Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:33 | 04/07/2022 GMT+7

Việt Nam có 17 trường lọt top đại học có thành tựu học thuật tốt nhất thế giới

aa
Mới đây, Tổ chức Xếp hạng Đại học Thế giới theo Thành tựu Học thuật - URAP (University Ranking by Academic Performance) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học năm 2022. Trong đó, Việt Nam có 17 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng này, tăng 5 trường so với tháng 12/2021.
Một trường đại học Việt Nam lọt top 66 trường hàng đầu châu Á Một trường đại học Việt Nam lọt top 66 trường hàng đầu châu Á
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh được công nhận là "Đại học tốt nhất Việt Nam" và thuộc top 66 đại học hàng đầu châu Á theo kết quả xếp hạng vừa được Tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới của Ủy ban châu Âu (U-Multirank) công bố.
5 điểm đến của Việt Nam được xếp hàng đầu Đông Nam Á 5 điểm đến của Việt Nam được xếp hàng đầu Đông Nam Á
Giải thưởng du lịch Asia’s Best Awards chọn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng trong top 10 thành phố hàng đầu Đông Nam Á; còn Côn Đảo và Phú Quốc lọt top 10 hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á.

Top 10 trường đại học của Việt Nam trên Bảng Xếp hạng URAP 2022 như sau: Trường ĐH Tôn Đức Thắng (xếp thứ 427 trên thế giới), Trường ĐH Duy Tân (xếp thứ 446 trên thế giới), ĐH Quốc gia TP. HCM (xếp thứ 1.013 trên thế giới), ĐH Quốc gia Hà Nội (xếp thứ 1.104 trên thế giới), Trường ĐH Y Hà Nội (xếp thứ 1.235 trên thế giới), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (xếp thứ 1.379 trên thế giới), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (xếp thứ 1.526 trên thế giới), ĐH Huế (xếp thứ 2.178 trên thế giới), Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM (vị trí 2.203 trên thế giới), ĐH Cần Thơ (xếp thứ 2.291 trên thế giới).

Việt Nam có 17 trường lọt top đại học có thành tựu học thuật tốt nhất thế giới
Các trường đại học của Việt Nam nằm trong danh sách của URAP.

Đặc biệt, Việt Nam có 2 trường đại học lọt Top 500 thế giới là Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Duy Tân.

Top từ 1.000 đến 2.000 Việt Nam có các trường: ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Top từ 2.000 đến 3.000 có các trường: ĐH Huế, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Trường ĐH Thủy Lợi.

Ở Đông Nam Á, nếu tính số lượng trường được xếp hạng thì Malaysia dẫn đầu khu vực với 31 trường. Tiếp theo là Thái Lan với 21 trường. Vị trí thứ 3 thuộc về Việt Nam, với 17 trường vào bảng xếp hạng này.

URAP là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại Viện Tin học của Đại học Kỹ thuật Trung Đông (METU), Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2009. Từ năm 2010, URAP công bố Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới hàng năm.

URAP sử dụng dữ liệu về thành tựu học thuật của tất cả các đại học do Web of Sciences thống kê để thực hiện xếp hạng. Các tiêu chí về số lượng, chất lượng công trình khoa học, chỉ số trích dẫn và ảnh hưởng khoa học đều chiếm trọng số lớn trong quá trình đo lường.

Việt Nam có 3 đại học nằm trong top 1.000 trường tốt nhất thế giới năm 2023 Việt Nam có 3 đại học nằm trong top 1.000 trường tốt nhất thế giới năm 2023
Việt Nam tăng 39 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới Việt Nam tăng 39 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

Theo Liên hợp quốc (LHQ), tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới trở nên trầm trọng. Khoảng 282 triệu người đối mặt với nạn đói do các cuộc xung đột, đặc biệt là ở Gaza và Sudan.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động