2019), sáng 18/12, Liên hiệp các tổ chức hữu ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động